Du lịch
28/04/2020 15:56

Đề xuất thêm gói tín dụng 150.000 tỉ đồng hỗ trợ ngành du lịch ứng phó Covid-19

(NLĐO) – Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB) đề xuất Chính phủ xem xét chính sách tạo điều kiện và bảo lãnh tín dụng qua hệ thống ngân hàng khoảng 150.000 tỉ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó từ đại dịch Covid-19.

Cụ thể, gói tín dụng này khoảng 150.000 tỉ đồng, tương đương 25% doanh thu năm 2019 của ngành du lịch. Khi triển khai gói tín dụng này, các doanh nghiệp đăng ký có thể vay vốn định kỳ hằng quý cho 2 quý tiếp theo, với số tiền tương đương khoản thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và đóng góp ngân sách năm ngoái, cộng với số tiền doanh nghiệp đã đóng bảo đảm cho các hình thức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

"Cấu trúc như vậy sẽ đơn giản để các ngân hàng thực hiện và giúp được doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, chuyên nghiệp duy trì hoạt động" - TAB nhận định.

Đề xuất thêm gói tín dụng 150.000 tỉ đồng hỗ trợ ngành du lịch ứng phó Covid-19 - Ảnh 1.

TP HCM hiện vắng bóng khách quốc tế. Ảnh: Lam Giang

TAB đang tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp khách sạn thành viên cung cấp chỗ ở miễn phí cho du khách bị mắc kẹt tại Việt Nam có khó khăn về tài chính…

Trước đó, vào giữa tháng 4, được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và Công ty Grant Thornton Việt Nam hỗ trợ, TAB đã tiến hành khảo sát 394 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và lữ hành. 92% trong số này là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lượng nhân viên dưới 100 người.

Kết quả khảo sát cho thấy 71% doanh nghiệp nói doanh thu của họ trong quý I giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái; 77% doanh nghiệp dự kiến doanh thu quý II sẽ giảm hơn 80% so với cùng kỳ. Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát, 18% đã cho nghỉ việc toàn bộ nhân viên và 48% cho 50% nhân viên nghỉ việc…

Hơn 88% doanh nghiệp cho biết họ cần hỗ trợ tài chính bằng hình thức vay vốn có bảo lãnh của Chính phủ. Bởi để tồn tại và duy trì hoạt động qua đại dịch, bản thân doanh nghiệp phải ưu tiên biện pháp kiểm soát chi phí, đồng thời rất cần chính sách tài chính hỗ trợ từ nhà nước.

Năm 2019, Hội đồng Du lịch và Lữ hành quốc tế cho biết ngành du lịch Việt Nam đã đóng góp 8,8% GDP (khoảng 536.000 tỉ đồng). Số lượng người lao động đạt 4,9 triệu. Trong 4 năm qua, cứ 4 việc làm mới được tạo ra trong xã hội thì có 1 việc làm là trong lĩnh vực du lịch và lữ hành…

Tuy nhiên, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đã tác động nặng nề tới lĩnh vực lữ hành và lưu trú du lịch, với số lượng du khách quốc tế bằng 0 và khách nội địa không đáng kể. Du lịch cũng là lĩnh vực đầu tiên cảm nhận cuộc suy thoái này.

Do đó, việc sớm có những hành động hỗ trợ ngành du lịch và giảm thiểu việc các doanh nghiệp sa thải do dư thừa lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp duy trì được hoạt động; có thể phản ứng nhanh khi thị trường bắt đầu hồi phục trở lại… cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho Chính phủ trong thời gian tới.

Thái Phương

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.