xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất ngờ với cấu trúc đề toán

G.Thuỳ - N. Thiết - T.Tuấn - Tr. Thường - Ca Linh. Ảnh: G. Thùy

(NLĐO) - Đề thi ĐH môn toán khối A gồm 9 câu, kiến thức trong chương trình, không đánh đố và không có phần tự chọn như mọi năm.

 

Thí sinh Hoàng Phương (áo trắng) là một trong những thí sinh rời phòng thi sớm tại Trường ĐH KHoa học Tư nhiên

Thí sinh Hoàng Phương (áo trắng) là một trong những thí sinh rời phòng thi sớm tại Trường ĐH KHoa học Tư nhiên

 

Đề toán ĐH khối A, A1 năm 2014

Đề toán ĐH khối A, A1 năm 2014

 

Tại Trường ĐH khoa học Tự nhiên TP HCM (cơ sở 1), 9 giờ 40 phút đã có thí sinh bước ra phòng thi.

Thí sinh Hoàng Phương -Trường THPT Văn Hiến, Long Thành, Đồng Nai - cho biết hơi bất ngờ về cấu trúc đề toán khối A. Đề thi gồm 9 câu, kiến thức trong chương trình, không đánh đố nhưng không có phần tự chọn như mọi năm. Tuy nhiên, nhìn chung đề thi không khó và em đã hoàn thành 90%.

 

Thí sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn, Gia Lai

Thí sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn, Gia Lai

 

Một thí sinh là học sinh Trung Tâm GDTX quận 1 cho biết em làm được  7/9 câu, đề thi không khó hơn mọi năm, nếu ôn tập kỹ nhiều sẽ làm được bài.

Ra khỏi phòng thi rất sớm là một thí sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn, Gia Lai. Thí sinh này cho biết làm được 6/9 câu, đề thi năm nay em có thể đạt được điểm trung bình.

 

Thí sinh ra về sau giờ làm bài môn toán sáng 4-7. 

Thí sinh ra về sau giờ làm bài môn toán sáng 4-7. 

 

Tại Hội đồng thi ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM (Cơ sở 2), tuy 10 giờ 15 mới kết thúc thời gian làm bài thi nhưng đến 9 giờ 30 đã có một số thí sinh ra khỏi phòng. Thí sinh Nguyễn Tấn Phát dự thi ngành Luật Dân sự - Trường ĐH Kinh tế - Luật - người ra đầu tiên ra khỏi hội đồng thi - cho biết: “Em làm xong hết bài sớm, đề thi theo em thấy không quá khó so với năm trước. Em làm được khoảng 60%, hy vọng trên điểm trung bình”.

Tại Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa, ngay khi tiếng trống báo hiệu hết 2/3 thời gian làm bài thi, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Hồng Đức đã rời khỏi phòng thi.

Nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay cũng bình thường, nếu học lực khá cũng có thể kiếm được 8, 9 điểm. Phần lớn những thí sinh ra sớm không làm xong bài.

Thí sinh Nguyễn Thị Bích (Quảng Xương) cho biết: "Đề thi năm nay cũng vừa sức với lực học của em, em làm được 7 câu trong tổng số 9 câu. Hai câu còn lại khó quá nên em không làm được".

Theo các thí sinh tại Hội đồng thi Trường ĐH Quảng Nam, đề thi môn toán vừa sức, thí sinh có học lực trung bình có thể làm được 50-60%. Em Nguyễn Thị Thu Tâm (SN 1995, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, huyện Điện Bàn) thi vào khối A ngành giáo dục tiểu học - cho biết đề thi năm nay có 2 câu khó, còn lại tương đối dễ. Em làm được khoảng 70%.

Tại hội đồng thi Trường ĐH Cần Thơ, nhiều thí sinh nhận định đề toán năm nay tương đối dễ. Thí sinh Đỗ Thị Kỳ Duyên (Vĩnh Long) thi vào ngành luật Trường ĐH Cần Thơ cho biết: “Đề thi khối A môn toán khá dễ, em ra trước thời gian làm bài 15 phút. Trong 9 câu hỏi, chỉ có câu 8 và câu 9 dành cho học sinh giỏi giải đáp. Em nhắm môn Toán mình đạt từ 7-8 điểm”.

Trong khi đó, TS Nguyễn Hoàng Minh (Sóc Trăng), dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP HCM vui mừng: “Đề Toán khối A1 mà em vừa làm xong phải nói là dễ. Đối với học sinh có học lực khá như em có thể được 6-7 điểm”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo