Du lịch
23/01/2018 00:00

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên

Con đường bộ duy nhất nối Nga và Triều Tiên khá yên tĩnh và được bao phủ bởi màu xanh mát của cây cối. Không giống như biên giới với Trung Quốc, đường biên giữa Nga và Triều Tiên cho phép xe camera của Google tiếp cận.

Triều Tiên là một trong những quốc gia khép kín nhất trên thế giới. Triều Tiên có chung đường biên giới với Trung Quốc ở phía bắc và với Hàn Quốc ở phía Nam. Đường biên giới thứ ba và cũng là ngắn nhất, chính là dải đất dài gần 18 km chung với Nga.

Không giống như biên giới với Trung Quốc, đường biên giữa Nga và Triều Tiên cho phép xe camera của Google tiếp cận. Con đường này nằm sát Cầu Hữu nghị Nga – Triều mà theo tiếng Nga gọi là cầu Druzhny. Đây cũng là nơi có tuyến đường sắt nối Nga - Triều.

Dưới đây là một số hình ảnh Business Insider tổng hợp về tuyến đường bộ duy nhất nối Nga - Triều:

Triều Tiên là một quốc gia bí ẩn nên hoàn toàn vắng bóng trên chức năng tìm đường của dịch vụ bản đồ Google Maps.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 1.

Trong khi phần lớn các khu vực tại Hàn Quốc và Nhật Bản được thể hiện chi tiết trên Google Maps, thì phần phía đông Trung Quốc, Nga và Triều Tiên lại không được thể hiện.

Các vùng Primorsky của Nga và Josan-ri của Triều Tiên bị sông Đồ Môn dài 515 km chạy dọc biên giới Triều Tiên với Nga chia tách. Hình ảnh mà Google Maps ghi được cho thấy con đường dẫn từ Nga sang Triều Tiên Linenaya Ulitsa dừng lại ở bờ sông biên giới.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 2.

Du khách tới khu tự trị Diên Biên của Trung Quốc, khu vực chia sẻ đường biên giới với cả Triều Tiên và Nga, có thể quan sát Triều Tiên thông qua một đài quan sát đặt trên cầu.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 3.

Chào mừng đến với Linenaya Ulitsa (ulitsa có nghĩa là "đường" trong tiếng Nga). Theo hình ảnh chụp hồi tháng 7/2013, khu vực này vô cùng vắng vẻ nhưng lại rất xanh mát.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 4.

Vượt qua các bụi cỏ, du khách có thể nhìn thấy một đoạn sông Đồ Môn. Con sông này chạy quanh phía bắc Triều Tiên cũng như khu vực biên giới Trung Quốc và Nga. Đây là khu vực gần nhất, du khách có thể tiếp cận Triều Tiên từ phía lãnh thổ Nga thông qua Google Maps.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 5.

Phần lớn những người Triều Tiên bỏ trốn sang Trung Quốc cũng đi qua con đường nhỏ hẹp này, theo tờ Financial Times.

Phía xa bức ảnh là một tháp canh cao với phần mái uốn ngược lên trên. Đây vốn là kiểu kiến trúc phổ biến của các công trình cổ xưa tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tiếp tục đi dọc Linenaya Ulitsa, du khách sẽ thấy một cổng chào và một túp lều nhỏ.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 6.

Vượt qua cánh cổng là một con đường tĩnh lặng với vài ngôi nhà bị cây xanh bao quanh.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 7.

Cuối con đường có một ngôi nhà nhỏ trông ra những chiếc cột điện và cây cối, dẫn lối tới sông Đồ Môn.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 8.

Tất cả những hình ảnh bên trên hiện đã có chút khác biệt sau khi hồi tháng 4/2017, Nga đã điều động xe tăng, binh sĩ cùng 3 đoàn tàu chở trang thiết bị quân sự tới khu vực này.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 9.

Các binh sĩ Nga tiến hành tuần tra trên cầu Druzhby, nối Nga và Triều Tiên hồi tháng 1/2003. Cây cầu này được cho đã đóng cửa với khách du khách.

Con đường bộ bí ẩn nối Nga và Triều Tiên - Ảnh 10.

Một người dân Triều Tiên đi bộ trên con sông Đ́ồ Môn bị đóng băng dưới chân cầu Druzhby hồi tháng 1/2003.

theo Minh Thu (infonet.vn/)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.