xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm họa âm nhạc "thế hệ mới"!

Thùy Trang, ảnh: facebook

(NLĐO)- "Thần tượng" một "thảm họa âm nhạc đình đám, ủng hộ hát nhép vì "hát nhép để hay hơn thì tốt chứ sao?", Phí Phương Anh đích thực là một thảm họa âm nhạc thế hệ mới.

Thảm họa âm nhạc thế hệ mới! - Ảnh 1.

Phí Phương Anh đi hát, giọng thì dởm vũ đạo như tập thể dục, cư dân mạng "quay xe": "Chi Pu còn tốt hơn chán"

Tròn 24 giờ ra mắt "Cánh bướm dối gian", Phí Phương Anh chia sẻ bảng thành tích mà sản phẩm này đạt được: đạt top 12 trending YouTube, lượt view realtime đạt 1 triệu, top 1 HOT14 Realtime, 13 triệu view trên TikTok, 14 nghìn lượt like và 21 nghìn lượt bình luận. Và lượng dislike đạt con số 34 ngàn, gấp 2,5 lần lượt like chỉ trong ngày đầu ra mắt. Có câu "đẹp khoe xấu che" nhưng có vẻ như với Phí Phương Anh, cứ có con số "khủng" là đang khoe, kể cả đó là con số biểu thị cho những điều chẳng đáng tự hào. Và đây chẳng phải là lần đầu tiên Phí Phương Anh và ekip của cô nàng tự tin đem lượt dislike đi khoe khắp bàn dân thiên hạ. Trước đó, với MV debut "Cắm sừng ai đừng cắm sừng em", nhằm kỷ niệm 5 ngày ra mắt, ekip Phí Phương Anh cũng thiết kế bảng thành tích tương tự với lượt dislike hiển thị là 45 ngàn, gấp đôi lượt like (23 ngàn).

Thảm họa âm nhạc thế hệ mới! - Ảnh 2.

Với ê kíp Phí Phương Anh thì lượng dislike (không thích) cũng là một thành tựu

Nhưng chất lượng sản phẩm mới là điều đáng nói. Cư dân mạng đã tìm được nhiều điểm tương đồng của sản phẩm "Cánh bướm dối gian" với các sản phẩm nhạc Việt, Hàn Quốc và Hoa ngữ từ nhiều chi tiết từ giai điệu cho đến vũ đạo. Đầu tiên là từ Cpop, một đoạn giai điệu "đinh" trong ca khúc của Phí Phương Anh cực kỳ giống với ca khúc "Đừng ai sống keo kiệt" của nhóm nhạc R1SE (nhóm nam Trung Quốc). Kế tiếp là giai điệu rất quen của siêu hit BBoom BBoom từng làm nên tên tuổi của nhóm nhạc Hàn Quốc Momoland. Mở đầu thì giống Momoland còn kết thúc thì lại y hệt Blackpink. Phần outro của ca khúc "How You Like That" như được bê y nguyên vào "Cánh bướm dối gian". Chưa hết, phân đoạn "đắt" nhất trong ca khúc Okey Dokey của Zico, được xem là đặc điểm nhận dạng của ca khúc này cũng có ngay trong bài "Cánh bướm dối gian". Bài hát còn bị tố đạo loạt hit đình đám nhất sự nghiệp của các nhóm Kpop như: Roly Poly (T-ara), Face (NU'EST)... biến ca khúc thành nồi lẩu thập cẩm Kpop khiến dân tình không thể nào tin được! Nói về vũ đạo, MV "Cánh bướm dối gian" bị soi đạo nhái vũ đạo trong bài Candy Pop của TWICE, ICY của ITZY và cả vũ đạo trong bài "Đoá hoa hồng" của Chi Pu - thần tượng của Phí Phương Anh.

Thảm họa âm nhạc thế hệ mới! - Ảnh 3.

Cư dân mạng ngao ngán

Mew Amazing lên án các nhà phân phối thỏa hiệp "thứ âm nhạc vay mượn chắp vá" ngay khi MV Phí Phương Anh ra mắt, HuyR cũng tán đồng. Cụ thể, dù không chỉ đích danh ai, nhưng dòng trạng thái của nhạc sĩ Mew Amazing được đăng tải ngay trong đêm Phí Phương Anh ra mắt MV "Cánh bướm dối gian" cũng khiến cư dân mạng đặt nghi vấn. Mew Amazing cho rằng việc các nhà phân phối nhạc, những người nghe nhạc chọn lọc hơn số đông đại chúng, lại "thoả hiệp" để chia sẻ loại âm nhạc "vay mượn chắp vá" và xem đó là điều bình thường là điều nam nhạc sĩ không ủng hộ. Anh cũng cho rằng với việc chia sẻ loại âm nhạc mà anh đả kích phía trên thì đừng nên bàn đến việc "đưa nhạc Việt ra thế giới". Mew Amazing cũng đánh giá những người phân phối nhạc như trên không phải là "những người chia sẻ âm nhạc có tâm". Ở ngay bên dưới trạng thái của Mew Amazing, nam ca sĩ HuyR cũng đã cảm thán: "Cảm ơn anh đã dũng cảm nói lên tiếng lòng", chứng tỏ chủ nhân bản hit Anh Thanh Niên cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của nhạc sĩ Mew Amazing.

Thảm họa âm nhạc thế hệ mới! - Ảnh 4.
Thảm họa âm nhạc thế hệ mới! - Ảnh 5.

Giới chuyên môn lên tiếng

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thẳng thắn: "Nếu chúng ta cứ dễ dãi xuề xòa với những tên bài hát như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện những bài gây sốc toàn diện cả nguyên phần lời và nội dung chứ không chỉ là cái tên như thế này!" Và quả thật hôm nay tôi đã vô tình nghe phải những bài hát và cả những trailer như thế!". Đây cũng là thời điểm "Cắm sừng ai đừng cắn sừng anh", "Cánh bướm dối gian" của Phí Phương Anh ra mắt.

Thảm họa âm nhạc thế hệ mới! - Ảnh 6.
Thảm họa âm nhạc thế hệ mới! - Ảnh 7.

Khán giả lắc đầu về một thảm họa âm nhạc mới

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định, âm nhạc phải có giá trị về thẩm mỹ, nghệ thuật phải đẹp. Chính cái đẹp đó là cái giúp cho chúng ta phân biệt được thế nào là 1 bài nhạc và 1 bài chửi của mấy người bán hàng ngoài chợ! Bài hát có thể hay hoặc dở nhưng không được vô sỉ. "Âm nhạc là phương tiện để truyền tải và lan tỏa cảm xúc yêu thương tích cực cho nhau, cho khán giả, cho cộng đồng, chứ đừng biến nó thành vũ khí để 2 người thóa mạ lăng nhục nhau rồi đội lốt "sản phẩm âm nhạc"! Đó không phải là công năng của 1 bài hát! Đừng xúc phạm nghề nghiệp của mình!", anh nói.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo