Du lịch
01/05/2020 18:35

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ

(NLĐO)- Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 30-4 và 1-5, du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) đã đón gần 1 vạn lượt du khách, còn Trong biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã có cả vạn người đổ về để tắm biển, nghỉ dưỡng bất chấp dịch bệnh Covid-19 mới tạm lắng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng khách du lịch đổ về Đồ Sơn (TP Hải Phòng) khá đông, nhất là buổi trưa và chiều muộn tại khu vực bãi tắm khu 2 và khu resort Hòn Dáu.

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 1.

Gần 1 vạn lượt người đến Đồ Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ

Anh Trần Văn Minh (trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) chia sẻ nhân dịp nghỉ lễ này gia đình đến Đồ Sơn thư giãn, lấy lại cân bằng để tiếp tục công việc sau một thời gian khá dài thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Thi Hương (hộ kinh doanh tại khu vực bãi 2, Đồ Sơn, Hải Phòng) cho hay: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên rất lâu rồi khu du lịch mới có được không khí nhộn nhịp như vậy. Trong ngày 30-4, khách chủ yếu là người Hải Phòng nhưng đến ngày 1-5, lượng du khách từ các tỉnh đổ về Hải Phòng ngày một đông.

"Năm nay chúng tôi cũng xác định trước là một năm kinh tế khó khăn, du lịch cả năm đều trông vào các dịp lễ và nghỉ hè mà năm nay đều đảo lộn do dịch bệnh. Bãi biển đông người nhưng lượng khách ăn uống, thuê khách sạn, nhà nghỉ không bằng mọi năm vì mọi người vẫn lo ngại dịch bệnh. Khách từ Hà Nội từ sáng cũng về nhiều nhưng đến chiều lại rời đi chứ không lưu lại qua đêm" - chủ một nhà hàng tại bãi 2 Đồ Sơn cho hay.

Chiều 1-5, ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, cho hay trong 2 ngày 30-4 và 1-5, Đồ Sơn đã đón gần 1 vạn lượt khách đến tham quan, du lịch. Năm 2020, quận Đồ Sơn đặt mục tiêu đón hơn 2,7 triệu lượt khách.

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 2.

Du khách ở bãi biển Đồ Sơn

Để chuẩn bị đón dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, quận Đồ Sơn lên kế hoạch bảo đảm giao thông cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn. Quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện phòng, chống dịch sát sao tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Với hoạt động tắm biển, quận yêu cầu Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử quận, đơn vị được giao quản lý bãi tắm khu 2, nhắc nhở các hộ kinh doanh ô, ghế tại khu vực bãi tắm khu 2 thực hiện giãn cách; yêu cầu du khách không tập trung quá đông người một chỗ; thường xuyên dọn vệ sinh, trang bị dung dịch sát trùng, khẩu trang y tế tặng miễn phí du khách. Các phương án giữ trật tự giao thông, giãn cách nơi công cộng được quận quán triệt, giao lực lượng công an quận và công an các phường, lực lượng chức năng liên quan tổ chức giám sát, tuần tra liên tục nhắc nhở người dân và du khách.

Một số hình ảnh du khách đến Đồ Sơn:

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 3.

---

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 4.

---

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 5.

---

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 6.

---

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 7.

---

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 8.

Bất chấp dịch Covid-19, vạn người vẫn đổ về tắm biển Sầm Sơn

Trong ngày 30-4 và ngày 1-5, đã có cả vạn người đổ về biển Sầm Sơn để tắm biển, nghỉ dưỡng, bất chấp dịch bệnh Covid-19 mới tạm lắng và địa phương này cũng mới mở cửa cho du khách tắm biển từ hôm 30-4, nhưng yêu cầu giữ khoảng cách 1 m.

Chiều ngày 1-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, có hàng ngàn người đổ về bãi biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để tắm biển. Dọc bãi biển từ đền Độc Cước tới khu vực FLC (phường Quảng Cư), có hàng ngàn người vui chơi tắm biển.

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 9.

Cảnh hàng ngàn người chen nhau tắm biển ở Sầm Sơn chiều ngày 1-5

So với dịp nghỉ lễ năm trước (2019), thì năm nay, lượng du khách đổ về đây giảm rất nhiều do dịch bệnh Covid-19, thế nhưng do thời điểm này nắng nóng, thời gian nghỉ lễ dài nên du khách nhiều nơi vẫn đổ về Sầm Sơn.

