Du lịch
03/04/2018 09:10

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018

Trong vài năm gần đây, Đài Loan là điểm đến được nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Một lần đặt chân tới đây, bạn chắc chắn sẽ hài lòng bởi những điều tuyệt vời của hòn đảo xinh đẹp này.

Trong những năm gần đây, Đài Loan đã trở thành cái tên quen thuộc trong danh sách địa điểm cần phải khám phá của giới trẻ Việt. Cái nét cổ kính, cái không khí trầm mặc mang đậm dấu vết thời gian của nơi đây khiến ai cũng có chút tò mò pha lẫn vấn vương dù chưa một lần đặt chân đến. Không những thế, Đài Loan còn có rất nhiều những danh lam thắng cảnh, những công trình nổi tiếng thu hút giới trẻ.

Đài Loan đang là địa danh hot không chỉ giới trẻ mà rất nhiều người Việt muốn được khám phá. Vẻ đẹp hiện đại của thành phố Đài Bắc cùng với những địa điểm mang phong vị cổ xưa, trầm mặc, lãng mạn như làng cổ Cửu Phần, Thập Phần... khiến bất kỳ du khách nào cũng tò mò, háo hức một được một lần đặt chân đến.

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 1.

Chỉ cách Việt Nam 3 giờ bay, Đài Loan là một điểm đến thú vị trong năm 2018 dành cho mọi người.

Dưới đây là những lí do Đài Loan là điểm đến lý tưởng cho mọi du khách trong năm 2018:

1. Thủ tục visa đơn giản

Từ ngày 1/9/2016, người Việt Nam nếu có visa Mỹ, Canada, Nhật, Schengen, Australia, New Zealand và Hàn Quốc còn hạn hoặc hết hạn cách ngày nhập cảnh không quá 10 năm sẽ được xem xét miễn visa Đài Loan trong 30 ngày. Đây điều kiện rất thuận lợi cho những người muốn được thăm hòn đảo xinh đẹp này.

Visa có thời hạn 90 ngày, thời gian lưu trú tại Đài Loan được cho phép là 30 ngày,và 7 ngày trước khi hết hạn có thể xin cấp lại.

2. Ẩm thực hấp dẫn

Tờ nhật báo nổi tiếng Telegraph đã khẳng định chỉ ẩm thực thôi cũng đủ là lý do để bạn đến Đài Loan ngay lập tức. Đài Loan có vô vàn các khu chợ đêm ẩm thực luôn sẵn sàng phục vụ du khách với đủ các món ăn đa dạng như bánh gối chiên nhân thịt lợn cay, trứng chiên hàu, sườn lợn hầm thuốc bắc, cá viên chiên, xiên nướng các loại gồm tiết đông, phao cầu gà, mực... Đặc biệt là món đậu phụ thối – "đặc sản" của người Hoa được làm từ đậu phụ lên men lâu ngày, chiên giòn tẩm tương ớt, ăn kèm với rau cải muối và nước sốt nóng.

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 2.

Hàng trăm gian hàng ẩm thực đặc sắc níu chân du khách trong các khu chợ đêm.


Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 3.

Khu chợ Miaokou - Keelung là một nơi mà khách du lịch không thể bỏ qua khi tới Đài Loan. Đúng như tên gọi, chợ đêm chỉ lên đèn khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ và những món ăn hấp dẫn tại đây sẽ khiến khách hàng ngây ngất quên đường về.

Khách du lịch còn kháo nhau rằng, ẩm thực chợ đêm Miaokou không thiếu thứ gì, chỉ sợ bạn không đủ sức để ăn.

3. Những thắng cảnh đẹp mê mẩn

Ngắm toàn cảnh Đài Bắc từ tháp Taipei 101

Tháp Taipei 101 từng là tòa nhà cao nhất thế giới với 101 tầng với các đài quan sát giúp du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh từ độ cao gần 400m so với mặt đất.

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 4.

Tháp Taipei 101 có 101 tầng, từng là tòa nhà cao nhất thế giới.

Du khách tới đây sẽ được trải nghiệm hệ thống thang máy đạt vận tốc "siêu nhanh" với tốc độ 37,6m/giây và chỉ mất 37 giây để đưa bạn từ tầng 5 lên thẳng tầng 89, nơi đặt con lắc giúp tòa nhà trụ vững trước các cơn địa chấn. Đây là một địa điểm thu hút rất động người dân Đài Loan cũng như khách du lịch với cảnh quang siêu đẹp, các dịch vụ vui chơi, mua sắm tiện lợi.

Làng cổ Jiufen (Cửu Phần) - điểm đến thú vị

Làng cổ Jiufen là điểm nhất định phải đến của những người yêu thích sự cổ kính, trầm mặc và cần một không gian yên tĩnh. Ngôi làng nằm trên sườn núi này thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Du khách tìm đến đây để tìm một nơi nghỉ dưỡng, thoát khỏi sự ồn ào, xô bồ của nhịp sống hiện đại.

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 5.

Không gian yên tĩnh, lãng mạn tại các tửu lầu sẽ vô cùng thích hợp với những người yêu thích vẻ đẹp hoài cổ.

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 6.

Những góc phố nhuốm màu thời gian như thế này sẽ khiến du khách không ngừng chụp ảnh để lưu giữ lại những cảnh đẹp nơi đây.

Thăm bảo tàng có nhiều người tham quan bậc nhất thế giới

Bảo tàng Cung điện quốc gia Đài Bắc là bảo tàng có nhiều người tới tham quan nhiều thứ 6 thế giới (khoảng 6,1 triệu người mỗi năm). Bảo tàng Cung điện Quốc gia và Bảo tàng Cung điện Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh của Trung Quốc có cùng một nguồn gốc. Đây là nơi trưng bày của hơn 697.000 mảnh ghép Lịch sử Trung Quốc, một trong những bảo tàng lớn nhất trên thế giới về các hiện vật hoàng gia và tác phẩm nghệ thuật.

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 7.

Nhà báo John O’Ceallaigh của Telegraph đã nhận định rằng đây bảo tàng sở hữu "một trong những hiện vật nghệ thuật tinh xảo nhất từng tồn tại" trong "một công trình kiến trúc đa tầng đẹp sống động". Bộ sưu tập của bảo tàng gồm các hiện vật làm từ ngọc bích,mã não, ngà voi, thủy tinh... lưu hành từ đầu thế kỷ 18 dưới thời nhà Thanh cho đến đồ đồng hiếm và các hiện vật kỳ lạ như một chiếc thuyền thu nhỏ được khắc tỉ mỉ từng chi tiết trên vỏ hạt ô liu.

Tắm suối nước nóng - trải nghiệm khó quên

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 8.
Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 9.

Đến Đài Loan, bạn nhất định phải trải nghiệm dịch vụ tắm nước nóng tuyệt vời tại đây. Hai khu nghỉ dưỡng nổi tiếng chuyên phục vụ loại hình tắm suối nước nóng nổi tiếng là Xin Beitou (Tân Bắc Đầu) và Wulai (Ô Lai). Không chỉ được thư giãn, cải thiện sức khỏe, tinh thần sảng khoái, bạn còn được đắm mình trong khung cảnh thơ mộng với những hồ nước nóng kỳ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.

4. Wifi miễn phí khắp mọi nơi

Đến Đài Loan bạn sẽ không phải lo lắng việc tốn hàng trăm nghìn phí 3G hay hỏi han khắp nơi để xin pass wifi nữa. Đài Loan là một trong những nơi đầu tiên phủ sóng wifi miễn phí cho khách du lịch. Bắt đầu từ năm 2011, dịch vụ mạng wifi miễn phí iTaiwan được cung cấp tại 4.400 điểm du lịch chính, đầu mối giao thông, di tích văn hóa... trên khắp hòn đảo xinh đẹp.

Bạn cần đăng ký tài khoản iTaiwan và kích hoạt tài khoảng tại quầy Trung tâm dịch vụ tại sân bay, ga tàu, bến xe bus để có thể sử dụng wifi.

5. Thưởng thức trà sữa tại "quê hương" của nó

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 10.

Nhắc đến Đài Loan, những tín đồ trà sữa không thể nào ngó lơ. Tại đây trà sữa đã trở thành thức uống quen thuộc không thể thiếu. Đến Đài Loan, bạn nhất định phải thử trà sức Ten Ren - thương hiệu trà sữa lâu đời và đặc biệt của xứ này.

Vì sao người người đổ xô đi Đài Loan đầu năm 2018 - Ảnh 11.

Bảo tàng văn hóa trà Ten Ren lưu giữ những nét đặc trưng qua nhiều thế hệ của văn hóa trà Đài Loan.

Nếu có dịp, bạn nên đến thăm bảo tàng văn hóa trà của Ten Ren tại Hssinchu để tận mắt chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá của văn hóa uống trà Á Đông như các dụng cụ pha trà, ấm trà... Đặc biệt, bạn có thể trải nghiệm và học cách pha trà, thưởng thức trà đúng chuẩn.

Theo Thời đại/Telegraph

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.