xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đưa trường học đến thí sinh" Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép?

Huy Lân - Đặng Trinh. Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - 7 giờ 30 sáng 25-4, Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2021 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi, tỉnh Bình thuận.

Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 1.

Chương trình được Đài PT-TH Bình Thuận truyền hình trực tiếp và Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến tại nld.com.vn.

Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 2.

Ban tổ chức và Ban tư vấn của chương trình Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận

Ban tư vấn của chương trình Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận gồm có:

- TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG TP HCM;

- TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing;

- ThS Nguyễn Võ Song Toàn, Phụ trách Khoa Luật, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM;

- ThS Nguyễn Bảo Thành, Giảng viên Khoa Xây dựng, Trường ĐH Mở TP HCM;

- ThS Trần Vũ, Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thành viên ĐHQG TP HCM);

- TS-LS Nguyễn Trọng Tuấn, Phó trưởng Khoa Luật Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

- ThS Võ Minh Hiệp, điều phối Tuyển sinh Trường ĐH Thái Bình Dương;

- TS Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao đẳng Nova;

- Ông Nguyễn Việt Thái, Trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Thời tiết Bình Thuận ngay từ sáng sớm khá nóng, oi bức nhưng không ngăn cản bước chân hơn 1.700 học sinh đến từ các Trường THPT Lý Thường Kiệt, THPT Nguyễn Huệ, Trung tâm GDTX thị xã La Gi đến tham dự buổi tư vấn.

Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 3.
Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 4.
Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 5.
Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 6.
Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 7.
Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 8.

Rất đông học sinh đến tham dự buổi tư vấn sáng nay 25-4. (Ảnh: TẤN THẠNH)

Chương trình đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi. Trong đó, 20 suất học bổng do Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang (doanh nghiệp địa phương tại thị xã La Gi) tài trợ.

Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 9.

Trao học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi

Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 10.

Chương trình đã trao 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. (Ảnh: TẤN THẠNH)

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ, HỖ TRỢ

Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 11.
Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 12.
Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 13.
Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 14.
Đưa trường học đến thí sinh Bình Thuận: Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép? - Ảnh 15.

09:45 ngày 25/04/2021

Học ngành nào để đóng góp cho tỉnh Bình Thuận?

Một học sinh hỏi ngành y ở Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có những phương thức xét tuyển nào? Điều kiện trúng tuyển vào ngành y?

undefined - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Thái

- Ông Nguyễn Việt Thái, trả lời: Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, mỗi phương thức có những điều kiện về điểm xét tuyển riêng, chi tiết Ngành y liên quan tính mạng con người nên chất lượng luôn là vấn đề được trường đề cao. Về nhu cầu việc làm, sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ sở y tế, hiện nhu cầu ngành này rất nhiều.

- Học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt, hỏi: Em nên học ngành nào để đóng góp nhiều cho Bình Thuận? Em muốn học du lịch, liệu ngành này có bảo hoà?

- TS Lê Thị Thanh Mai: Học ngành gì trước hết phải xuất phát từ nhu cầu bản thân mình. Học gì em cũng có thể đóng góp cho địa phương, đất nước vì nếu em đi sai hướng sẽ khó có đóng góp cho quê hương, đất nước.

undefined - Ảnh 2.

TS Trần Mạnh Thành

- TS Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao đẳng Nova: Du lịch, lữ hành… là những ngành mà Bình Thuận đang có nhu cầu lớn về nhân lực. Tuy nhiên, em cần học ngành phù hợp với bản thân mình. Trường CĐ Nova đang đào tạo nhóm ngành về Du lịch, lữ hành, ăn uống… sinh viên được thực hành trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Nova.

Sau 120 phút tư vấn truyền hình trực tiếp, ban tư vấn đã nhận được hàng trăm câu hỏi của học sinh. tuy nhiên, vì thời lượng thời gian có hạn, ban tư vấn đã chọn trả lời những câu hỏi tiêu biểu.

undefined - Ảnh 3.
undefined - Ảnh 4.
undefined - Ảnh 5.
undefined - Ảnh 6.
undefined - Ảnh 7.

Các học sinh vẫn còn rất nhiều câu hỏi gửi đến ban tư vấn chương trình "Đưa trường học đến thí sinh"

09:38 ngày 25/04/2021

Học ngành diễn viên, cơ hội việc làm sau này như thế nào?

