xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bát nháo dạy kỹ năng sống

Bài và ảnh: ĐẶNG TRINH

Nhiều chương trình dạy kỹ năng sống cho trẻ mọc như nấm trong hè nhưng một số thực chất chỉ là hình thức cho trẻ đi du lịch, giải trí

Mới nghỉ hè, chị H. Trang, nhà tại quận Gò Vấp, TP HCM, đã lo tìm chỗ học kỹ năng sống (KNS) cho con trai đang học lớp 3. Sau khi nghe nhiều tư vấn viên của các trung tâm đào tạo KNS chào mời, chị Trang đồng ý cho con vào học tại một trung tâm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhưng chỉ sau hai tuần, chị buộc phải đưa con về bởi trung tâm không có chương trình dạy cụ thể mà chẳng khác gì một nơi… giữ trẻ.
img
Các em học về quốc phòng toàn dân trong chương trình “Học kỳ quân đội” do Trung tâm Thanh Thiếu niên miền Nam tổ chức

Chẳng khác đi dã ngoại

Vào một địa chỉ quảng cáo dạy KNS trên đường Tô Hiến Thành - TP HCM, chúng tôi được tư vấn về các khóa học trong hè cho trẻ từ 5-17 tuổi. Đáng nói là trung tâm này chỉ quảng cáo dạy KNS cho sinh viên, người lớn nhưng nhân viên tư vấn cho biết nếu có trẻ em đăng ký thì trung tâm cũng sẽ dạy, còn chương trình thì tùy phụ huynh có yêu cầu gì, trung tâm sẽ thiết kế bài giảng thích hợp.

Khảo sát tại nhiều trung tâm khác, chúng tôi được cung cấp nhiều khóa học với tên gọi rất “kêu” như “Tôi thông minh, tôi tài giỏi”, “Những đại sứ xanh”, “Nhà mua sắm thông minh”... Chị Thu Hiền, từng cho con tham dự 1 khóa học KNS, bày tỏ: “Nghe tên các chương trình thì rất hay nhưng khi cho con theo học thì mới vỡ lẽ giờ học lý thuyết quá nhiều, trong khi trẻ con thường thích hoạt động. Giờ thực hành cũng chỉ là những trò chơi vận động đơn giản ở các khu du lịch, nên chẳng khác gì đưa trẻ đi dã ngoại là xong”.

Hiện nay, nhiều trung tâm dạy KNS còn trực tiếp đến các trường học tiếp thị. Ông Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Việt, cho biết nhiều trung tâm đến trường quảng cáo nhưng nhà trường chỉ lựa chọn những chương trình thật sự cần thiết để học sinh tham gia. Chẳng hạn cho học sinh trải nghiệm chương trình “Một ngày làm nông dân” để thấu hiểu sự vất vả của người làm nên hạt gạo…

Bà Trần Thị Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Thanh Thiếu niên miền Nam, cho biết: “Năm 2011 là năm bùng nổ của các chương trình dạy KNS. Nhiều phụ huynh đổ xô cho con theo học. Trung tâm của chúng tôi không thể tiếp nhận hết vì quá tải. Còn hiện nay thì các trung tâm dạy KNS mọc lên không đếm xuể”.

Nhái “Học kỳ quân đội”

Cho đến thời điểm này, chương trình “Học kỳ quân đội”, một chương trình dạy KNS do Trung ương Đoàn và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức được đánh giá là chương trình hiệu quả nhất và được phụ huynh tin tưởng. Tuy nhiên từ trước tháng 5-2012, nhiều nơi làm nhái chương trình này, chất lượng không được kiểm soát. Đầu tháng 5-2012, Bộ Quốc phòng đã cho tạm dừng để kiện toàn lại các tiêu chuẩn của chương trình.

Bà Trần Thị Kim Liên cho biết: “Trước đó, nhiều nơi không hiểu bản chất của “Học kỳ quân đội” nên tự biên tự diễn. Có nơi gọi là “Trại hè quân đội” dẫn đến có nhiều trung tâm tổ chức “Học kỳ quân đội” ở… siêu thị, trong khi bản chất của học kỳ này phải là sinh sống và thực hành trong môi trường quân ngũ. Chính sự biến tướng này nên giữa tháng 5-2012, Trung ương Đoàn và Bộ Quốc phòng đã ký kết liên tịch, trong đó ban hành chương trình khung và những tiêu chuẩn của “Học kỳ quân đội”, chỉ có các tổ chức Đoàn mới độc quyền giảng dạy”.

Chương trình khung của “Học kỳ quân đội” hiện nay được quy định gồm 40% giảng dạy về quốc phòng toàn dân, 60% dạy về các nội dung xã hội, bao gồm các tiêu chí: ý thức kỷ luật, tình cảm gia đình, môi trường sinh thái, cộng đồng xã hội. Theo bà Liên, những tiêu chí để lựa chọn học viên, điều phối và báo cáo viên cho chương trình cũng rất khắt khe. “Tuy vậy, chương trình vẫn có những bất cập phải chỉnh sửa ngay như việc phát giày theo tiêu chuẩn quân đội như những năm trước khiến trẻ khó khăn trong di chuyển vì nặng, rộng hoặc khi báo cáo viên kể chuyện, có nhiều trẻ khóc rất lâu khiến sức khỏe không bảo đảm”- bà Liên cho biết.

Chương trình phải có cơ sở khoa học

TS Võ Văn Nam, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cho biết KNS là một nhận thức cùng với việc rèn luyện, quyết tâm cao thì mới đi đến những hành vi đúng đắn. Vì thế đòi hỏi phải có một quá trình rèn luyện, không thể một sớm một chiều là có được. Trung tâm nào quảng cáo chỉ sau 2 tháng, trẻ có KNS là điều không tưởng. Hơn nữa, hiện nay nhiều trung tâm không xây dựng chương trình giảng dạy trên một cơ sở khoa học. Đơn cử như việc dạy kỹ năng không phù hợp với lứa tuổi, nhầm lẫn giữa các độ tuổi với nhau khiến trẻ khó tiếp thu...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo