xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Cây táo nở hoa” tập 63: Ngọc vực dậy tinh thần nhờ bố vợ

Minh Khuê. Ảnh: Cắt màn hình

(NLĐO) – Trong tập 63 “Cây táo nở hoa”, Ngọc (Thái Hòa đóng) dần vực dậy tinh thần nhờ lời khuyên từ bố vợ là ông Lân (NSƯT Quốc Trọng đóng). Con gái Ngọc là Phúc (Trịnh Thảo đóng) cũng phát hiện chuyện cha ung thư sắp mất.

Sau khi Hạnh (Hồng Ánh đóng) tức giận chuyện Ngọc tự tử bất chấp nhiều người nỗ lực tìm cách cứu sống anh nên bỏ về nhà bố ruột, Ngọc lủi thủi một mình với ý nghĩ để mặc sống chết cho trời định. Ông Lân càu nhàu khuyên Hạnh nên về chăm sóc chồng.

Tuy giận chồng, Hạnh không hề bỏ mặc Ngọc mà vẫn ngầm quan tâm, thậm chí còn nhờ người gửi đồ ăn thức uống cho chồng.

“Cây táo nở hoa” tập 63: Ngọc vực dậy tinh thần nhờ bố vợ - Ảnh 1.

Ngọc lủi thủi một mình, nghĩ để mặc sống chết cho trời

“Cây táo nở hoa” tập 63: Ngọc vực dậy tinh thần nhờ bố vợ - Ảnh 2.

Hạnh tuy giận nhưng vẫn thương chồng

“Cây táo nở hoa” tập 63: Ngọc vực dậy tinh thần nhờ bố vợ - Ảnh 3.

Ông Lân khuyên con gái trở về lo cho Ngọc

Trong khi đó, ở một làng chài ven biển, Báu (Nhã Phương đóng) mở một quán hải sản nho nhỏ. Tuy có lúc bị khách chọc ghẹo ngả ngớn nhưng Báu đã khéo léo xử lý ổn thỏa. 

Không còn là cô Báu thích chưng diện, lười biếng, ham mê xa hoa vật chất như ngày xưa, Báu bây giờ tuy phải làm lụng vất vả để kiếm sống nhưng lại rất hạnh phúc. Tuy ngoài mặt chưa bao giờ tỏ ra bận tâm về anh hai nhưng trong thâm tâm Báu có nghĩ về Ngọc, thậm chí có đêm còn nằm mơ khóc lóc gọi anh hai.

Anh em Ngà (Trương Thế Vinh đóng) và Châu (Thúy Ngân đóng) mỗi người nghĩ 1 cách để cứu Ngọc. Châu luôn đi tìm Báu còn Ngà gắng sức tập luyện để giảm cân.

“Cây táo nở hoa” tập 63: Ngọc vực dậy tinh thần nhờ bố vợ - Ảnh 4.

Hạnh nhờ hàng xóm đưa thức ăn cho Ngọc

“Cây táo nở hoa” tập 63: Ngọc vực dậy tinh thần nhờ bố vợ - Ảnh 5.

Ông Lân đi khuyên con rể và Ngọc giải tỏa sau khi trải lòng với ông

Ông Lân giấu Hạnh và cháu ngoại Phúc để đi thăm Ngọc. Ông khuyên Ngọc hãy nghĩ đến gia đình, hãy thương Hạnh mà mạnh mẽ lên. Ngọc đã òa khóc khi nghe bố vợ khuyên: "Con người ta khi đau khổ quá thì cứ dựa vào người khác, chứ đừng bỏ cuộc, đừng gắng gượng một mình. Con làm như thế thì chỉ làm con Hạnh nó khổ thêm thôi!". Ngọc khóc nức nở nói với ông Lân rằng anh không muốn chết, anh rất sợ chết và rất nhớ vợ con cùng các em.

“Cây táo nở hoa” tập 63: Ngọc vực dậy tinh thần nhờ bố vợ - Ảnh 6.

Phúc hoảng loạn khi biết cha mình mắc bệnh nặng

“Cây táo nở hoa” tập 63: Ngọc vực dậy tinh thần nhờ bố vợ - Ảnh 7.

Phúc biết Ngọc bị ung thư và năn nỉ cha đừng chết

Sau khi nói hết nỗi lòng mình, cả hai vui vẻ ngồi ăn lẩu bò cùng nhau. Nhưng Ngọc chưa ăn được mấy miếng đã bị nôn khiến ông Lân hốt hoảng gọi cho Hạnh. 

Đúng lúc này, Phúc đi học về, nghe được cuộc gọi của mẹ và ông ngoại mới biết cha mình đang ung thư. Phúc hoảng loạn chạy đến tìm Ngọc và khóc khiến mọi người xúc động.

"Cây táo nở hoa" đang phát sóng trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo