xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ý - Đức: Ai thua cũng tiếc!

Minh Ngọc

Cựu tiền đạo Anh Lineker từng nói “Bóng đá là trò chơi của 22 người đàn ông, tranh nhau 1 quả bóng và chiến thắng cuối cùng luôn thuộc về đội Đức”. Tuy nhiên, câu nói đó không đúng mỗi khi Đức gặp Ý

Định mệnh dường như cố tình sắp đặt cho người Đức phải gặp Ý trong trận đấu mà thầy trò HLV Joachim Loew không hề mong đợi ở tứ kết Euro 2016 (VTV3, 2 giờ ngày 3-7). Lý do mà ngay cả “hoàng đế” bóng đá Đức Franz Beckenbauer cũng phải ngán ngẩm khi nhắc đến Ý là vì: “Họ ám ảnh chúng tôi ở mọi giải đấu lớn. Ý thắng Đức ngay cả khi họ đá kém nhất. Sau khi đánh bại Slovakia, chúng tôi chỉ mong được gặp Tây Ban Nha ở tứ kết chứ không phải là Ý”.

Draxler (trái) - mối đe dọa trên hàng công tuyển Đức đối với trung vệ Chiellini của tuyển Ý Ảnh: REUTERS
Draxler (trái) - mối đe dọa trên hàng công tuyển Đức đối với trung vệ Chiellini của tuyển Ý Ảnh: REUTERS

Để hiểu rõ vì sao người Đức luôn sợ đội bóng áo thiên thanh, chỉ cần lật lại lịch sử bởi trong 7 lần gặp nhau ở các kỳ World Cup và Euro, Đức toàn hòa và thua (thua 4, hòa 3). Hai giải đấu lớn gần đây nhất là bán kết World Cup 2006 và bán kết Euro 2012, đội Đức đều ôm hận. Ngay cả khi được tôn vinh ở World Cup 2014, thầy trò Loew cũng chưa nhận được sự kính nể hoàn toàn vì trên đường lên ngôi tại Brazil, Đức không chạm mặt Ý và Tây Ban Nha - 2 đối thủ kỵ rơ nhất mà họ toàn thua kể từ năm 2006. Đặc biệt, khi phải gặp cơn ác mộng mang tên Ý ở vòng tứ kết lần này, đội Đức đang tự hỏi họ cần yếu tố nào để chiến thắng, kể cả khi Ý đang ở cửa dưới.

Xét về lực lượng, Ý đang tổn thất khi De Rossi và Candreva chấn thương, Thiago Motta bị treo giò. Phương án thay thế tuyến giữa mang tên Parolo còn non, Sturaro dạt cánh phải cũng mới chỉ 23 tuổi. Trong khi đó, hàng thủ Đức đang giữ chiến tích vô cùng ấn tượng khi chưa thủng lưới bàn nào trên đất Pháp. Cộng thêm khao khát của T. Muller, người tự tin sẽ phá được hệ thống phòng ngự của Ý để giải tỏa sự bức bối vì tịt ngòi quá lâu.

Sau trận giao hữu thắng Ý 4-1 hồi tháng 3, rõ ràng Đức đã chuẩn bị phương án để chơi pressing, thậm chí là chống pressing từ Ý. Thầy trò HLV Conte có khuynh hướng tăng tốc rất nhanh ở đầu trận, khi nguồn thể lực của các cầu thủ Ý còn dồi dào. Đội Đức cũng đã phân tích kỹ hai trận đấu mà đối thủ thắng Bỉ và Tây Ban Nha, khi Ý lặp đi lặp lại một cách tiếp cận và kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, chính HLV Loew cũng cảnh giác: “Khi đá giao hữu với chúng ta, HLV Conte áp dụng sơ đồ 3-4-3 và thua rất đậm. Nhưng khi đến Pháp, Ý lại đá 3-5-2, họ chỉ thủng lưới 1 bàn trong trận đấu thủ tục với CH Ireland. Vì thế, mọi thông số chỉ là dữ liệu để tham khảo. Đức sẽ đá theo phong cách của Đức, Ý sẽ chơi theo lối chơi của Ý, còn thắng thua phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà khi bóng chưa lăn, không ai có thể dự đoán được. Tôi chỉ biết người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận so tài đỉnh cao mà đội nào thất bại cũng đều đáng tiếc”.

Điều hành trận đấu là tổ trọng tài Hungary, trọng tài chính là Viktor Kassai.

Chờ xem sự lợi hại của “tiki-taka kiểu Đức”

Theo cựu danh thủ bóng đá Anh Gary Lineker, đội tuyển Đức đang chịu ảnh hưởng lớn bởi trường phái tiki-taka của cựu HLV Bayern Munich Pep Guardiola. “Không ai có thể phủ nhận dấu ấn chiến thuật mà Guardiola để lại ở Barcelona, đội tuyển Tây Ban Nha, Bayern Munich và thậm chí cả tuyển Đức, nơi quy tụ phần lớn cầu thủ Bayern. Cách tuyển Đức làm chủ trận đấu, kiểm soát bóng và chuyền cự ly ngắn đều mang hơi thở tiki-taka. Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả thì Đức đang nhỉnh hơn Tây Ban Nha nhờ dàn cầu thủ cao to, có nguồn thể lực tốt” - Lineker phân tích.

Tuy nhiên, Đức cũng có điểm yếu khi 2 hậu vệ biên Hector và Kimmich (21 tuổi) non kinh nghiệm quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo