Du lịch
01/05/2021 10:31

Khách sạn Sa Pa đồng loạt treo biển trống phòng

Trái với cảnh "cháy phòng" trước nghỉ lễ, nhiều khách sạn phân khúc dưới 4 sao tại Sa Pa (Lào Cai) bị hủy phòng đột ngột do diễn biến mới của Covid-19.

Chiều 30/4, trên một số tuyến đường trung tâm thị xã Sa Pa như Điện Biên Phủ, Thạch Sơn, Ngũ Chỉ Sơn... và các khu vực xa hơn như thung lũng Mường Hoa, nhiều khách sạn, homestay vẫn treo biển "còn phòng", "trống phòng".

Một quản lý khách sạn trên đường Ngũ Chỉ Sơn cho biết, do lo ngại dịch bệnh, khách ồ ạt hủy dịch vụ. Vì vậy từ không có phòng để bán, sau một đêm khách sạn còn trống tới gần 70% quỹ phòng. Người quản lý hy vọng trong những ngày tiếp theo của dịp nghỉ lễ, khách lẻ tới Sa Pa sẽ đặt dịch vụ để "vớt vát" phần nào.

Khách sạn Sa Pa đồng loạt treo biển trống phòng - Ảnh 1.

Các nhà nghỉ trên đường Điện Biên Phủ treo biển còn phòng trống chiều 30/4. Ảnh: Toàn Vũ


Trên diễn đàn của Hiệp hội Du lịch Sa Pa cũng có nhiều bài đăng giới thiệu dịch vụ của các khách sạn, do còn trống phòng. Theo ông Phạm Cao Vỹ, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa, lượng khách hủy phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã khoảng 15-20% ngay trước ngày đầu nghỉ lễ. Phần lớn là khách lẻ, đặt phòng tại các nhà nghỉ, homestay hay khách sạn phân khúc dưới 4 sao. Các khách sạn cao cấp tại thị xã không ghi nhận tình trạng này.

"Tình trạng khách hủy phòng cũng do tâm lý lo sợ cơ sở vật chất của khách sạn không đảm bảo phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, du khách không cần quá hoang mang, vì tới nay Sa Pa vẫn được xem là điểm đến an toàn, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thị xã vẫn luôn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Sở Du lịch", ông Vỹ nói.

Anh Thanh Tùng, du khách từ Hà Nội, cho biết rất mừng vì nhiều khách sạn treo biển còn phòng, do anh không thể đặt được chỗ nghỉ trước đó. Đến Sa Pa vào chiều ngày đầu nghỉ lễ, anh mới đặt 2 phòng đơn tại một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ, với giá 400.000 đồng/đêm - tăng hơn khoảng 20% so với ngày thường.

Khách sạn Sa Pa đồng loạt treo biển trống phòng - Ảnh 2.

Giữa trưa 30/4, lực lượng chức năng có mặt tại tuyến đường trung tâm để phân làn xe cộ. Ảnh: Báo Lào Cai


Trước đó vào khoảng 11h ngày 30/4, các tuyến đường của Sa Pa trở nên đông đúc, do đoàn xe của du khách đổ về. Lực lượng chức năng có mặt tại một số điểm ở trung tâm để phân luồng giao thông. Đến chiều cùng ngày, đường phố không còn quá đông đúc.

Trước đó, Sa Pa dự kiến đón 65.000 đến 70.000 lượt khách vào dịp nghỉ lễ 30/5-1/5. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã kín tới 95% phòng trước dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, từ chiều 29/4, nhiều du khách hủy dịch vụ trước các thông tin về ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Theo Lan Hương - Trung Nghĩa (Vnexpress)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.