Du lịch
30/04/2019 14:00

An Giang quyết tâm giữ chân du khách

An Giang phấn đấu trong năm 2019 này sẽ đạt 9,2 triệu lượt khách đến các khu, điểm du lịch trong đó cố gắng giữ chân được khoảng 1,2 triệu khách lưu trú với tổng doanh thu khoảng 5.500 tỉ đồng.

Ông Lê Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, cho biết ngay từ đầu năm 2013, Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về việc đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Từ khi nghị quyết ra đời, lãnh đạo UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động một cách cụ thể và chỉ đạo cho các ngành chức năng cùng các địa phương thực hiện nhiều công trình trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa nhằm tạo điểm nhấn để tỉnh tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội gắn với các hoạt động quảng bá và phát triển du lịch.

Nhiều lựa chọn cho du khách

Cũng theo ông Hiệp, An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có đường biên giới dài gần 100 km tiếp giáp với 2 tỉnh Tào Keo và Kandal (Campuchia) và được thiên nhiên ưu đãi với rất nhiều danh lam, thắng cảnh, núi non hùng vĩ nhất khu vực ĐBSCL. Ngoài ra, An Giang còn là quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng với khu lưu niệm của Bác Tôn tọa lạc trên vùng đất cù lao Ông Hổ xanh ngát ở giữa dòng sông Hậu.

Chính vì vậy, hiện An Giang đang tập trung vào 4 loại hình du lịch đặc trưng của tỉnh là du lịch tâm linh; tham quan, nghỉ dưỡng; sinh thái, sông nước và tham quan các di tích văn hóa, lịch sử tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng như Khu Du lịch núi Cấm (huyện Tịnh Biên) và núi Sam (TP Châu Đốc) với miếu Bà Chúa Xứ…

Khu rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên), hồ nước Búng Bình Thiên (huyện An Phú), sẽ tiếp tục được đầu tư để du khách có thể được trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng. Tại 3 xã thuộc cù lao Giêng của huyện Chợ Mới như Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân sẽ hình thành cụm di tích và du lịch miệt vườn với những sản phẩm đặc thù. Du khách đến đây có thể vượt sông Tiền, sông Hậu về vùng Thất Sơn tham quan cụm di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc - Đồi Tức Dụp - Căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc của huyện Tri Tôn.

An Giang quyết tâm giữ chân du khách - Ảnh 1.

Du khách tham quan rừng tràm Trà Sư

Không để khách bị "chặt chém"

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, trong năm 2018, tỉnh này đón hơn 8,5 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong năm qua ước đạt hơn 4.800 tỉ đồng, vượt 112% so với kế hoạch.

Để thu hút nhiều hơn nữa lượng khách trong và ngoài nước đến An Giang, UBND tỉnh này xác định cần đầu tư mạnh hơn nữa về hạ tầng giao thông cả đường thủy lẫn đường bộ nhằm kết nối với các tỉnh, thành trong khu vực. Trong đó, An Giang đã đầu tư 11 tuyến tỉnh lộ và quốc lộ kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh và 1 cảng thủy nội địa đón hành khách tại TP Châu Đốc. Trong giai đoạn 2016-2020, An Giang tập trung vốn đầu tư các dự án lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu du lịch với tổng vốn cân đối khoảng 3.826 tỉ đồng (ngân sách tỉnh 2.182 tỉ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 810 tỉ đồng và ngân sách trung ương là 1.644 tỉ đồng).

Để xây dựng hình ảnh An Giang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại, UBND tỉnh An Giang giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM thực hiện đề án xây dựng hình ảnh tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan quản lý về du lịch tại địa phương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng chèn ép, đeo bám, lừa đảo hoặc "chặt chém" du khách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh trong khu, điểm du lịch có ý thức trách nhiệm trong việc cải thiện môi trường, cảnh báo du khách cảnh giác trước những thủ đoạn của những đối tượng có liên quan…

Bài và ảnh: Thốt Nốt
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.