xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 "shark tank"

NLĐ

(NLĐO) - Thí sinh đang phân vân việc chọn trường có sở trường kỹ thuật phần mềm, chắc học bổng ở hai trường nhưng cũng ước mơ kinh doanh, mục tiêu trở thành 1 trong 5 shark tank (thương vụ bạc tỷ).

Xem trực tiếp chương trình Đưa trường học đến thí sinh tại Bình Dương tại đây:

8 giờ ngày 4-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2018" do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Võ Minh Đức (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Chương trình có sự tham dự của hơn 1.500 học sinh đến từ các trường THPT: An Mỹ, Bình Phú, chuyên Hùng Vương, Nguyễn Đình Chiểu và Võ Minh Đức. 

Ban tư vấn chương trình:

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam;

TS Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo ĐH - ĐHQG TP HCM;

TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM;

ThS Trần Đình Huyên, Trưởng Ban Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP HCM;

TS Phan Ngọc Minh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM;

ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing;

PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Phó trưởng Khoa Chế tạo máy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM;

Ông Dương Duy Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

Ông Nguyễn Dũng Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

Ông Đường Anh Tân, Giám đốc Trung tâm Thực hành, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn;

Ông Đinh Công Viễn Phương - đại diện Trường ĐH Văn Hiến.

Đại biểu chương trình gồm: Bà Trương Hải Thanh, Phó trưởng Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương; Ông Võ Tánh Danh - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức; Ông Lê Trung Uẩn - đại diện công ty CP Phân bón Bình Điền; bà Lê Thị Bảo Chi - đại diện Tập đoàn Vingroup; bà Lê Bảo Ngọc - đại diện Công ty Truyền thông Thời đại Sungroup; ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động.

Từ 7 giờ 30, hơn 1.500 học sinh Trường THPT  Võ Minh Đức và các trường THPT An Mỹ, Trường THPT Bình Phú, Trường THPT chuyên Hùng Vương và THPT Nguyễn Đình Chiểu có mặt tại Trường THPT Võ Minh Đức để dự chương trình. Một số hình ảnh trước khi bắt đầu chương trình:

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 2.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 3.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 4.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 5.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 6.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 7.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 8.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 9.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 10.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 11.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 12.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 13.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 14.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 15.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 16.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 17.

Học sinh hào hứng theo dõi màn trình diễn văn nghệ vui nhộn của học sinh Trường Võ Minh Đức

7 giờ 45 phút, chương trình được khuấy động bởi các tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Võ Minh Đức.

8 giờ, chương trình chính thức bắt đầu. Ông Bùi Thanh Liêm - Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động - tặng hoa cho các đại biểu và đại diện ban tư vấn, đồng thời thay mặt báo gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các chuyên gia, trường học đã đồng hành cùng chương trình.

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 18.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 19.

Các đơn vị đồng hành nhận những bó hoa thay lời cảm ơn từ ban tổ chức

Bà Trương Hải Thanh, Phó trưởng Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương - cho biết bà rất vui vì chương trình diễn ra tại tỉnh Bình Dương. Bà gửi lời cảm ơn báo đã đưa chương trình đến tỉnh Bình Dương. "Đây là dịp để các em học sinh, phụ huynh tiếp cận những thông tin về tuyển sinh 2018, những điểm mới và cần lưu ý", bà nói. 

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 20.

Bà Trương Hải Thanh chia sẻ cùng các em học sinh

TƯ VẤN CHUNG

8 giờ 15, chương trình đi vào phần tư vấn chung. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho biết 2018 là năm thứ 4 Bộ GD-ĐT áp dụng áp dụng kỳ thi THPT quốc gia mang 2 mục đích: Xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH-CĐ. Về cơ bản, kỳ thi THPT quốc gia 2018 không có nhiều thay đổi so với năm 2017. Về công tác tổ chức thi: Từ 2017, kỳ thi THPT quốc gia được giao cho các sở chủ trì, học sinh THPT địa bàn tỉnh thành nào thi tại địa bàn tỉnh, thành đó. Hiện chưa có quy chế chính thức cho kỳ thi năm 2018 và thí sinh sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia vào tháng 4-2018. Theo đề thi minh họa, do bài thi có nội dung chương trình lớp 11, nên các em cần có thời gian để ôn tập thêm. Việc dự kiến thi ngành nào, trường nào ảnh hưởng đến bài thi các em chọn lựa nên phải cân nhắc. 

