xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khách sạn, khu nghỉ dưỡng kín chỗ

Nhóm phóng viên

Giải chạy Marathon VnExpress Huế 2022 diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên lượng khách du lịch đến TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tăng mạnh.

Qua thống kê, mỗi ngày TP Huế đón khoảng trên 8.000 lượt khách trong 2 ngày 9 và 10-4; tổng khách lưu trú đã đặt phòng trong 5 ngày (từ 8 đến 12-4), khoảng 20.000 lượt. Công suất sử dụng phòng lên đến 70%-80%, một số khách sạn trên 90% hoặc kín hết phòng. Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vận động các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển có chính sách giá ưu đãi cho ban tổ chức và các vận động viên.

Tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), du khách đổ về rất đông, các tour biển đảo tăng mạnh. Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết đến trưa 10-4, bến cảng du lịch Nha Trang đã đón khoảng 3.000 lượt khách đi tour biển đảo, gấp đôi so với ngày thường. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, các resort có công suất phòng rất cao, nhiều khách sạn trong TP Nha Trang kín phòng.

Lượng du khách đến tỉnh Quảng Bình đã tăng lên đáng kể. Nhiều điểm tham quan du lịch trở nên nhộn nhịp, đông đúc. Bên cạnh đó, một số địa điểm lưu trú như khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã được đặt kín chỗ.

Khách sạn, khu nghỉ dưỡng kín chỗ - Ảnh 1.

Lượng du khách đến tỉnh Quảng Bình đã tăng lên đáng kể dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Ảnh: HOÀNG PHÚC

Ở kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10-3 năm nay, khu nghỉ dưỡng Sea Star Resort, TP Đồng Hới đã nhận lượng khách đặt phòng tới 100% công suất. Quản lý khu nghỉ dưỡng Sea Star Resort cho biết trước đó cơ sở này đã đưa ra chính sách kích cầu, giảm sâu tới 65% giá phòng trên giá niêm yết đưa ra, chỉ còn 770.000 đồng/phòng cho cả trước và sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Công suất đặt phòng lưu trú tại các cơ sở này đạt ở mức gần tối đa. Còn ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, các homestay, khu nghỉ dưỡng đều có khách đặt phòng, nhiều nơi đã kín phòng từ 80% - 90%. Các tuyến điểm du lịch như tham quan động Phong Nha, sông Chày - hang Tối mỗi ngày tiếp đón từ vài trăm đến gần 1.000 khách.

Ngày 10-4, TP Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận lượng khách du lịch nội địa lớn khi các khu du lịch, bãi biển đông kín người. Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Marketing Khu Du lịch Núi Thần Tài, cho biết trong ngày, khu du lịch đón gần 5.000 lượng khách, cao kỷ lục kể từ khi xảy ra các đợt dịch Covid-19 đến nay. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết dịp lễ này, các khách sạn trên địa bàn hoạt động khoảng 40%-50% công suất.

Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết từ ngày 6 đến 9-4, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP ước đạt khoảng 610.000 lượt, công suất phòng các khách sạn đạt từ 75%-85%. Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Cần Thơ đã tổ chức nhiều sự kiện như: Khánh thành Đền thờ Vua Hùng, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia. Trong đó, Đền thờ Vua Hùng mỗi ngày có khoảng 14.000 lượt khách tham quan, chiêm bái; Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ đón khách du lịch rất đông, trung bình 180.000 lượt khách/ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo