Du lịch
21/03/2020 15:42

Bên trong khách sạn làm cơ sở cách ly ở Hạ Long, Đà Nẵng

Các khách sạn ở Hạ Long, Đà Nẵng đón khách từ vùng dịch, có cơ sở tài trợ 100% chi phí phòng và khẩu phần ăn 180.000 đồng một ngày.

Khách sạn 4 sao Bảo Minh Radiant, thành phố Hạ Long là một trong những cơ sở đầu tiên ở Quảng Ninh, tự nguyện làm khu cách ly, tiếp nhận khách tới từ vùng dịch. Từ ngày 1/3, khách sạn đã đón 157 khách đến từ nhiều quốc gia, phần lớn là người Hàn Quốc. Sau 14 ngày cách ly, một số du khách đã nhận giấy chứng nhận sức khỏe và hoàn thành cách ly. Tới ngày 19/3, cơ sở lưu trú này chỉ còn 10 khách.

Khách sạn tài trợ 100% chi phí phòng và khẩu phần ăn 180.000 đồng một ngày, theo quy định của tỉnh cho du khách. Chị Thúy Hạnh, giám đốc khách sạn cho biết muốn góp một phần nhỏ sức lực, chung tay cùng nhà nước chống dịch. Vì vậy khi nhận được lời đề nghị của địa phương, chị và gia đình lập tức đồng ý cũng như tự nguyện góp toàn bộ chi phí.

Bên trong khách sạn làm cơ sở cách ly ở Hạ Long, Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các phòng khách sạn cần đảm bảo thoáng gió, đầy đủ tiện nghi cho du khách. Ảnh: Bảo Minh Hotel.

Khách sạn chuẩn bị 122 phòng, đạt yêu cầu của Bộ Y tế như có cửa sổ, thoáng gió, đầy đủ tiện nghi để làm phòng nghỉ cho du khách. Ngoài ra là một số phòng để cán bộ y tế và công an nghỉ. Theo anh Huy Hiển, quản lý khách sạn, vị trí gần sân bay, cách xa khu dân cư cũng là một trong những điều kiện để khách sạn được chọn làm khu cách ly.

Hiện có tổng cộng 48 nhân viên tình nguyện không về nhà và làm việc tại khách sạn. Trong đó, các công việc nấu ăn, dọn dẹp phòng đều do nhân viên đảm nhiệm. Tất cả phải mặc đồ bảo hộ mà Sở Y tế cấp khi làm việc.

Một ngày, khách sạn thay chăn ga gối 3 lần và phun khử trùng phòng để đảm bảo vệ sinh. Đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, nước rửa tay do tỉnh hỗ trợ. Du khách sẽ được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt mỗi ngày 2 lần.

Mỗi ngày, khách sẽ được phục vụ tận phòng 3 bữa vào lúc 6h30, 11h30 và 18h. Thực đơn thay đổi thường xuyên, được chia theo khẩu phần khách châu Âu và khách châu Á, ngoài ra còn đồ chay và cơm Nhật.

Lan Hương, người Việt Nam về từ Hàn Quốc ngày 6/3 chia sẻ ở đây có đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình phục vụ khách. Thời gian cách ly 14 ngày, khách có thể xem ti vi, đọc sách được khách sạn cho mượn. Mỗi người còn được nhận thêm một túi đồ cá nhân, đồ ăn vặt, mặt nạ đắp mặt trong thời gian nghỉ. Ngày 20/3, khi chị Hương đủ điều kiện cách ly, xe của tỉnh đón và đưa về địa phương.

Cũng đón khách từ vùng dịch, khách sạn 4 sao Thái Sơn Luxury, TP Hạ Long (Quảng Ninh) dành toàn bộ 139 phòng làm cơ sở cách ly không trả phí. Trong đó, tầng 2 dành cho cán bộ y tế, tổ an ninh, dân phòng của thành phố, trực 24/24. Từ ngày 7-3 đến 19-3, cơ sở đón khoảng hơn 200 khách, phần lớn là khách châu Âu, ngoài ra là Đài Loan, Hàn Quốc và Australia. Khách sạn hỗ trợ 50% chi phí chỗ ở, thức ăn cho du khách thực hiện cách ly.

Bên trong khách sạn làm cơ sở cách ly ở Hạ Long, Đà Nẵng - Ảnh 2.
Bên trong khách sạn làm cơ sở cách ly ở Hạ Long, Đà Nẵng - Ảnh 3.
Bên trong khách sạn làm cơ sở cách ly ở Hạ Long, Đà Nẵng - Ảnh 4.

Mỗi ngày, cán bộ y tế sẽ thực hiện kiểm tra sức khỏe du khách 2 lần. Toàn bộ đồ bảo hộ cho nhân viên, cán bộ; nước rửa tay; thiết bị y tế được thành phố cung cấp. Các phòng được cán bộ y tế xịt khử khuẩn mỗi ngày. Mỗi phòng ở 1 - 2 người và du khách không ra khỏi phòng khi chưa có yêu cầu.Hiện nay ở khách sạn có 33 nhân viên làm việc. Theo anh Thắng, giám đốc điều hành, bên ngoài khách sạn thực hiện cách ly nhưng bên trong hệ thống vẫn hoạt động bình thường, bao gồm bộ phận lễ tân, phòng và nhà bếp. "Sau khi nhận chỉ thị, chúng tôi vinh hạnh được đón khách về nghỉ ngơi. Toàn bộ nhân viên được tập huấn đầy đủ, có người có con nhỏ cũng chuyển đến khách sạn ở, làm việc 24/24 theo yêu cầu của Bộ Y tế", anh cho biết.

Thành phố hỗ trợ khẩu phần ăn 180.000 đồng một ngày một người. Tuy nhiên, khách sạn đóng góp thêm mỗi phần 180.000 đồng. Theo anh Thắng, các bữa ăn cần phải đủ chất, gồm rau, củ, thịt, sữa... Ngoài các thực đơn riêng dành cho khách châu Âu, châu Á, khách sạn còn phục vụ theo khẩu phần từng người. Hàng ngày, nhân viên sẽ gọi điện lên phòng để nhận yêu cầu của khách.

Với vị trí cách sân bay Đà Nẵng 4 km và gần bãi biển, khách sạn 3 sao Sam Grand được chọn làm cơ sở đón khách đến từ vùng dịch, diện không trả phí. Khách sạn sắp xếp toàn bộ 70 phòng để đón khách. Từ ngày 14/3, đã có 40 khách châu Âu, người Mỹ gốc Việt được đón từ sân bay tới đây.

Anh Dương Thiện, quản lý khách sạn cho biết, tất cả các phòng đều có cửa sổ để đảm bảo thoáng gió. Do không dùng điều hòa, thời tiết Đà Nẵng nắng nóng nên thành phố đã chuẩn bị thêm quạt máy.

Bên trong khách sạn làm cơ sở cách ly ở Hạ Long, Đà Nẵng - Ảnh 5.

Du khách kiểm tra sức khỏe và được tư vấn cách ly trước khi nhận phòng. Ảnh: NVCC.

Tại khách sạn có 5 nhân viên làm việc bên trong, theo diện cách ly hoàn toàn 14 ngày. Ngoài ra còn có hơn 5 người hậu cần, bảo vệ ở bên ngoài. Tất cả đã được cán bộ y tế tập huấn, hướng dẫn cách phục vụ đảm bảo an toàn. Anh Thiện chia sẻ, do nhân lực ít nên ai cũng bận rộn để phục vụ khách tốt nhất. Cả ngày mặc đồ bảo hộ nóng và bất tiện, những bữa ăn dang dở, quá giờ nhưng tất cả đều vui vẻ khi được góp sức vào công cuộc chống dịch.


Các bữa ăn được chuẩn bị ở khách sạn bên cạnh, cũng là cơ sở của công ty với thực đơn đa dạng. Các món ăn thay đổi liên tục như bánh mì bơ tỏi, ăn kèm patê, thịt nguội, pizza, hamburger... Sau khi chuẩn bị, các suất được đóng gói và đưa đến từng phòng cho khách theo quy định, từng khung giờ là 6h30, 11h30 và 18h.

Theo Lan Hương (Vnexpress)

Viết bình luận

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.