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 21.

TS Nguyễn Đức Nghĩa lưu ý những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2018

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 22.

Năm, 2016, thí sinh Bình Dương thi THPT tại TP HCM trong khi năm 2017, chương trình do Sở GD-ĐT Bình Dương chủ trì. Năm 2018, thí sinh Bình Dương sẽ được thi tại tỉnh nhà. Hiện chưa có hai văn bản quan trọng của Bộ GD-ĐT: Quy chế thi THPT và xét tuyển ĐH, CĐ do tất cả chỉ mới mang tính chất dự thảo. Tuy nhiên, do văn bản này đã được sự đồng tình các trường ĐH và dư luận nên các em cũng cần theo dõi. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, vào 1-4 tới, các em sẽ làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia, đồng thời nộp luôn phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH. 

TS Nghĩa cho biết tại Bình Dương, tỉ lệ học sinh khi đăng ký thi THPT quốc gia chỉ dùng kết quả thi để xét tốt nghiệp rất ít, 7%. Tại Trường THPT Võ Minh Đức năm 2017 chỉ có 3 em trong số hơn 200 thí sinh thi THPT chỉ để xét tốt nghiệp. Năm ngoái, Bình Dương là 1 trong 3 tỉnh tốt nghiệp cao nhất cả nước (99,4%). Do đó, tốt nghiệp THPT không phải là vấn đề lớn đối với thí sinh, nếu điểm học kỳ 2 lớp 12 của các em cao, đây là yếu tổ hàng đầu đảm bảo tỉ lệ tốt nghiệp cao. Về xét tuyển ĐH-CĐ, như các năm, các em không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng chỉ được xét trúng tuyển vào 1 trường duy nhất.

Tiếp đó, lúc 8 giờ 30, TS Trần Đình Lý - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM - tư vấn về việc chọn ngành, nghề. Theo TS Trần Đình Lý, hiện nay có nhiều công cụ giúp thí sinh tự khám phá được năng lực bản thân. Thí sinh phải trả lời câu hỏi bạn là ai, bạn phù hợp với ngành, nghề gì? Nếu vào trường nhưng học ngành không phù hợp thì không đợi bạn bỏ ngành học mà ngành học cũng sẽ bỏ bạn. Thậm chí, khi ra trường, nếu không phù hợp với nghề thì nghề cũng sẽ bỏ bạn. 

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 23.

TS Trần Đình Lý chia sẻ bí quyết chọn trường, chọn ngành với học sinh

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 24.

Trong công cụ khám phá bản thân, sẽ có những câu hỏi trắc nghiệm giúp các em nhận biết mình phù hợp với những lĩnh vực gì? Khi xác định mình là ai, mình sẽ chọn nghề nào thì các em sẽ xác định học ngành nào, trường nào đào tạo mà theo đuổi.

HỎI - ĐÁP TRỰC TIẾP

*Em được biết năm nay, ĐHQG TP HCM sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Vậy kỳ thi này tổ chức trước hay sau kỳ thi THPT Quốc gia? Học sinh giỏi lớp 12 có được ưu tiên gì khi vào ĐHQG? 

