xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Du lịch TP HCM tập trung vào "sân nhà"

THÁI PHƯƠNG

Trong giai đoạn thích ứng với dịch Covid-19, ngành du lịch TP HCM đang xây dựng một loạt 7 tuyến điểm để khuyến khích người dân du lịch nội đô

Ngày 19-11, Sở Du lịch TP HCM phối hợp với Công ty TST tourist tổ chức đoàn khảo sát một số tuyến điểm trên địa bàn nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Nhiều điểm đến hấp dẫn chưa được khai thác

Một trong những tuyến du lịch đầu tiên được Sở Du lịch TP HCM tổ chức khảo sát là "Thành phố xanh bên dòng sông Sài Gòn" với nhiều trải nghiệm thú vị.

Du lịch TP HCM tập trung vào sân nhà - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM (bìa phải), cùng doanh nghiệp khảo sát sản phẩm du lịch. Ảnh: LAM GIANG

Xuất phát từ bến Bạch Đằng, du khách ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố từ sông Sài Gòn, chụp ảnh các công trình, kiến trúc mang tính biểu tượng như cầu Thủ Thiêm, tòa nhà Landmark 81, nghe hướng dẫn viên kể những câu chuyện lịch sử. Tới khu vực ngã ba Long Thuận, đoàn trải nghiệm đạp xe trên đường quê khoảng 2 km để tới Bảo tàng Áo Dài (TP Thủ Đức).

Tại Bảo tàng Áo Dài  du khách trổ tài đổ bánh xèo, chọn và mặc chiếc áo dài mình yêu thích cũng như tìm hiểu về áo dài Việt Nam. Một điểm đến hấp dẫn khác là Đền Tưởng niệm các Vua Hùng (thuộc Công viên Lịch sử Văn hóa các dân tộc). Đại diện một số công ty lữ hành cho biết điểm đến này nếu được đưa vào khai thác du lịch sẽ có thể thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, trưởng đoàn khảo sát tuyến sản phẩm du lịch đầu tiên ngày 19-11 - cho biết trong bối cảnh thích ứng với dịch Covid-19, ngành du lịch thành phố sẽ xây dựng một loạt 7 tuyến điểm du lịch, làm mới và hoàn thiện những sản phẩm có sẵn và khai thác thêm thế mạnh của từng điểm đến. Việc cùng các doanh nghiệp xây dựng, phát triển tour, tuyến mới góp phần làm nổi bật vẻ đẹp riêng có của TP HCM và cũng là cơ hội để doanh nghiệp khai thác tour, phục vụ du khách trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán sắp tới.

Tạo sản phẩm mới với nét riêng

Ngay sau giãn cách, TP HCM đã ban hành kế hoạch phục hồi ngành du lịch, trong đó có việc xây dựng, hoàn thiện sản phẩm hiện có và đẩy mạnh liên kết, hợp tác du lịch với các địa phương để đưa du khách tới. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều công ty du lịch nhìn nhận không dễ để khai thác tour và đón khách từ TP HCM đi tỉnh, thành khác thời điểm này, khi dịch đang tăng trở lại và điều kiện về y tế, dịch tễ của một số điểm đến vẫn còn hạn chế. Vì vậy, tập trung vào "sân nhà" là du lịch ngay tại TP HCM trở thành hướng đi phù hợp thời điểm này.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông TST tourist, thông tin công ty đã tổ chức một số tour du lịch nội đô gắn với các tuyến điểm tham quan như Bảo tàng Áo Dài, trải nghiệm xe buýt đường sông... Việc khảo sát lần này nhằm xây dựng tour hoàn chỉnh, hấp dẫn, đa dạng hơn, đáp ứng được nhu cầu du lịch trong tình hình hiện nay.

"Vì dịch bệnh phức tạp, du khách TP HCM tới nhiều điểm đến còn khó. Do đó, người dân thành phố có thể trải nghiệm những sản phẩm du lịch "ngay tại sân nhà". Sự liên kết của lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ... sẽ góp phần tạo sản phẩm du lịch với giá hấp dẫn mà chất lượng bảo đảm" - ông Nguyễn Minh Mẫn nói.

Với điểm đến tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, ông Lê Tấn An, Phó Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa các dân tộc, cho biết điểm đến này đang được tập trung xây dựng một số sản phẩm du lịch để đông đảo du khách có thể trải nghiệm cắm trại qua đêm, khám phá không khí của rừng tre trúc.

"Thời điểm này là cơ hội để doanh nghiệp có nhiều thời gian trau chuốt lại những sản phẩm du lịch mới mẻ hơn, thu hút người dân TP HCM đi du lịch ngay trên địa bàn, thêm yêu thương các danh lam thắng cảnh ngay bên cạnh mình. Đền Tưởng niệm các Vua Hùng là nơi quá tuyệt vời để đón khách du lịch nếu được đầu tư xây dựng về sản phẩm, chuẩn bị nhân sự, dịch vụ. Sở sẽ cùng làm việc với các đơn vị liên quan, công ty du lịch, các nhà văn hóa, chuyên gia... để làm sao tạo ra sản phẩm mới với nét riêng, hấp dẫn du khách" - bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nói. 

Bà Tạ Thị Tú Uyên - Phó Giám đốc Ban Phát triển sản phẩm dịch vụ Công ty Vietravel - nhận định đây là thời điểm để người dân khám phá những danh lam thắng cảnh, điểm đến nghe quen thuộc nhưng lại mới mẻ ngay tại TP HCM. Trước đây, nghe Cần Giờ, Củ Chi không mới nhưng giờ trải nghiệm mới tại ấp Thiềng Liềng (huyện Cần Giờ) hay đi thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hoặc ngắm hoàng hôn từ xe buýt đường sông... là những lựa chọn thú vị cho du khách nội đô.
Du lịch TP HCM tập trung vào sân nhà - Ảnh 3.
Du lịch TP HCM tập trung vào sân nhà - Ảnh 4.
Du lịch TP HCM tập trung vào sân nhà - Ảnh 5.
Du lịch TP HCM tập trung vào sân nhà - Ảnh 6.
Du lịch TP HCM tập trung vào sân nhà - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo