Du lịch
17/09/2019 11:40

Nhiều điểm nổi tiếng ở Đà Lạt đóng cửa

Nhiều điểm du lịch buộc đóng cửa vì bị quá tải, du khách không ý thức giữ gìn cảnh quan chung.


Nhiều điểm nổi tiếng ở Đà Lạt đóng cửa - Ảnh 1.

Giữa tháng 9, tiệm bánh Totto-chan nổi tiếng ở Đà Lạt thông báo đóng cửa sau hơn một năm hoạt động mà không rõ lý do. Nằm trên đường Nguyễn Trãi, gần ga Đà Lạt, đây là một quán nước nhỏ, bán bánh và đồ lưu niệm theo phong cách Nhật Bản. Quán luôn tấp nập khách ra vào và dần trở thành một trong những nơi phải đến ở Đà Lạt. Ảnh: Totto-chan Cakery.

Nhiều điểm nổi tiếng ở Đà Lạt đóng cửa - Ảnh 2.

Cuối tháng 8, quán cà phê, homestay The Wilder-nest cũng thông báo đóng cửa địa điểm gần một ngọn đồi dưới chân đèo Prenn, sau khi bị cháy hồi tháng 3. Đây là nơi yêu thích của nhiều bạn trẻ với hình ảnh cây cầu gỗ trắng nổi bật giữa đồi cỏ mênh mông. Ảnh: The Wilder-nest.

Nhiều điểm nổi tiếng ở Đà Lạt đóng cửa - Ảnh 3.

Khu du lịch Ma Rừng Lữ Quán cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 20 km thông báo tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng 8. Nguyên nhân là mưa lớn kéo dài, nước suối Cam Ly dâng cao khiến toàn bộ khu du lịch bị ngập nặng. Trước đó, đây là điểm đến được giới trẻ săn đón bởi khung cảnh thơ mộng, nhiều góc "sống ảo" được chăm chút tỉ mỉ. Ảnh: Hanoi Tourism.

Nhiều điểm nổi tiếng ở Đà Lạt đóng cửa - Ảnh 4.

Thông tin trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt thông báo ngừng nhận khách vào tham quan từ 12/4 khiến không ít du khách tiếc nuối. Lý do được nhà trường đưa ra là để bảo vệ an ninh, trật tự, cảnh quan trường học. Điểm nhấn của trường là dãy phòng học được xây theo hình vòng cung, gạch trần đỏ, mái lợp ngói và toà tháp chuông cao 54 m. Ngôi trường mang kiến trúc châu Âu này cũng được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong 1.000 công trình độc đáo tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20. Ảnh: Giang Huy.

Nhiều điểm nổi tiếng ở Đà Lạt đóng cửa - Ảnh 5.

Cây cầu gỗ săn mây thuộc đồi chè Cầu Đất từng một thời "gây bão" mạng xã hội bởi khung cảnh bồng bềnh như cổ tích. Mỗi người vào đây thường phải trả vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên việc đón lượng khách quá lớn mỗi ngày khiến nơi này trở nên xô bồ và phải đóng cửa từ tháng 3. Ảnh: Phạm Hoài Thu.

Nhiều điểm nổi tiếng ở Đà Lạt đóng cửa - Ảnh 6.

Dãy ghế trắng ở Nhà Thiếu nhi Đà Lạt từng là địa điểm check-in yêu thích bậc nhất ở thành phố ngàn hoa. Tuy nhiên từ đầu 2018, toàn bộ khán đài, cổng vào dãy ghế nổi tiếng này đã bị khoá, không cho du khách vào tham quan, chụp hình. Khi còn mở cửa đón khách, nhiều người đã vô tư leo trèo, chụp hình làm gãy ghế. Một số khách còn đem cả đồ ăn vào nhậu nhẹt, xả rác làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung của người dân. Ảnh: Dương Mai Việt Anh.

Theo Khương Nha (Vnexpress)

Viết bình luận

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục

Doanh nghiệp 08:03

EVN cho biết trong tháng 3 và cả quý I/2024, EVN đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Thêm nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động

Thêm nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động

Nhịp sống 08:02

Ngày 26-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức “Sàn giao dịch việc làm dành cho người lao động (NLĐ), quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quận Bình Tân năm 2024”.

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.