- TS Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo ĐH - ĐHQG TP HCM: ĐHQG TP HCM là hệ thống gồm 6 trường thành viên, 1 khoa trực thuộc và các trung tâm đào tạo. Theo định hướng chất lượng tổng thể, chúng tôi nhận thức công tác tuyển sinh là công tác hàng đầu cốt lõi, đảm bảo chất lượng đầu vào. Năm nay, ĐHQG có bổ sung thêm phương án tuyển sinh mới bên cạnh các phương án truyền thống như các năm: Tuyển thẳng HS giỏi quốc gia, quốc tế; ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi 3 năm THPT tốp 100 cả nước, trường chuyên, năng khiếu; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Hiện nay, chúng tôi dự kiến sẽ triển khai thí điểm xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực. Kỳ thi nhằm kiểm tra xem thí sinh có những kỹ năng, năng lực để học ĐH hay không, tập trung vào 3 kỹ năng, năng lực: Ngôn ngữ; xử lý dữ liệu và giải quyết vấn đề logic toán học; giải quyết vấn đề xây dựng dựa trên các nhóm tình huống liên quan khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Về tổ chức thi, cách thức đăng ký và thời gian thi, chúng tôi chờ quy chế Bộ, rà soát điều chỉnh, hoàn thiện và công bố trên báo chí, website các trường thành viên.  

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 25.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 26.

TS Dương Tôn Thái Dương trả lời câu hỏi của thí sinh quan tâm đến ĐHQG TPHCM

* Em được biết Trường ĐH Tài chính - Marketing tuyển thẳng học sinh giỏi 3 năm. Như vậy, có phải bất kỳ học sinh nào là học sinh giỏi 3 năm cũng được tuyển thẳng? 

ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing: Năm 2018, trường tuyển thẳng trực tiếp một số đối tượng. Đối với tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm nay, trường Đại học Tài chính Marketing sẽ xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT đối với học sinh các trường THPT trên toàn quốc có đủ 3 năm học THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi.

*Khả năng kiếm việc làm của ngành công nghệ thông tin (CNTT) như thế nào trong tương lai? (học sinh Trường THPT Võ Minh Đức)

- PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Phó trưởng Khoa Chế tạo máy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: CNTT là một trong những ngành mũi nhọn quốc gia. Hiện nay, hầu hết các ngành khác đều có ứng dụng CNTT khi thế giới bước vào cuộc CM 4.0. Hiện nay, các trường đào tạo ngành này là: ĐH Bách khoa TP HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Nông lâm TP HCM. Về tổ hợp thi, ngành thi Khối A, A1 truyền thống. Theo tôi, ngành CNTT sẽ là ngành số một trong 5 năm tới. 

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 27.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 28.

Đại diện Trường ĐH Văn Hiến trả lời câu hỏi của học sinh

* Nếu tổ hợp môn có môn chính là ăn văn thì môn này có nhân đôi không và tính thang 30 hay 40? (Nguyễn Quang Anh, lớp 12A2, Trường THPT Võ Minh Đức)

TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay, một số tổ hợp môn ở một số ngành có thể nhân đôi, một số bình thường nên các em vẫn phải tham khảo để án tuyển sinh của từng trường. Em quan tâm môn nào thì nhớ tìm hiểu thật kỹ. Năm nay, theo dự thảo, sẽ có điều chỉnh ưu tiên khu vực sẽ ảnh hưởng đến toàn tỉnh Bình Dương, như vậy lợi thế ưu tiên khu vực tỉnh Bình Dương rất ít.

TS Nghĩa cũng cho biết, khi nào quy chế được ban hành thì mới biết quy tròn điểm là 30 hay 40. Trong kỳ thi năm 2017, điểm tính bài thi tốt nghiệp là điểm các bài thi và cách làm tròn ở năm trước sẽ gây lợi và bất lợi cho một số thí sinh.

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 29.

PGS- TS Trương Nguyễn Luân Vũ trả lời câu hỏi liên quan đến ngành công nghệ thông tin

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 30.

ThS Phạm Thế Vinh trả lời câu hỏi về tuyển thẳng học sinh giỏi

* Em Trần Thị Huyền Anh, hỏi: Ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Khoa Y ĐHQG TP HCM thì chỉ tiêu như thế nào? Em học khối B thì ngoài y còn có thể học ngành nào?

- Ông Nguyễn Dũng Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: ĐH Y Khoa năm nay tuyển 800 chỉ tiêu ngành y đa khoa, tuyển sinh toàn quốc, khi nào có kết quả chính thức thì đăng thông tin trên website. Ngoài y đa khoa, còn nhiều ngành dành cho khối B, nhiều trường cũng có tuyển khối B.

TS Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo ĐH - ĐHQG TP HCM, bổ sung: Hiện tại, Khoa Y ĐHQG TP HCM tuyển sinh ngành y đa khoa và ngành dược. Chỉ tiêu hai ngành này trong năm 2017 là 175 thí sinh. Nếu trường mở thêm ngành răng - hàm - mặt thì trường tuyển sinh thêm, khối thi truyền thống vẫn là khối B. Đến nay, trường đã có 2 khóa Y đa khoa ra trường, phần lớn đã có việc làm tại các bệnh viện công lập tại TP HCM.

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 31.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 32.

MC Hồng Trang của Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2018

* HS Tâm Như, Trường THPT Võ Minh Đức, hỏi: Năm nay có nguyện vọng thi sư phạm ngữ văn nhưng hiện nay sư phạm chỉ tuyển những em giỏi thì thông tin có chính xác không? Cơ hội việc làm như thế nào và 5 năm tới thì ngành sư phạm sẽ đi về đâu?

TS Thái Dương: Theo dự thảo quy chế năm 2018, đối với nhóm ngành đào tạo sư phạm, với các trường sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ phổ thông, HS phải có học lực giỏi mới được xét vào hệ ĐH. Nếu dùng điểm thi, các trường vẫn phải căn cứ vào ngưỡng đảm bảo đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định. Thời gian qua, đã có nhiều hội thảo chuyên đề tìm hướng đi cho ngành sư phạm nhưng vấn đề là chúng ta đang thiếu nguồn nhân lực đào tạo nguồn sinh viên dạy tích hợp. Cuộc các mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra nhiều vấn đề về đào tạo. Khi chọn ngành này, các bạn cần lưu ý học tập thật tốt để 4, 5 năm nữa ra trường có thể hòa nhập được vào thị trường lao động.

TS Nguyễn Đức Nghĩa bổ sung, theo dự kiến 2018 sẽ không có điểm sàn chung cho tất cả các trường. Tuy nhiên, từng trường có thể đưa ra ngưỡng điểm xét tuyển của mình, ví dụ ĐH Đà Nẵng. Các em cần chú ý theo dõi xem còn trường ĐH nào công bố mức xét tuyển ban đầu này hay không. Đối với ngành sư phạm, hiện nay, với khủng hoảng tuyển sinh năm 2017, theo dự thảo quy chế, phải có học bạ THPT loại giỏi thì các em mới được đăng ký xét tuyển vào các trường sư phạm. Có thể không chỉ xét tuyển bằng học bạ, các em vẫn phải đáp ứng yêu cầu này khi các trường xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia. Vấn đề việc làm, không chỉ ngành sư phạm mà tất cả các ngành khác không ai dám đảm bảo sinh viên ra trường có việc hay không. Bức tranh chung là liên tục 10 năm qua, số thí sinh thi THPT quốc gia liên tục giảm. Do số học sinh ngày càng giảm nên số thầy cô cũng giảm đi nên về mặt tổng thể. Do đó, các trường sư phạm năm nay cũng sẽ giảm chỉ tiêu nhưng trường nào giảm, địa phương nào giảm thế nào thì các em cần theo dõi kỹ.

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 33.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 34.

Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trả lời câu hỏi của thí sinh

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 35.

* Một thí sinh hỏi: Em học khối B và thích ngành dược nhưng điều khó khăn là điểm hệ ĐH ngành này rất cao. Các trường tư thì điểm sàn thấp nhưng học phí ra sao em không rõ? Nếu chọn hệ CĐ thì em nên chọn trường nào uy tín?

Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trả lời: Rất nhiều học sinh hiện nay không biết mình là ai. Có em ngộ nhận rằng cứ ba mẹ làm bác sĩ thì mình sẽ là bác sĩ. Khi được hỏi học dược để làm gì, nhiều em nói là đi bán thuốc và đi bán thuốc thì không cần phải học ĐH.

Có nhiều em khi học phổ thông giỏi hóa nhưng khi lên ĐH vào phòng thí nghiệm hóa chất thì xỉu, như vậy các em không học dược được. Ngành dược của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành học phí không cao, lại có quỹ học bổng toàn phần dành cho những em học giỏi. Ngành dược của trường cũng xét học bạ. Câu hỏi lúc này em cần trả lời là 4 năm nữa mình sẽ là ai? Khi trở thành sinh viên, em cũng đủ tuổi tham gia vào thị trường lao động, có thể đi làm thêm để trang trải chi phí. Do đó, trường sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các em.

*Trường CĐ Đại Việt bổ sung: Điều em phân vân là giữa năng lực học và học phí. Khi biết rõ mình là ai, dù học CĐ hay ĐH, chỉ cần học tốt, đam mê thì dù hệ nào các em cũng sẽ tin mình học tốt, có chỗ làm xứng đáng. Trường CĐ Đại Việt có đào tạo ngành dược, về học phí ngành này không thấp do vấn đề thực hành hóa chất tốn kém, lại không tái sử dụng. Trường CĐ Đại Việt hỗ trợ cũng sinh viên vay vốn. Sau khi đóng học phí 1 kỳ, các em sẽ được hỗ trợ các kỳ tiếp theo. Ngoài ra, trường cũng có chương trình khuyến học hỗ trợ sinh viên trên 8.0 và 9.0. 

* Tiêu chí xét tuyển ĐH Ngoại thương thay đổi như thế nào? Ngành logistics của trường xét tuyển như thế nào? (Học sinh THPT An Mỹ)

-ThS Trần Đình Huyên, Trưởng Ban Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP HCM: Năm 2018 Trường ĐH Ngoại thương vẫn giữ nguyên phương thức xét tuyển truyền thống. So với năm 2017, trường tăng thêm 100 chỉ tiêu dành cho hai ngành đào tạo mới là chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Điều kiện để thí sinh tham gia phương thức xét tuyển kết hợp: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); Có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 7,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ khá trở lên; có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 6,5 trở lên, hoặc TOEFL ITP 550 trở lên, hoặc TOEFL iBT 90 trở lên, hoặc giải ba quốc gia môn Tiếng Anh trở lên và có tổng điểm 2 bài/môn thi THPT quốc gia năm 2018 (không bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) trong tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 16 điểm trở lên.

Cách xác định trúng tuyển của phương thức xét tuyển kết hợp: Xác định trúng tuyển theo chương trình đào tạo và căn cứ trên các tiêu chí đánh giá hồ sơ xét tuyển theo quy định của nhà trường, bao gồm điểm tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế, tổng điểm 2 bài/môn thi THPT quốc gia năm 2018 trong các tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó, môn toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) và ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định.

Ngành logictics và quản lý chuỗi cung ứng của trường chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh, phối hợp các doanh nghiệp đầu ngành giảng dạy. Thí sinh có nhu cầu tìm hiểu đặc thù ngành học, cần vào website để tìm hiểu và có lựa chọn chính xác.

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 36.

TS Phan Ngọc Minh trả lời câu hỏi về ngành quản trị kinh doanh

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 37.

* Thí sinh Thành Đạt, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, hỏi: Em có sở trường là kỹ thuật phần mềm, đã chắc học bổng ở hai trường, nhưng em cũng ước mơ kinh doanh, mục tiêu là trở thành 1 trong 5 shark tank (thương vụ bạc tỷ). Vậy em nên đi theo hướng nào?

TS Trần Đình Lý khuyên: Lúc này em cần trả lời câu hỏi em là ai, em có năng lực, sở trường gì? Em nên vào bộ công cụ trắc nghiệm, trả lời các câu hỏi để em xác định đúng đắn mình phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề gì để có sự chọn lựa thích hợp.

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 38.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 39.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 40.

Thí sinh Đạt đã nhận được học bổng tuyển thẳng vào một số trường ĐH, CĐ

* HS Long Vũ, Trường THPT An Mỹ, hỏi: Em muốn học ngành thiết kết thời trang, khối H1: Toán, văn, trang trí. Ngành này ở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM đầu vào, đầu ra như thế nào?

- PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Phó trưởng Khoa Chế tạo máy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: Ngành này của trường vẫn tuyển sinh như năm trước, tuyển 30 chỉ tiêu. Tổ hợp thi có bao gồm môn vẽ và phải đến trường để thi. Xưa nay, tại VN chưa định hình được style thời trang trên thị trường thế giới, nên rất cần đội ngũ thiết kế thời trang giỏi. Ngành này cũng liên quan đến thiết kế đồ họa, nếu em có tố chất về vẽ cùng những kỹ năng khác thì đó là lợi thế, em hãy mạnh dạn đăng ký dự thi.

* HS Trường Võ Minh Đức: Sắp đến kỳ thi rồi mà em vẫn chưa chọn được ngành, nghề thích hợp. Em yêu thích công việc sắp xếp, ngoại giao, có nghề nào cho em tốt nghiệp dễ kiếm việc?

ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing: Em có tính hướng ngoại và muốn theo những ngành này, thì cần có những tố chất: Thích giao tiếp (làm quen với mọi người rất nhanh); những kỹ năng cơ bản để có thể hội nhập cùng mọi người; ngoại ngữ (giúp vượt qua rào cản của giao tiếp quốc tế). Để làm ngành đối ngoại, có rất nhiều hoạt động. Hiện nay, ở các trường đều có môn marketing, PR. Trường ĐH Tài chính - Marketing có 2 chuyên ngành thích hợp với em: Truyền thông marketing, du lịch lữ hành. Về việc học ngành nghề nào dễ kiếm việc làm, thu nhập hot, xin nhắc lại câu của các chuyên gia tư vấn ở đây hay nói: Không có nghề hot, chỉ có người hot. Các doanh nghiệp quan tâm bạn có phải người giỏi không, rồi mới nghĩ đến chuyện bạn học trường nào, ở đâu?

*THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương: Em là thành viên của tội tuyển quốc gia môn sinh học, đoạt giải Bạc Olympic KHTN, 2 năm và 1 kỳ HS giỏi, vậy em có được tuyển thẳng vào Trường ĐH Nông Lâm TP HCM và Tài chính - Marking không?

TS Trần Đình Lý - Trường ĐH Nông Lâm TP HCM: Hẹn gặp em ở Trường ĐH Nông Lâm TP HCM. Hiện nay, mỗi trường, mỗi ngành có một cách thức xét tuyển khác nhau. Do đó, thí sinh cần xem xét thật kỹ cách thức từng ngành, từng trường để đăng ký. Hiện nay, địa chỉ website của Trường ĐH Nông Lâm TP HCM chúng tôi có sự thay đổi (chuyển sang nld.edu.vn), mong các em lưu ý. Năm nay, ĐH Nông Lâm có 3 mã TS là NLF (tại TP HCM), NLG (phân hiệu Gia Lai), NLN (phân hiệu Ninh Thuận). Đối tượng tuyển sinh tại 2 phân hiệu năm 2018 cũng có sự thay đổi là tuyển sinh cả nước. Trường không xét bằng hình thức học bạ.

ThS Phạm Thế Vinh - Trường ĐH Tài chính - Marketing: Chúc mừng em, em được tuyển thẳng vào trường chúng tôi, không chỉ vào đại trà mà còn vào hệ CLC. Các em lưu ý, chỉ cần là thành viên đội tuyển của tỉnh thi THPT quốc gia đã có thể được tuyển thẳng vào trường. 

Sau 2 giờ tư vấn liên tục, chương trình kết thúc lúc 10 giờ ngày 4-3. Rất nhiều thí sinh vẫn nán lại để đặt câu hỏi riêng cho các thầy cô ban tư vấn. Xem thêm những hình ảnh buổi tư vấn tuyển sinh tại Bình Dương:

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 41.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 42.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 43.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 44.
Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 45.

"Đưa trường học đến thí sinh 2018" do Công ty CP Phân bón Bình Điền tài trợ chính; Vingroup và Công ty CP Thương mại - Truyền thông Thời Đại (thuộc Sun Group) tài trợ phụ. 

Tài trợ chính

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 46.

Tài trợ phụ

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 47.

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 shark tank - Ảnh 48.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo