xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Lan tăng nhiệt với Euro

Trung Nghĩa

"Không khí bóng đá ở Hà Lan năm nay có vẻ trầm lắng hơn, hẳn là do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với việc Oranjie (biệt danh của tuyển Hà Lan) sớm lọt vào vòng knock-out, mọi thứ dường như đã thay đổi hẳn" - anh Phạm Đình, một người gốc Việt định cư ở Hà Lan tròn 30 năm, chia sẻ.

Qua lời kể của anh, phố xá Hà Lan trong sự hình dung của mọi người như rực rỡ hơn. Các fan bóng đá phủ màu cam tất cả, từ bàn ăn, cột điện, gốc cây cho đến cả một tòa nhà, thậm chí cả một cung đường để ủng hộ đội nhà. 

Cờ, áo đấu, khăn quàng cổ bắt đầu bán chạy hơn tại các cửa hiệu, khác với sự ế ẩm trước khi Euro diễn ra dù vẫn chưa thể so sánh được với những giải bóng đá lớn trước đây. Việc dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội mang lại thêm sức sống cho phố phường, hàng quán ở thủ đô cũng như các vùng miền khác. Sân Johan Cruyff sau trận Hà Lan - Bắc Macedonia đêm 21-6, tiếp tục đón tuyển Xứ Wales đến đá vòng knock-out vào đêm 26-6.

Chuyện ầm ĩ nhất ở xứ sở hoa tulip là việc HLV Frank de Boer "cả gan" chuyển chiến thuật 4-3-3 của lối đá tổng lực khét tiếng của Hà Lan trước đây sang 3-5-2 tại Euro lần này. Ngay cả khi đội nhà thắng cả 2 trận đầu vòng bảng, cuộc tranh luận ở đất nước "nhỏ nhưng có võ" với bóng đá này vẫn không nguội đi. 

Anh Phạm Đình lý giải: "Có gì đâu, Hà Lan có gần 20 triệu dân thì cũng tương đương có gần 20 triệu bình luận viên, HLV bóng đá mà. Chỉ có kết quả thi đấu tốt mới làm hài lòng được dư luận mà thôi".

Hà Lan tăng nhiệt với Euro - Ảnh 1.

Người Việt ở Hà Lan vui Euro 2020 cùng cổ động viên bản xứ Ảnh: MAI NGỌC TRÂM

Sự thay đổi của HLV De Boer đã tạo ra một ngôi sao mới, chính là Denzel Dumfries. Chàng hậu vệ cánh phải tràn đầy năng lượng này góp công lớn giúp Hà Lan giành quyền vào vòng 16 đội. Sơ đồ chiến thuật mới giúp Dumfries có nhiều khoảng trống để tấn công và ghi bàn. "Trong khi đó, Matthijs de Ligt trở lại cũng giúp khả năng phòng ngự của Hà Lan vững hơn với khả năng chuyền bóng chính xác của anh" - anh Đình nhận xét.

"Do dịch bệnh nên những người Việt mê bóng đá bên này chủ yếu xem Euro tại nhà. Có trận hay thì mới rủ các anh em cùng xem cho vui" - anh Đình, vốn là thợ kỹ thuật nhà máy, cho biết. Điều thú vị theo anh là trước Euro người hâm mộ Hà Lan không nghĩ đội nhà sẽ tiến sâu nhưng hy vọng lại tăng dần khi thấy Oranje đá tự tin hơn, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo