Du lịch
26/12/2020 10:53

Lý do mới để người Mỹ đi chơi bất chấp dịch bệnh

Hơn 5 triệu người Mỹ du lịch mừng Giáng sinh và năm mới, bất chấp khuyến cáo ở nhà để tránh đại dịch.

Một trong các lý do mà nhiều người Mỹ đưa ra để thực hiện các kỳ nghỉ đoàn tụ gia đình là "Vì mẹ đáng giá". Jennifer Brownlee, 34 tuổi, một ngư dân đến từ thành phố Bayou La Batre, bang Alabama bắt chuyến bay đến bang Oregon để gặp mẹ - người bị mất một chân. Cô nói rằng mẹ đáng giá để mình thực hiện một chuyến bay có nguy cơ lây nhiễm trong đại dịch. Cô đeo khẩu trang trên máy bay "vì tôn trọng" những hành khách khác và tin rằng mình được Chúa bảo vệ để không bị nhiễm nCoV.

Michelle Lopez tự hỏi liệu quyết định bay từ Houston đến Norfolk, Virginia, nơi bạn trai đang phục vụ trong lực lượng Hải quân có phải là điều đúng đắn. Cô không muốn đi, nhưng đã lâu không gặp bạn trai. Nữ hành khách 24 tuổi lần cuối gần nhất gặp bạn trai cách đây 5 tháng.

Trước khi bay, Lopez làm xét nghiệm nCoV và có kết quả âm tính. Nhưng hai chiếc máy bay mà cô đi không có quá nhiều không gian để thực hiện giãn cách xã hội. Một số hành khách bỏ khẩu trang khi ăn uống và không phải ai cũng sử dụng khăn lau mà hãng bay cung cấp để vệ sinh tay vịn, khay để đồ ăn. Đám đông đi nghỉ lễ lấp kín sân bay O’Hare của Chicago cũng khiến Lopez lo lắng. Nhiều người không đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách. Lopez là y tá và phải cách ly tại nhà 10 ngày, đi xét nghiệm nCoV trước khi đi làm lại.

Lý do mới để người Mỹ đi chơi bất chấp dịch bệnh - Ảnh 1.

Du khách đi nghỉ lễ tại sân bay quốc tế Ronald Reagan Washington ngày 23/12. Ảnh: Xinhua


Joan Crunk, 75 tuổi và chồng, Jim, 80 tuổi sống ở Grandview, Missouri, đã có mặt tại sân bay thành phố Kansas hồi cuối tháng 12. Họ đứng đợi để đón vợ chồng con gái bay từ Savannah, Georgia về thăm. Đã một năm, gia đình họ chưa đoàn tụ. Joan nói cả nhà đã thảo luận rất nhiều về việc có nên đoàn tụ dịp này hay không, vì dịch bệnh. Hai vợ chồng lo lắng rằng họ đã lớn tuổi, và không có gì chắc chắn năm sau họ còn có thể nhìn thấy con cái lần nữa.

Trong khi đó, Janeen Pierre cùng chồng lên kế hoạch đưa hai con đón Giáng sinh tại Disneyland ở Orlando, Florida. Nhưng dịch bệnh khiến công viên không thể hoạt động như bình thường. Họ được Disneyland hoàn tiền vé, nhưng vé máy bay thì không. Vì vậy, cả nhà vẫn quyết định bay từ North Carolina đến Florida. Hai cô con gái nhỏ không kiềm chế được nỗi phấn khích vì sắp được đến thăm lâu đài Lọ Lem. Dù vậy, vợ chồng Janeen vẫn băn khoăn rằng đây có phải quyết định thông minh hay không.

Người Mỹ đang đổ xô đi du lịch trước Giáng sinh và Năm mới, bất chấp lời khuyên từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nên ở nhà, tránh "tiếp tay" cho đại dịch bùng phát. Tuy vậy, hơn 5 triệu người đã bay trong một tuần trước dịp nghỉ lễ. Con số này giảm khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoảng 85 triệu người Mỹ sẽ đi du lịch cho đến hết 3/1/2021, phần lớn bằng ô tô. Con số này giảm gần một phần ba so với năm ngoái, nhưng vẫn là con số rất lớn trong đại dịch. Hiện Mỹ ghi nhận 19,1 ca nhiễm bệnh và hơn 337.000 người tử vong vì Covid-19.

Theo Anh Minh (Fox News/Vnexpress)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.