Học sinh Trọng Nhân hỏi: Hiện nay ngành Marketing, Trường ĐH Tài chính Marketing rất hot, tỉ lệ chọi rất cao, vậy trường có xem xét tăng chỉ tiêu đào tạo không?

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, trả lời: Nhà trường không vì nhu cầu mà tăng chỉ tiêu, vì còn phải bảo đảm chuẩn đầu ra cho sinh viên. Đúng là mức độ cạnh tranh ngành này rất cao. Với ngành Marketing, trường có chương trình đào tạo đại trà, chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế, chương trình liên kết quốc tế. Tùy chương trình mà có những chuẩn và chương trình giảng dạy khác nhau.


undefined - Ảnh 2.

TS Lê Trung Đạo

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành về phương thức xét tuyển về ngành diễn viên và cơ hội ngành này rao sao?

undefined - Ảnh 3.

Học sinh ghi câu hỏi tư vấn

- TS-LS Nguyễn Trọng Tuấn trả lời: ngành diễn viên Kịch Điện ảnh – Truyền hình là đào tạo nghệ sĩ thể hiện nhân vật trong các bộ phim, kịch sân khấu và các chương trình nghệ thuật tại các nhà hát kịch, hãng phim, đài truyền hình... bằng ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ, giọng điệu, gương mặt...

undefined - Ảnh 4.

TS-LS Nguyễn Trọng Tuấn

Về cơ hội nghề nghiệp, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng sáng tạo vai diễn trên sân khấu cũng như trước ống kính. Diễn viên chuyên nghiệp hay nghiệp dư có thể hoạt động độc lập hoặc gắn liền với các hãng phim, đài truyền hình, sân khấu kịch, câu lạc bộ, công ty truyền thông, quảng cáo hoặc đoàn biểu diễn văn hóa nghệ thuật của trung ương và địa phương. Do được đào tạo đặc biệt về điều khiển hình thể và cách phát âm chuẩn, diễn viên dễ dàng gánh vác vai trò dẫn chương trình hoặc tham gia lồng tiếng cho các tác phẩm điện ảnh, truyền hình. 

Ngoài ra,  diễn viên kịch có khả năng tham gia, chịu trách nhiệm tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ tại các cơ quan, công ty, nhà văn hóa… hoặc cũng có thể làm trợ lý đạo diễn, tuyển chọn diễn viên cho các bộ phim. Khi theo học tại trường, các em sẽ được các diễn viên điện ảnh, kịch, các đạo diễn nổi tiếng tham gia giảng dạy.

09:26 ngày 25/04/2021

Tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép?

- HS Trường THPT Lý Thường Kiệt, hỏi: ngành luật quốc tế có khác gì ngành luật nói chung? Cơ hội việc của hai ngành này làm ra sao?

undefined - Ảnh 1.

ThS Nguyễn Võ Song Toàn

ThS Nguyễn Võ Song Toàn, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, trả lời: Ngành luật có nhiều chuyên ngành khác nhau, mỗi chuyên ngành có định hướng nghề nghiệp khác nhau. Trong 2 năm đầu, sinh viên được cung cấp kiến thức chung về pháp luật năm 3, 4 mới đi sâu vào chuyên ngành.


Một học sinh lớp 12A5, Trường THPT lý Thường Kiệt, hỏi: Hiện nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá các ngành tài chính ngân hàng, CNTT. Vậy ngành tâm lý học còn có cơ hội không? 4 năm nữa thì cơ hộ việc làm thế nào? Ngành tâm lý học có phải là ngành khua môi múa mép?


undefined - Ảnh 2.

- ThS Nguyễn Bảo Thành, Giảng viên Khoa Xây dựng, Trường ĐH Mở TP HCM;

Trường ĐH Mở trả lời: Trường có ngành Xã hội học, công tác xã hội có liên quan đến ngành tâm lý. Các em có thể làm việc trong các tổ chức quốc tế. TS Lê Thị Thanh Mai, bổ sung: Nhiều trường ĐH ngành tâm lý. Có thể lựa chọn tâm lý giáo dục, tâm lý học tội phạm, tham vấn tâm lý… TS Thanh Mai khẳng định xã hội càng hiện đại, máy móc thay thế thì tâm lý con người càng phải được quan tâm, chú ý. Vì vậy trong tương lai ngành tâm lý chắc chắn sẽ lên ngôi.

- Tuyết Mai, HS Trường THPT Lý Thường Kiệt, hỏi: Ngành kỹ thuật ôtô, em nên chọn Trường ĐH Bách khoa hay ĐH Sư phạm kỹ thuật?

undefined - Ảnh 3.

TS Lê Thị Thanh Mai

TS Lê Thị Thanh Mai, trả lời: ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM là trường có nền tảng đầu tiên về ngành ôtô. Khi tốt nghiệp ngành ôtô của 2 trường này, sinh viên đều được cấp bằng kỹ sư. Cả 2 trường đều có thương hiệu tốt trong mắt nhà tuyển dụng. Các em nên cân nhắc điểm chuẩn để chọn trường.

09:10 ngày 25/04/2021

Trường CĐ Nova còn đào tạo ngành sư phạm không?

Một học sinh lớp 12A7, hỏi: Em muốn hỏi ngành Marketing của Trường ĐH Mở TP HCM, ngành này có khó không?

ThS Nguyễn Bảo Thành: Trường ĐH Mở có ngành Marketing. Ngành này cùng với ngành tài chính ngân hàng là hai ngành rất "hot". Không riêng gì Trường ĐH Mở mà những trường khác có đào tạo ngành này đều khá khó. Nhưng các bạn nên tự tin nộp hồ sơ, nếu không trúng tuyển ngành này thì còn cơ hội ở nhiều ngành khác. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái tại trường là 25,3 điểm. Học phí 20-25 triệu/năm/3 học kỳ.

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Thị Thanh Mai

TS Lê Thị Thanh Mai bổ sung: Đây là ngành học không chỉ làm công hưởng lương mà còn có thể tự tạo ra việc làm. Nếu điểm bình quân trên 24 điểm có thể vào Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH mở, Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH Tài chính- Marketing. Nếu điểm từ 19-23 điểm có thể nộp vào Trường ĐH Tài chính Marketing; còn 15-16 điểm thì chọn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Một học sinh đến tù Trung tâm GDTX Thị xã La Gi hỏi em muốn học ngành mầm non, Trường CĐ Nova có tiền thân là Trường CĐ Bách Việt, trước đây có đào tạo ngành giáo viên, vậy giờ còn không?

undefined - Ảnh 2.

- TS Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao đẳng Nova;

Trường CĐ Nova, trả lời: Hiện nay theo quy định của Bộ GD-ĐT trường không còn đào tạo ngành trung cấp sư phạm mầm non nhưng hiện Trường CĐ Nova có liên kết có Trường ĐH Sư phạm TP HCM đào tạo hệ vừa học vừa làm thời gian đào tạo 3 năm.

undefined - Ảnh 3.

Trường ĐH Thái Bình Dương có bao nhiêu phương thức xét tuyển. Nếu không giỏi ngoại ngữ và có thiên hướng về các môn xã hội thì có cơ hội việc làm không?

Đại diện Trường ĐH Thái Bình Dương, trả lời: 3 phương thức xét tuyển: một là sử dụng học bạ; hai dùng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phương thức 3 là từ học bạ và những thành tích các bạn đạt được. Nếu chưa xác định được tương lai cũng như không giỏi ngoại ngữ thì giai đoạn đầu, ngay từ lúc bước chân vào giảng đường thì các em phải bắt đầu từ sự cố gắng. Chỉ có sự cố gắng, không ngừng học hỏi thì các em sẽ dần đạt được những mơ ước của mình.

undefined - Ảnh 4.

- ThS Võ Minh Hiệp, điều phối Tuyển sinh Trường ĐH Thái Bình Dương

Trường ĐH Thái Bình Dương có bao nhiêu phương thức xét tuyển. Nếu không giỏi ngoại ngữ và có thiên hướng về các môn xã hội thì có cơ hội việc làm không? 

Đại diện Trường ĐH Thái Bình Dương, trả lời: 3 phương thức xét tuyển: một là sử dụng học bạ; hai dùng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phương thức 3 là từ học bạ và những thành tích các bạn đạt được. Nếu chưa xác định được tương lai cũng như không giỏi ngoại ngữ thì giai đoạn đầu, ngay từ lúc bước chân vào giảng đường các em phải bắt đầu từ sự cố gắng. Chỉ có sự cố gắng, không ngừng học hỏi các em sẽ dần đạt được những mơ ước của mình

09:01 ngày 25/04/2021

Công nghệ kỹ thuật ôtô có yêu cầu gì về sức học?

Một học sinh lớp 11A1, hỏi: Em muốn học ngành CNTT nhưng phân vân 2 Trường ĐH Bách Khoa và Trường ĐHKH Tự nhiên TP HCM?

undefined - Ảnh 1.

ThS Trần Vũ, Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thành viên ĐHQG TP HCM);

Đại diện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM, trả lời: Các trường thuộc ĐHQG TP HCM đều có đào tạo nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin. Mỗi trường có một thế mạnh khác nhau. Tuy nhiên, dù ở trường nào thì mặt bằng kiến thức nền tảng đều chung như nhau, như kiến thức lập trình, an toàn máy tính… Ở Trường ĐH Bách khoa TP HCM, sinh viên tốt nghiệp là kỹ sư. Còn ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM, sinh viên khi tốt nghiệp sẽ là cử nhân máy tính.

undefined - Ảnh 2.

- ThS Nguyễn Bảo Thành, Giảng viên Khoa Xây dựng, Trường ĐH Mở TP HCM;

Đại diện Trường ĐH Mở TP HCM bổ sung: Ngành khoa học máy tính hiện nay đúng là ngành thời thượng, hiện nay nhiều trường cùng đào tạo ngành này. Các bạn có thể xem xét lựa chọn ngành này nhưng ở nhiều trường, tuỳ thuộc vào năng lực học của bản thân.

- Duy Phú, học sinh Trường THPT Lý thường Kiệt, hỏi: Công nghệ kỹ thuật ôtô có yêu cầu gì về sức học? tương lai ngành này ra sao?

TS Nguyễn Trọng Tuấn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trả lời: Ngành ôtô có nhiều ngành đào tạo. Công nghệ kỹ thuật ôtô, sinh viên được đào tạo rộng như thiết kế, bảo trì, bảo dưỡng… tuyển sinh theo nhiều phương thức như đánh giá năng lực, xét học bạ, kết quả thi THPT…

Bất cứ ngành nào sinh viên cũng được thực hành, xem kẻ thuyết với thực hành và ngành ôtô sẽ được thực hành nhiều hơn.

Nhu cầu ngành này đang hot, em không phải quá lo lắng về nhu cầu việc làm.

- Tuyết Nhi, THPT Lý Thường Kiệt, hỏi: Em thi khối khoa học xã hội em muốn học du lịch, có thể thiêng về Hàn Quốc học… em có thể học du lịch khi có bằng ngôn ngữ Hàn Quốc?

undefined - Ảnh 3.

TS Lê Thị Thanh Mai

TS Lê Thị Thanh Mai, trả lời: Có nhiều phương thức, ngành nghề để HS lựa chọn. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà học ngành khác vậy có bổ sung không? Câu trả lời là có khi thí sinh học bổ sung một số tín chỉ khác, học bằng 2. Nếu làm về du lịch, các em nên học chuyên về du lịch để có chứng chỉ hành nghề hướng dẫn viên du lịch.

08:44 ngày 25/04/2021

5-10 năm nữa thương mại điện tử có còn thịnh hành?

- Khánh Huy, HS Trường THPT Lý Thường Kiệt, hỏi: 5 - 10 năm tới, có hình thức nào soán ngôi kinh doanh online?

undefined - Ảnh 1.

Đại diện Trường ĐH Thái Bình Dương, trả lời: 4 năm là khoảng thời gian thí sinh quan tâm về việc làm. Hiện chưa có cơ sở nào khẳng định phương thức kinh doanh nào thay thế online. Kinh doanh online thực sự bùng nổ khi bùng phát dịch Covid-19. Hiện tại, thương mại điện tử đang trong giai đoạn thịnh hành, có thể 5-10 năm nữa vẫn còn tiếp tục do ưu điểm của hình thức kinh doanh này. 

08:39 ngày 25/04/2021

Làm sao phân biệt 3 ngành Marketing, Digital Marketing và PR?

Em có khả năng giao tiếp và thích ra ngoài xã hội nhưng phân vân ngành quan hệ công chúng (PR), và ngành ngôn ngữ Anh?

undefined - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Thái

Ông Nguyễn Việt Thái, Trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Thích giao tiếp đây là lợi thế của em, tuy nhiên em phải viết giỏi, biết cách quan hệ với báo chí, phải viết thông cáo báo chí giỏi, phải học thêm quản trị thương hiệu, quản trị truyền thông. Hiện nay, ngành quảng cáo đang dần đi xuống, ngành PR sẽ đi lên.

Các em học ngành nào đó phải biết 5, 6 năm nữa ngành này sẽ như thế nào? Các em phải biết tiếng Anh, đây là điều kiện không thể thiếu.

undefined - Ảnh 2.

ThS Nguyễn Bảo Thành

- ThS Nguyễn Bảo Thành, Trường ĐH Mở TP HCM, bổ sung: Các bạn có thể đi chuyên về ngành biên, phiên dịch hoặc các ngành quan hệ công chúng… đừng giới hạn mình vào một ngành, nghề nào đó, mà có thể tham khảo thêm nhiều trường.

Hiện nay, ĐHQG TP HCM có Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn có đào tạo ngành ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, các bạn có nhạy cảm về ngôn ngữ thì hãy nên học các ngành liên quan đến ngôn ngữ.

Em muốn đăng ký vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng nhưng chưa phân biệt được 3 ngành là Marketing, Digital Marketing và PR?

undefined - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Việt Thái

- Ông Nguyễn Việt Thái: Lấy ví dụ từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay để phân biệt 3 ngành này. Với ngành Marketing: Trong khủng hoảng covid thì bộ phận giữ lại vẫn là marketing. Đây là ngành mang lại doanh thu lợi nhuận, thiết kế những sản phẩm, thiết kế bao bì, chọn kênh nào để ra với khách hàng.

Digital Marketing là ngành chọn cách quảng cáo sản phẩm làm sao, thông qua online hay mạng xã hội… để tiếp cận người dùng. Còn ngành PR của trường đang đào tạo 2 chuyên ngành:

Chuyên ngành Quan hệ công chúng: Đào tạo chuyên viên để xây dựng, duy trì, phát triển hình ảnh và mối quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… với các nhóm công chúng mục tiêu.

Chuyên ngành Truyền thông thương hiệu: Đào tạo đội ngũ chuyên xây dựng, tổ chức hoạt động truyền thông thương hiệu cho các doanh nghiệp nhằm phát triển thương hiệu bền vững.

Hiện nay Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đào tạo cả 3 ngành này.

Em muốn hỏi ngành tài chính ngân hàng?

undefined - Ảnh 4.

TS Trần Mạnh Thành

- TS Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao đẳng Nova: Tiền thân của Trường CĐ Nova là Trường CĐ Bách Việt nên học sinh tỉnh Bình Thuận khá quen. Hiện nay trường đào tạo ngành tài chính ngân hành hệ chính quy, thời gian học 2 năm.

Tập đoàn đang có hai dự án lớn tại Bình Thuận và trường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hai dự án này. Trường cũng dành nhiều suất học bổng cho học sinh tỉnh Bình Thuận.

08:22 ngày 25/04/2021

Ngành Marketing, truyền thông có gì khác nhau?

- HS Trường THPT Nguyễn Huệ, hỏi: ngành Marketing, truyền thông có gì khác nhau? Nhu cầu nhân lực 2 ngành này thế nào? 

 TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing: Marketing, truyền thông là 2 ngành độc lập. Marketing cung cấp kiến thức, kỹ năng để biết khách hàng biết gì, làm gì để khách hàng biết, nhớ đến ta. Làm gì để sản phẩm của mình được lựa chọn thay vì chọn sản phẩm của hãng khác. 

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Trung Đạo

- ThS Trần Vũ, Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thành viên ĐHQG TP HCM), bổ sung rằng công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho marketing, Khoa học dữ liệu sẽ giúp người làm marketing tiếp cận khách hàng tốt hơn.

undefined - Ảnh 2.

ThS Trần Vũ

undefined - Ảnh 3.

- HS Nhật Quỳnh, Trường THPT Lý Thường Kiệt: em thích ngành điều dưỡng, em cần tố chất gì, học lực khá có đủ điều kiện xét tuyển? 

TS Nguyễn Trọng Tuấn: điều dưỡng là ngành thuộc nhóm sức khoẻ mà trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang đào tạo. Để học ngành này, người học cần một số tố chất cơ bản như chịu khó, chịu cực; tấm lòng nhân ái biết yêu thương mọi người… Có nhiều cách đề vào ngành này nhưng cần có học lực loại khá đủ điều kiện học điều dưỡng

08:09 ngày 25/04/2021

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng bao nhiêu lần?

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên - ĐHQG TP HCM, thông tin:

Từ ngày 27-4 đến 11-5, thí sinh khối 12 sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Những thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển ĐH sẽ đăng ký xét tuyển.

Những thí sinh có nguyện vọng dùng kết quả thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ Sư phạm cần lưu ý khai chính xác ở mục số 9 và 21. Năm nay, nhiều trường ĐH, CĐ sư phạm sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển sinh nên thí sinh lưu ý thêm mục số 15 nếu đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của các trường này.

Để xét công nhận tốt nghiệp, học sinh THPT phải thi đủ 4 bài thi: toán, văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp tự chọn; thí sinh GDTX phải thi đủ 3 bài thi: toán, văn và 1 bài thi tổ hợp tự chọn. Thí sinh GDTX có thể đăng ký thi thêm môn ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Hiện nay, ngoài phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường còn có nhiều phương thức khác và độc lập với nhau. Thí sinh có quyền chọn một hoặc nhiều phương thức tuyển sinh phù hợp với bản thân.

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Thị Thanh Mai tư vấn cho học sinh các phương thức tuyển sinh

Theo TS Lê Thị Thanh Mai, để tránh lựa chọn ngành không phù hợp, học sinh nên chú ý lúc đăng ký nguyện vọng theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù không giới hạn số lượng nguyện vọng nhưng không phải vì thế mà đăng ký tràn lan, khi trúng tuyển đến nguyện vọng thứ 4 trở đi thì hứng thú ngành nghề cũng giảm. Vì vậy, hãy bám sát mục tiêu nghề nghiệp việc làm, danh sách những ngành nghề mà mình theo đuổi để nhất quán trong các phương thức tuyển sinh. Tiếp đó, cần tìm hiểu kỹ thông tin về học bổng, học phí, đặc biệt là thí sinh đừng quên lượng vào sức học của mình.

Ngoại trừ phương thức dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT, các phương thức còn lại đều công bố xét kết quả trúng tuyển ngay sau khi có kết quả công nhận tốt nghiệp THPT. Tùy theo đăng ký, mỗi thí sinh có thể trúng tuyển theo nhiều phương thức và phải thực hiện việc xác nhận nhập học trường duy nhất trước ngày 10-8. Nếu xác nhận, xem như thí sinh đã trở thành tân sinh viên của trường đó nên sẽ không được xét theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT.

undefined - Ảnh 2.

Với thí sinh dùng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, sau khi có kết quả thi, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần trong thời gian quy định (từ ngày 7 đến 17- 8). Thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh.

Thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin trên phiếu điều chỉnh bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sư phạm và điểu chỉnh sai sót thông tin thí sinh, nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Sau đó, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh khi cán bộ điểm tiếp nhận cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh. Với phương thức này, thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng ở đợt xét thứ nhất và phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 1-9. Trước ngày 23-8, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Nếu không trúng tuyển phương thức nào, thí sinh cần chủ động theo dõi thông báo tuyển sinh đợt 2 của những trường còn chỉ tiêu và thực hiện theo thông báo của từng trường.

07:56 ngày 25/04/2021

Nhiều học sinh mạnh dạn đăng ký ngành sư phạm mầm non

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận, cho biết ngày 22-4 vừa qua, tỉnh Bình Thuận tổ chức công tác, tập huấn thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các cơ sở giáo dục cũng đã nhận phiếu đăng ký, tập huấn kê khai, nhập dữ liệu… 

Theo ông Thái, tại thị xã La-gi, có những em học sinh đã mạnh dạn đăng ký ngành ngành sư phạm mầm non và kiên quyết đi theo lựa chọn đó. Nhưng cũng có những em còn nhiều băn khoăn trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Nhiều em còn chưa sẵn sàng dấn thân cho những bậc học cao hơn, như bậc học ĐH. 

Trước tình hình đó, chương trình Đưa trường học đến thí sinh do Báo Người Lao Động phối hợp với UBND Tỉnh Bình Thuận, Sở GD-ĐT Bình Thuận và các đơn vị đồng hành sẽ giúp các em giải đáp những băn khoăn đó. 

Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Người Lao Động, các thầy cô trong ban tư vấn, các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn thị xã La-gi. Đồng thời cảm ơn các nhà tài trợ đã có những học bổng động viên học sinh.

07:45 ngày 25/04/2021

Hơn 1.700 học sinh đến tham dự tư vấn

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 3.
undefined - Ảnh 4.
undefined - Ảnh 5.
undefined - Ảnh 6.
undefined - Ảnh 7.
Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo