xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiền đạo lập siêu phẩm cho Xứ Wales đang thất nghiệp

Châu Tuấn - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Tiền đạo H. Robson-Kanu, người ghi bàn đẹp mắt cho Xứ Wales trong trận thắng Bỉ sáng 2-7, đang thất nghiệp và trước đó anh chỉ nhận lương bằng 1/26 Rooney.


H. Robson-Kanu, người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Xứ Wales, đang thất nghiệp

H. Robson-Kanu, người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Xứ Wales, đang thất nghiệp

Chiến thắng của Xứ Wales trước Bỉ một lần nữa chứng minh giá trị của thủ, đội bóng không là yếu tố quyết định mang đến thành tích cho họ.

Phút 55 trận tứ kết Xứ Wales – Bỉ, sân Pierre-Mauroy như muốn nổ tung với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Xứ Wales của tiền đạo H. Robson-Kanu. Đó là một siêu phẩm theo kiểu ngoặc bóng - xoay người của huyền thoại Johan Cruyff. Ít ai biết rằng tiền đạo này đang thất nghiệp sau khi chia tay Reading và trước đó anh nhận lương tuần vỏn vẹn chỉ 10.000 bảng Anh/tuần, bằng 1/25 đồng đội Bale.

Xem lại siêu phẩm của Robson-Kanu:

Kanu chỉ là một trong nhiều cầu thủ “vô danh” của Xứ Wales ra sân và giành chiến thắng trước các ngôi sao trị giá hàng chục triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng của Bỉ đêm qua như Hazard, De Bruyne, Lukaku…

Ngôi sao Hazard không thể giúp tuyển Bỉ giành chiến thắng
Ngôi sao Hazard không thể giúp tuyển Bỉ giành chiến thắng

Ngoài 2 ngôi sao Bale (256.000 bảng/tuần) và Ramsey (80.000 bảng Anh/tuần), các cầu thủ còn lại của Xứ Wales đều nhận lương dưới 50.000 bảng Anh/tuần ở CLB. Cụ thể như thủ môn Hennessey (16.000 bảng), Davies (30.000 bảng), Taylor (14.000 bảng), Gunter (10.000 bảng)…

Báo Daily Mail (Anh) đưa ra sự so sánh về giá trị đội hình giữa Xứ Wales và tuyển Anh khiến CĐV “Tam sư” đau lòng. Theo đó, giá trị đội hình của Xứ Wales (564 triệu bảng) chỉ bằng một nửa tuyển Anh (1,042 triệu bảng) nhưng thành tích thì hoàn toàn trái ngược: Wales vào đến bán kết trong khi Anh bị loại từ vòng 1/8. Cầu thủ nhận lương thấp nhất bên phía tuyển Anh là Rose cũng đạt 30.000 bảng/tuần, trong khi người có lương cao nhất Rooney với 260.000 bảng/tuần, tức cao gấp 26 lần Kanu của Xứ Wales.


Sự gắn kết mới là yếu tố quyết định đến thành tích của thầy HLV Chris Coleman

Sự gắn kết mới là yếu tố quyết định đến thành tích của thầy HLV Chris Coleman

HLV Chris Coleman của Xứ Wales cũng nhận lương 4.200 bảng Anh/tuần, không là gì so với mức 68.000 bảng Anh/tuần của đồng nghiệp Roy Hodgson, người vừa từ chức ở tuyển Anh.

Chiến thắng khó tin của Xứ Wales là cơ hội để các CĐV cũng như cầu thủ nước này chọc quê tuyển Anh, đội bóng được kỳ vọng nhiều ở giải đấu này nhưng lại gây thất vọng não nề. Trước các cầu thủ Xứ Wales, trong đó có Ramsey, đã ăn mừng như thể vô địch khi thấy tuyển Anh thất bại trước Iceland ở vòng 1/8.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo