xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao “Hoàng tử gác mái” bị cấm hoạt động ở Hàn Quốc

Minh Khuê

(NLĐO) – Ca sĩ kiêm diễn viên Park Yoo-chun, sao phim “Hoàng tử gác mái”, nộp đơn xin hủy lệnh cấm hoạt động nghệ thuật ở Hàn Quốc từ công ty quản lý cũ. Tuy nhiên, đơn đã bị tòa án bác bỏ, lệnh cấm vẫn hiệu lực.

Các báo Hàn Quốc như MK, News ngày 27-9 thông tin rằng Bộ phận giải quyết vấn đề dân sự số 50 của Tòa án quận Trung tâm Seoul - Hàn Quốc đã bác đơn của Park Yoo-chun. Trước đó, nam ca sĩ, diễn viên này đệ đơn kiện công ty quản lý cũ là Yespera (hiện đổi tên thành Have Fun Together) để mong được hủy bỏ lệnh cấm hoạt động nghệ thuật toàn diện ở thị trường Hàn Quốc.

Theo phán quyết của tòa, lệnh cấm chống lại Park Yoo-chun vẫn tiếp tục có hiệu lực thực thi. Tháng 8-2021, Công ty Yespera đã đệ đơn lên tòa án cho rằng Park Yoo-chun vi phạm hợp đồng độc quyền, xúc tiến hoạt động với bên thứ ba không phải Yespera.

Sao “Hoàng tử gác mái” bị cấm hoạt động ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Park Yoo-chun thất bại trong việc kiện công ty cũ, muốn hủy bỏ lệnh cấm

Tòa tiếp nhận đơn kiện của Yespera và phán rằng Park Yoo-chun không được phép xuất hiện trong các chương trình giải trí và các hoạt động nghệ thuật, quảng bá công khai với bên thứ ba. Đồng thời, các hoạt động trong nước của Park Yoo-chun cũng bị cấm hợp pháp cho đến khi có phán quyết mới.

Phía Park Yoo-chun lập luận rằng lệnh cấm nên thu hồi vì Yespera đã thay đổi mục đích và cơ sở yêu cầu trong đơn kiện một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận lập luận này và cho biết yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng độc quyền, yêu cầu cấm xuất hiện trên các đài, cấm quảng bá cũng như hoạt động giải trí trong nước đều có cơ sở giống nhau.

Trước đó, Park Yoo-chun lên kế hoạch sẽ gặp gỡ khán giả vào tháng 10 với vai diễn trong phim "Dedicated to Evil" của đạo diễn Kim Si-woo. Tuy nhiên, với việc lệnh cấm không được hủy bỏ, ca sĩ kiêm diễn viên này khó có thể xuất hiện trước công chúng để quảng bá tác phẩm tái xuất của mình.

Sao “Hoàng tử gác mái” bị cấm hoạt động ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Sự nghiệp của Park Yoo-chun lao đao vì nhiều bê bối

Park Yoo-chun từng bị tố tội cưỡng dâm nhiều người khi thường xuyên lui đến các hộp đêm người lớn. Sau thời gian dài đấu tranh, Park Yoo-chun thắng kiện, trắng án nhưng thanh danh bị bôi bẩn khá nhiều vì thói quen không lành mạnh của mình. Dẫu vậy, sau thời gian ở ẩn, Park Yoo-chun tái xuất và vẫn được nhiều người hâm mộ tin tưởng, ủng hộ.

Sau đó, ngôi sao này bị hôn thê cũ là Hwang Hana khai nhận ép buộc, dụ dỗ sử dụng ma túy đá và thường mua ma túy đá. Ngay thời điểm đó, anh lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định bị oan. Tuy nhiên, Viện pháp y Quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra kết quả xét nghiệm kết luận Park Yoo-chun dương tính với ma túy đá. Công ty quản lý ca sĩ kiêm diễn viên này lập tức sa thải anh.

park-yoo-chun-7740-1556069822-15566119091111570246077-1560593866061838707938-16278062232411686063162

Lùm xùm theo bước Park Yoo-chun

Park Yoo-chun tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn nhờ luật sư đại diện tuyên bố mình vô tội, không thừa nhận chuyện mua và sử dụng ma túy. Anh bị bắt giữ để phối hợp điều tra và nhận tội. Tòa kết án anh 2 năm tù treo, nộp phạt hành chính 1.200 USD (28 triệu đồng), bắt buộc trải qua khóa cai nghiện ma túy. Ngôi sao này khóc và xin lỗi người hâm mộ ngay khi được ra khỏi trại tạm giam.

Sau thời gian ở ẩn, Park Yoo Chun rục rịch tái xuất bằng những hoạt động họp mặt người hâm mộ vào tháng 8-2020 tại Thái Lan. Ban đầu, anh bị công chúng Hàn Quốc chỉ trích dữ dội vì giải nghệ rồi mà vẫn tái xuất. Tuy nhiên, Park Yoo-chun và ê-kíp vẫn phớt lờ, quảng bá ra mắt trang web mới và phát hành một album với mục tiêu tập trung tái xuất ở nước ngoài. Chưa bao lâu, anh tiếp tục vướng lùm xùm khi bị quản lý lâu năm tố đời tư hỗn loạn, có đến 50 bạn gái và thậm chí còn sống cùng một phụ nữ đã có gia đình, đánh bạc…

Park Yoo-chun là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc trước khi vướng các bê bối hủy hoại sự nghiệp. Anh từng nhận được 33 giải thưởng, nổi tiếng khắp châu Á với vai trò ca sĩ và diễn viên trong nhiều phim: "Hoàng tử gác mái", "Ba ngày", "Nhớ em"...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo