Du lịch
06/06/2019 10:51

Hàn Quốc đóng cửa chợ thịt chó nổi tiếng

(NLĐO) - Chợ Gupo, một trong những khu chợ thịt chó lớn nhất Hàn Quốc, sẽ chính thức đóng cửa vào tháng tới.

Chính quyền địa phương đã thỏa thuận với 19 tiểu thương trong khu chợ về việc đóng cửa toàn bộ cửa hàng vào tháng 7 tới. Khu chợ này, nơi chuyên cung cấp thịt chó đông lạnh và giam giữ chó chờ ngày giết mổ, sẽ được quy hoạch thành công viên.

Hàn Quốc đóng cửa chợ thịt chó nổi tiếng - Ảnh 1.

Các chú cho bị nhốt trong trang trại thịt chó ở TP Namyangju – Hàn Quốc. Ảnh: Daily Mail

Việc đóng cửa Gupo là một trong những động thái mới nhất trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán thịt chó ở Hàn Quốc.

Hồi tháng 11-2018, chính quyền TP Seongnam đã phá hủy Taepyeong, cơ sở giết mổ chó lớn nhất ở Hàn Quốc và yêu cầu các nhà cung cấp thịt chó gần đó dừng hoạt động kinh doanh.

Hàn Quốc đóng cửa chợ thịt chó nổi tiếng - Ảnh 2.

Thịt chó được bày bán ở chợ Gupo. Ảnh: Daily Mail

Hồi đầu năm nay, ông Park Won Soon, thị trưởng Seoul, cam kết sẽ đóng cửa tất cả lò mổ chó ở thủ đô Hàn Quốc sau khi xem bộ phim hoạt hình về những con chó bị bỏ rơi.

Bà Nara Kim, nhà vận động về quyền động vật của Tổ chức Humane Society International (HSI), cho biết: "Chúng tôi rất hoan nghênh thỏa thuận đóng cửa chợ Gupo. Kế hoạch đóng cửa chợ là kết quả sau nhiều tháng làm việc không ngừng giữa chính quyền địa phương và các tiểu thương. Cả hai bên được khen ngợi vì đã hướng đến mục tiêu không chỉ chấm dứt kỷ nguyên thịt chó của Gupo, mà còn vì lợi ích của nền kinh tế hiện đại của địa phương".

Hàn Quốc đóng cửa chợ thịt chó nổi tiếng - Ảnh 3.

Cô Lola Webber, quản lý chiến dịch của HSI tại Hàn Quốc, đến thăm trang trại chó ở Namyangju. Ảnh: Daily Mail

Gần 2 triệu chú chó bị giết lấy thịt mỗi năm. Khắp Hàn Quốc cũng tồn tại hàng ngàn trang trại nuôi chó lấy thịt. Trên khắp châu Á, ước tính khoảng 30 triệu con chó bị giết và ăn thịt mỗi năm, chủ yếu là thú cưng bị bắt trộm và những chú chó lang thang trên đường phố.

Hàn Quốc đóng cửa chợ thịt chó nổi tiếng - Ảnh 4.

Hai nhân viên HSI giải cứu chó tại một trang trại. Ảnh: Daily Mail

Ở Hàn Quốc, tháng 7 và 8 là thời điểm thịt chó được tiêu thụ nhiều nhất trong năm để làm món súp truyền thống có tên gọi bosintang. Nhiều người Hàn Quốc tin rằng món ăn này giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường sinh lực.

Hồi tháng 6 năm ngoái, một tòa án ở Hàn Quốc đã ra phán quyết việc giết chó để lấy thịt là bất hợp pháp. Đây được xem là một quyết định mang tính bước ngoặt cho các nhà hoạt động về quyền động vật vì giúp mở đường cho việc cấm ăn thịt chó tại đây.

Một cuộc khảo sát vào năm 2017 cho thấy 70% người Hàn Quốc không ăn thịt chó nhưng chỉ khoảng 40% đồng tình việc cấm ăn thịt chó.

Xuân Mai (Theo People, Daily Mail)

Viết bình luận

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.