xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Siêu hooligan Nga bị bắt do lén lút trở lại Pháp

Đông Linh (theo Digitaljournal, AA)

(NLĐO) – Cảnh sát Pháp tuyên bố bắt giữ CĐV quá khích Alexander Shprygin chỉ hai ngày sau khi trùm hooligan Nga này bị trục xuất khỏi quê hương của Euro 2016.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận việc bắt giữ này đồng thời cho biết Alexander Shprygin sẽ phải hầu tòa vì tội nhập cảnh bất hợp pháp. Shprygin là người đứng đầu một hội CĐV bóng đá quá khích tại Nga đồng thời được nhiều người biết đến với tư cách “cánh tay mặt” của Igor Lebedev, một luật gia kiêm chính trị gia theo tư tưởng cánh hữu ở chính trường nước này.


Nhóm CĐV Nga từng bị trục xuất đã lén lút quay lại nước Pháp

Nhóm CĐV Nga từng bị trục xuất đã lén lút quay lại nước Pháp

Hôm 18-6, Alexander Shprygin cùng với 19 CĐV Nga dưới trướng đã bị áp tải ra tận máy bay trực chỉ hướng Moscow theo lệnh trục xuất của nhà chức trách Pháp. Cho đến khi lên máy bay, Shprygin vẫn khăng khăng phủ nhận việc liên quan đến các hoạt động gây rối trật tự của một lượng không nhỏ CĐV Nga tại Marseille hôm 11-6, thời điểm trước và sau khi diễn ra trận đấu mở màn giữa hai đội tuyển Anh và Nga.

Tuyên bố sẽ trở lại nước Pháp, Shprygin không bay về Moscow như đã định mà chuyển hướng đến Barcelona rồi vượt biên giới Tây Ban Nha – Pháp bằng đường bộ. Ông trùm hooligan Nga này sau đó đã đến Toulouse, theo dõi trận đấu Nga – Xứ Wales và cay đắng chứng kiến đội nhà thất bại nặng nề 0-3 trước đại diện của Vương quốc Anh.

Tuyển Nga thua tan tác trước Xứ Wales, phải khăn gói về nước sớm
Tuyển Nga thua tan tác trước Xứ Wales, phải khăn gói về nước sớm

Theo phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet, Shprygin bị bắt giữ ngay tại sân Stade Municipal ở Toulouse trước giờ bóng lăn và bị tạm giữ ở một đồn cảnh sát địa phương. Theo luật pháp nước sở tại, trường hợp của Shprygin sẽ được điều tra làm rõ để có hướng xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc truy tố ra tòa.’

Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông tin về CĐV Nga
Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông tin về CĐV Nga

Không lâu trước khi bị bắt giữ, Shprygin đã trả lời phỏng vấn của hãng tin AFP qua điện thoại ngay tại sân Municipal. Shprygin trơ tráo nhìn nhận “vào sân bằng vé mua hẳn hoi” đồng thời rêu rao luôn việc “băng qua rặng núi Alps” trước khi xâm nhập vào nước Pháp “một cách hợp pháp do visa do khối EU cung cấp vẫn còn hiệu lực”.


Shprygin tại một sự kiện chính trị năm 2010, đứng sau tổng thống Nga Vladimir Putin

Shprygin tại một sự kiện chính trị năm 2010, đứng sau tổng thống Nga Vladimir Putin

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết, thị thực nhập cảnh của Shprygin đã bị các nhà chức trách nước này hủy bỏ hôm 20-6 đồng thời lệnh cấm nhập cảnh Pháp đối với Shprygin và 19 CĐV khác lập tức được công bố.

Xe chờ Alexander Shprygin và CĐV Nga bị chặn ở Cannes
Xe chờ Alexander Shprygin và CĐV Nga bị chặn ở Cannes

Trong một diễn biến khác liên quan đến công tác an ninh, trật tự tại VCK Euro 2016, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận có trên 500 người bị bắt kể từ khi giải đấu khởi tranh cách đây hơn 10 ngày. Trao đổi với Bộ trưởng thể thao Pháp Patrick Kanner tại cuộc họp báo hôm 20-6 tại Paris, ông Cazeneuve công bố con số chính xác 557 người bị bắt giữ vì các hành vi bạo động hoặc vi phạm pháp luật Pháp.

Cảnh sát Pháp có một mùa Euro cực kỳ vất vả
Cảnh sát Pháp có một mùa Euro cực kỳ vất vả

Trong số này, 344 người hiện bị câu lưu, 27 người bị tống vào trại giam và 25 người khác (chủ yếu là công dân Nga) bị buộc rời khỏi nước Pháp. Cả hai vị bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng về công tác bảo đảm an ninh cho giải đấu, tính đến thời điểm này, cho dù đã có hơn 30 khán giả bị thương ở trận Nga – Anh; các CĐV Đức và Ukraine xô xát dữ dội trước giờ hai đội tuyển của họ ra trận hôm 12-6 tại Lille… Nhà chức trách Pháp đã phải ban hành lệnh cấm bán các thức uống có cồn xung quanh sân bóng và các khu vực “nhạy cảm” khác như fanzone.


CĐV Anh và Nga lao vào nhau hỗn chiến trên sân Velodrome ở Marseille hôm 11-6

CĐV Anh và Nga lao vào nhau hỗn chiến trên sân Velodrome ở Marseille hôm 11-6

Nước Pháp hiện vẫn phải ban hành tình trạng khẩn cấp kể từ khi 130 người thiệt mạng sau vụ tấn công khủng bố ở Paris tháng 11 năm ngoái. Có đến 100.000 cảnh sát, nhân viên an ninh nhận lệnh túc trực suốt VCK Euro 2016, giải đấu diễn ra trong vòng một tháng trị giá đến 24 triệu euro mà chủ nhà Pháp và UEFA bày biện để đón tiếp khoảng 7 triệu CĐV và khách du lịch trên toàn thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo