xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bê bối phủ bóng gameshow Việt

Minh Khuê (Tổng hợp). Ảnh: Cắt màn hình

(NLĐO) – Sau giãn cách xã hội, hoạt động giải trí Việt dần trở lại bình thường cũng là lúc nhiều vụ bê bối của các gameshow xuất hiện từ những chương trình vốn có nhiều người yêu thích lâu nay như: “Vợ chồng son”, “Người ấy là ai?”.

Sau khi tập 351 của "Vợ chồng son" được đăng tải lên kênh YouTube MCV Media (công ty sản xuất) cách đây một tuần, chương trình đã nhận "gạch đá" tới tấp từ phía công chúng. Nguyên nhân vì trong tập này, cặp đôi Nguyễn Văn Hưng (49 tuổi) và Nguyễn Thị Nhất (29 tuổi) khiến người xem sốc với những chia sẻ phản cảm của họ về chuyện đời sống tình dục.

Nhiều khán giả chỉ trích đến mức ngay sau đó video clip tập 351 đã phải khóa phần bình luận. Các khán giả cho rằng cặp đôi chênh lệch tuổi này quá thô thiển, nhất là phía Nguyễn Văn Hưng khi kể lại quá trình tiến tới hôn nhân của mình. Chi tiết hai người nhận làm bố con nuôi rồi sau này cưới nhau cho đến chuyện anh Hưng ngõ lời cầu hôn trong lúc ra tòa ly dị với vợ cũ cũng bị chỉ trích. Đỉnh điểm của câu chuyện, cặp đôi này không ngại nói chuyện giường chiếu khiến sự phản cảm tăng cao.

Một số người cho rằng chương trình phát sóng trên truyền hình và sau đó lại phát trên YouTube, có rất nhiều đối tượng khán giả già, trẻ khác nhau cùng xem. Những nội dung thô thiển, phản cảm thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến khán giả, nhất là trẻ vị thành niên. Một số cho rằng đây là lỗi của phía nhà sản xuất, nhà đài đã không kiểm soát tốt nội dung dẫn đến nhiều bất bình. Cũng có ý kiến nghi ngờ nhà sản xuất cố tình tạo bê bối, khiến nhân vật bị chỉ trích để gây chú ý ở thời điểm gameshow đang bão hòa, đi xuống.

Bê bối phủ bóng gameshow Việt - Ảnh 1.

Cặp đôi Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Thị Nhất bị ném đá

Bê bối phủ bóng gameshow Việt - Ảnh 2.

Họ bị chê phản cảm khi thoải mái chia sẻ chuyện giường chiếu

Trước sức ép của dư luận, anh Nguyễn Văn Hưng có thừa nhận trên các phương tiện truyền thông rằng ân hận vì những chia sẻ quá đà của mình nhưng giờ muốn thay đổi cũng không thể làm gì.

Đây không phải lần đầu chương trình "Vợ chồng son" bị ném đá. Trước đó, cách đặt tựa đề khai thác quá đà chuyện nhạy cảm vợ chồng, thô thiển trên YouTube đã bị chỉ trích trong một thời gian. Những tựa đề: "Cô vợ trẻ và tuyệt chiêu tước hết súng đạn để giữ chồng khiến chàng sướng rơn", "Chồng trẻ bị vợ cướp đời trai sau 2 ngày trú nắng bên nhau", "Lấy chồng thích bị động, cô vợ phải chủ động đi hỏi cưới, rồi đêm tân hôn cũng chủ động quất luôn"... khiến khán giả sốc.

Bê bối phủ bóng gameshow Việt - Ảnh 3.

Cách đặt tựa gây sốc

Ngoài "Vợ chồng son", chương trình truyền hình thực tế được khán giả yêu thích "Người ấy là ai?" cũng vướng bê bối nói dối. Chỉ mới 3 tập đầu của mùa 3, hai chàng trai tham gia tranh tài chiếm trái tim nữ chính đã bị khán giả tố dối trá về đời tư. Trong đó, Michael Trương phải lên tiếng xin lỗi khán giả trên trang cá nhân vì thừa nhận ly hôn 6 tháng nhưng thực tế không phải. Anh thổ lộ rằng đã cùng vợ cũ ly thân một thời gian nhưng thủ tục giấy tờ ly dị thì tháng 3 mới hoàn thiện. 

Một người khác cũng bị tố nói dối là Nam Phạm. Chàng trai này thổ lộ trên chương trình là 3 năm chưa có bạn gái nên muốn tham gia để tìm người phù hợp. Tuy nhiên, công chúng phát hiện Nam Phạm từng tham gia gameshow hẹn hò khác, tiết lộ từng có bạn gái. Nam Phạm lên tiếng xin lỗi khán giả nhưng giải thích rằng mọi chuyện chỉ hiểu lầm, chương trình trước bạn nữ không phù hợp nên anh đưa ra lý do có bạn gái để từ chối khéo.

Bê bối phủ bóng gameshow Việt - Ảnh 4.

Michael Trương

Bê bối phủ bóng gameshow Việt - Ảnh 5.

Nam Phạm

Dù sự thật thế nào, khán giả vẫn bị mất niềm tin vào những lời chia sẻ của những người tham gia chương trình. Thậm chí, một số người còn nghi ngờ phía nhà sản xuất, biên tập cố tình tạo bê bối để đẩy kịch tính, khiến chương trình trở nên nổi bật hơn. Hiện tượng một số người tìm cách nổi tiếng từ gameshow mà tham gia hết sô hẹn hò này đến sô hẹn hò khác cũng bị đưa ra chỉ trích.

Khán giả ngày càng tinh tường, có nhiều sự chọn lựa giải trí khác nhau nên họ không còn quá dung túng những gameshow, chương trình cố tình gây sốc, câu khách rẻ tiền. Đã làm nghệ thuật, văn hóa, gameshow Việt đến lúc nên hướng về chân-thiện-mỹ, cống hiến cái đẹp cho người xem hơn là chạy theo bê bối để rồi tự đẩy khán giả xa rời tác phẩm của mình, làm mất đi tâm huyết cố công gây dựng ban đầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo