xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới lên tiếng về lùm xùm của đại diện Trung Quốc

Minh Khuê (Theo Miss World, Sina)

(NLĐO) – Việc Ban Tổ chức Hoa hậu Thế giới Trung Quốc thay đổi người đại diện tranh tài tại Hoa hậu Thế giới (Miss World) trở thành chủ đề gây tranh cãi trái chiều trong công chúng.

Trang web chính thức của Hoa hậu Thế giới đăng phản hồi của ban tổ chức cuộc thi này trước những lùm xùm quanh đại diện Trung Quốc. "Chúng tôi quan tâm đến các khiếu nại liên quan đến ứng cử viên Hoa hậu Trung Quốc mà chúng tôi nhận được vừa qua. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề. Nếu các quy tắc bị vi phạm, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động thích hợp" - thông báo viết rõ.

Ngày 22-8 (giờ địa phương), Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc thông báo trên trang mạng xã hội Weibo rằng Tần Trạch Văn sẽ đại diện nước này tham gia Hoa hậu Thế giới 2022 vào cuối năm. Ngay lập tức, thông tin lan tỏa và gây ra tranh cãi trái chiều.

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới lên tiếng về lùm xùm của đại diện Trung Quốc - Ảnh 1.

Tần Trạch Văn sở hữu ngoại hình xinh đẹp, được chọn là đại diện Trung Quốc tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới lên tiếng về lùm xùm của đại diện Trung Quốc - Ảnh 2.

Nhiều tranh cãi trái chiều xoay quanh thông tin cô đại diện nhan sắc Trung Quốc đến đấu trường quốc tế

Nguyên nhân, người chiến thắng vương miện Hoa hậu Thế giới Trung Quốc là Nguyễn Nguyệt nhưng cô đã bị tước vương miện với lý do vi phạm điều lệ, nguyên tắc của ban tổ chức từ ngày 14-8. Nhiều ý kiến công chúng cho rằng nếu Nguyễn Nguyệt bị tước vương miện thì người tiếp theo được chọn là các á hậu cuộc thi mới phù hợp thông lệ. Trong khi đó, Tần Trạch Văn chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi nhan sắc trước đây. Họ yêu cầu ban tổ chức giải thích khi chọn một gương mặt xa lạ làm đại diện tranh tài nhan sắc tại đấu trường quốc tế. Một số khác ủng hộ Tần Trạch Văn, cho rằng cô xinh đẹp, có kiến thức, nhiều cơ hội tỏa sáng nếu được dự thi.

Lý do khiến Tần Trạch Văn và Ban Tổ chức Hoa hậu Thế giới Trung Quốc gặp chỉ trích là thông tin ban đầu giới thiệu Tần Trạch Văn sinh năm 1997, tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật máy tính, lấy bằng thạc sĩ ngành tài chính và làm việc với vai trò nhà phân tích thị trường.

Tuy nhiên, sau đó, phần học vấn của Tần Trạch Văn bị xóa bỏ, một số báo Trung Quốc cũng thông tin người đẹp này có bằng đại học nhưng chưa tốt nghiệp thạc sĩ. Nhiều cư dân mạng chỉ trích ban tổ chức mập mờ trình độ học vấn của Tần Trạch Văn.

Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc chưa lên tiếng trả lời công chúng về những thắc mắc chọn lựa đại diện tranh tài tại cuộc thi nhan sắc lớn.

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới lên tiếng về lùm xùm của đại diện Trung Quốc - Ảnh 3.

Nguyễn Nguyệt bị tước vương miện do vi phạm điều lệ, nguyên tắc của ban tổ chức

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo