Du lịch
11/08/2018 11:07

Thái Lan ra sức giữ chân du khách Trung Quốc sau vụ lật thuyền Phuket

Vụ lật thuyền cách đây ít lâu ở Phuket đã ảnh hưởng mạnh đến lượng du khách Trung Quốc thăm Thái Lan...

Vụ lật thuyền cách đây ít lâu ở Phuket đã ảnh hưởng mạnh đến lượng du khách Trung Quốc thăm Thái Lan trong tháng 7. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan đang nỗ lực mạnh để thuyết phục du khách Trung Quốc trở lại.

47 du khách Trung Quốc đã thiệt mạng khi chiếc thuyền du lịch chở họ bị lật do thời tiết xấu trên biển Phuket hôm 5/7.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn số liệu thống kê của Trung Quốc cho thấy số lượng du khách nước này đến Thái Lan trong tháng 7 không giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây được xem là một sự thụt lùi so với mức tăng trưởng 20% trong tháng 6.

Công ty lữ hành trực tuyến Lvmama cho biết lượng du khách đặt tour đi Thái Lan hiện nay rất thưa thớt.

Thái Lan ra sức giữ chân du khách Trung Quốc sau vụ lật thuyền Phuket - Ảnh 1.

Du khách trên bãi biển Phuket của Thái Lan - Ảnh: Alamy.

"Nhiều du khách Trung Quốc dự định thăm Thái Lan đang có quan điểm chờ xem", ông Li Xiaolian, Phó trưởng phỏng phát triển thương hiệu Lvmama, nói. "Giờ vẫn đang là mùa mưa nên thời tiết rất thất thường".

Năm 2017, Thái Lan đón khoảng 10 triệu lượt du khách từ Trung Quốc đại lục, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng du khách nước ngoài đến nước này. Tuy nhiên, sau thảm họa lật thuyền Phuket, Bộ Du lịch Thái Lan đã điều chỉnh giảm dự báo số du khách Trung Quốc đến nước này trong thời gian từ tháng 7-12 còn 5,1 triệu lượt, giảm gần 670.000 lượt so với dự báo đưa ra trước đó.

Để thu hút du khách Trung Quốc, 5 sân bay Thái Lan, bao gồm hai sân bay ở Bangkok và ba sân bay ở Chiang Mai, Phuket và Hat Yai, đã mở những làn dành riêng cho du khách Trung Quốc đại lục. Nhân viên làm việc tại các làn dành riêng này đều nói tiếng Trung Quốc nhằm giúp khách làm thủ tục hải quan nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, nhà chức trách Thái Lan cũng đang cân nhắc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho du khách Trung Quốc.

Cisily Chen, một giám đốc đầu tư đến từ Bắc Kinh, cho biết có rất ít du khách Trung Quốc khi cô cùng chồng và con trai đi nghỉ ở Phuket mới đây.

"Chúng tôi nghỉ ở khách sạn Hilton, nơi mà theo một số đánh giá là luôn có đầy khách Trung Quốc. Nhưng khi chúng tôi ở đó, khách Hàn Quốc và từ các nước khác đông hơn", Chen nói.

Tuy nhiên, Chen cảm thấy hài lòng khi được đón tiếp nhiệt tình tại sân bay Phuket, nơi cô chỉ mất hơn 3 phút đồng hồ để làm xong thủ tục hải quan. "Có cả nhân viên nói tiếng Trung Quốc giúp tôi điền thông tin nhập cảnh. Họ rất tử tế", Chen nói.

Theo Vneconomy

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.