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, có rất nhiều các điểm chốt do TP Sầm Sơn lập ra có người đứng hướng dẫn du khách tắm phải giữ khoảng cách theo như khuyến cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa (tắm cách nhau 1 m và một điểm không quá 20 người).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, việc giữ khoảng cách theo khuyến cáo là rất khó, bởi lượng khách rất đông, có nhiều điểm có cả hàng trăm người xuống tắm. Còn dọc bãi cát, người cũng ken đặc, san sát nhau.

Dưới đây là hình ảnh vạn người đổ về Sầm Sơn tắm biển trong chiều ngày 1-5:

Clip vạn người kéo về tắm biển Sầm Sơn chiều ngày 1-5 - Video: Tuấn Minh

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 11.

Được mở cửa trở lại trong ngày 30-4, biển Sầm Sơn đã đón hàng ngàn du khách về nghỉ dưỡng tắm biển

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 12.

Dù TP Sầm Sơn phát thanh liên tục khuyến cáo người dân tắm biển giữ khoảng cách, tuy nhiên rất khó bởi lượng người đổ về Sầm Sơn quá đông

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 13.

Dù khách du lịch ít hơn so với năm ngoái rất nhiều...

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 14.

...tuy nhiên Sầm Sơn vẫn là địa phương có rất nhiều du khách về du lịch tắm biển

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 15.
Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 16.
Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 17.
Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 18.
Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 19.

Các chốt khuyến cáo dọc bờ biển

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 20.
Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 21.
Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 22.

Các bạn trẻ tranh thủ đi du lịch, vui chơi

Hàng vạn du khách đổ về Đồ Sơn, Sầm Sơn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 23.

Chụp ảnh lưu niệm

Trọng Đức - Tuấn Minh

Viết bình luận

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

Ngân hàng 10:33

(NLĐO) - Chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.

IPPG hợp tác ACV đem Diễn đàn Trinity 2024 về TP HCM

IPPG hợp tác ACV đem Diễn đàn Trinity 2024 về TP HCM

Doanh nghiệp 10:31

Việc quyết định đăng cai tổ chức sự kiện diễn đàn Trinity 2024 tại TP HCM là một trong những bước đi quan trọng trong kế hoạch phát triển về thương mại bán lẻ hàng không và du lịch của IPPG

Mang Yang – Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam

Mang Yang – Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam

Thị trường 09:28

Nằm ở độ cao gần 800m so với mực nước biển với các điều kiện tự nhiên như quỹ đất lớn, đất – nước – không khí sạch, thời tiết mát mẻ quanh năm, Mang Yang – Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa”.

VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024

VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024

Doanh nghiệp 18:03

Ngày 13-4-2024, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2024 tại Hà Nội. VietinBank đã xuất sắc đạt 2 giải thưởng.

Sở hữu kỳ nghỉ ALMA cùng những trải nghiệm đa dạng cho trẻ

Sở hữu kỳ nghỉ ALMA cùng những trải nghiệm đa dạng cho trẻ

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Khi nói đến kỳ nghỉ cùng gia đình tại Việt Nam, sở hữu kỳ nghỉ ALMA luôn là điểm đến không thể bỏ qua, nhất là với các gia đình có con nhỏ.

Lý do tỉ lệ CASA MSB nằm trong nhóm đầu thị trường

Lý do tỉ lệ CASA MSB nằm trong nhóm đầu thị trường

Ngân hàng 18:00

Theo số liệu ước tính, kết thúc quý I-2024, tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) đạt khoảng 29%. Chỉ số này tăng 3 điểm % so với thời điểm cuối năm 2023, được kì vọng là dấu mốc cho sự tăng ổn định trở lại sau năm 2023 biến động.

Tây Ninh - điểm du lịch chữa lành dịp lễ 30-4 ngay gần thành phố, không cần vé máy bay

Tây Ninh - điểm du lịch chữa lành dịp lễ 30-4 ngay gần thành phố, không cần vé máy bay

Điểm đến hấp dẫn 11:39

“Trốn nóng” và hoà vào không khí lễ hội đặc sắc tại núi Bà Đen, khám phá tòa thánh Cao Đài hay thưởng thức bò tơ Năm Sánh, bánh canh Trảng Bàng nức tiếng…, đó là những trải nghiệm nhất định phải thử trong chuyến khám phá Tây Ninh dịp lễ 30-4 năm nay.