xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT

Vân Anh - Ngô Nhung - Yến Anh - Ngọc Tú

(NLĐO)- Trước kỳ thi THPT năm 2021, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử “đội mưa” đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để vái vọng, cầu may mắn, mong đạt điểm cao.

Sáng 5-7, dù cơn mưa nặng hạt nhưng có khá đông phụ huynh, thí sinh có mặt tại cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để vái vọng, hành lễ, thậm chí đốt vàng mã với mong muốn có thể đạt được điểm cao và vào được trường mình mong muốn.

Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may mắn cho con, chị Phạm Thu H. cho biết: "Do năm nay đang dịch Covid-19 nên tôi thành tâm là chính. Tôi tâm niệm là "phúc đức tại mẫu", làm đúng cái tâm của người mẹ. Chuẩn bị đến kỳ thi, tôi động viên con tập trung để ôn cho tốt. Lần này tâm lý tôi khá thoải mái bởi dù gì cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, hy vọng con không đỗ trường top 1 thì cũng đỗ trường top 2".

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 1.

Phụ huynh và thí sinh đến đây chuẩn bị đồ lễ chu đáo, đặt đồ lễ ngay tại 2 tấm bia trước cửa Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đang vái vọng bên ngoài cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nữ sinh Mai A. chia sẻ: "Hôm nay em cùng các bạn tới Văn Miếu thắp hương, hy vọng rằng bản thân sẽ luôn bình tĩnh trong cuộc thi này. Cho đến thời điểm hiện tại, em đã ôn tập các kiến thức khá kỹ càng, tuy nhiên thi cử khó nói trước được điều gì".

Còn theo nữ sinh Tô Thanh H. (trường Quốc tế Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc), em cùng các bạn đi hơn 20 km từ Đông Anh đến đây để cầu may mắn, mong kỳ thi tốt nghiệp THPT được suôn sẻ. Em cầu thi đỗ nguyện vọng 1 trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra ngày 7 và 8-7 với sự tham dự của trên 1 triệu thí sinh. Thí sinh phải làm 4 bài thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc tổ hợp Khoa học xã hội.

Các bài thi đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, riêng bài thi môn ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận. Dự kiến đến ngày 26-7 sẽ công bố điểm thi.

Hình ảnh ghi nhận tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào sáng 5-7:

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 2.

Ghi nhận tại trước cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, có rất đông phụ huynh cũng như thí sinh đến đây cầu may mắn trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2021

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 3.

Do mưa lớn, nhiều thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 4.

Khi đến đây, nhiều phụ huynh và thí sinh đã chuẩn bị lễ chu đáo, thành tâm vái với mong muốn có được may mắn

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 5.

Khi đến vái vọng, người dân cầm danh sách tên, phòng và mã số thí sinh để đọc, cầu may mắn

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 6.

Những thông tin của thí sinh, phụ huynh khấn chu đáo

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 7.

Các thí sinh cũng như phụ huynh vái vọng bên ngoài cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 8.

Hầu hết người dân đều tuân thủ 5K, tuy nhiên vẫn lác đác vài người dân không đeo khẩu trang

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 9.

Các thí sinh vui vẻ chụp ảnh sau khi vái vọng bên ngoài cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Bi hài sĩ tử khấn vái bia "Hạ mã" để cầu may

Trước đó, những ngày qua, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến được rất nhiều thí sinh yêu thích dù di tích này vẫn đóng cửa để chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, các thí sinh và người nhà chọn cách vái vọng từ cổng di tích. Nhiều người cầm trên tay thông tin về ngày thi, địa điểm, số báo danh, phòng thi khấn xin may mắn. Nhiều em còn mang sẵn các mẩu giấy nhỏ ghi tên các bài văn trong đề cương để gieo quẻ bốc thăm, chọn "bài tủ" theo sự mách bảo của thần linh.

Đặc biệt, không ít thí sinh thắp hương quỳ lạy khấn vái ở bia "Hạ mã" ngay trước cổng Văn Miếu khiến nhiều chuyên gia văn hoá phải lên tiếng sao lại khấn biển giao thông trước khi đi thi?

Theo các chuyên gia, hai bên khu Tiền án của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám có hai tấm bia đề chữ "Hạ mã", có nghĩa là xuống ngựa. Bia do Thượng thư Bộ công, Tư nghiệp Quốc Tử Giám Nguyễn Hoản cho dựng năm 1771.

Xưa kia, bia " Hạ mã" cùng với tứ trụ (4 cột trụ) trước cổng Văn Miếu, được xem là mốc giới hạn xác định ranh giới chiều ngang của Văn Miếu. Bia "Hạ mã" được dựng lên để nhắc nhở những người đi qua đây, dù là bậc công hầu hay khanh tướng, dù võng lọng hay ngựa xe, đều phải xuống ngựa đi bộ ngang qua để biểu thị lòng tôn kính với các bậc Tiên thánh, Tiên hiền.

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 10.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến được rất nhiều thí sinh yêu thích trước kỳ thi quan trọng

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 11.

Hai bên khu Tiền án của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 2 tấm bia đề chữ "Hạ mã", có nghĩa là xuống ngựa. Theo thông tin trên trang vanmieu.gov.vn, đây không phải nơi thờ cúng nhưng nhiều thí sinh vẫn đặt lễ khấn vái xin may mắn

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 12.

Không ít người băn khoăn tại sao trước khi thi thí sinh lại đến đặt lễ tại "biển báo giao thông"?

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 13.

Và quỳ lạy thành tâm cùng việc dâng các đồ lễ

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 14.

Không chỉ sĩ tử mà nhiều phụ huynh cũng không biết bia "Hạ mã" này là "biển báo giao thông"

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 15.

Thí sinh cầu may tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 16.

Thí sinh đọc cả số báo danh, phòng thi, điểm thi cầu may

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 17.

Nhiều người phải vái vọng vì di tích Văn Miếu hiện đang đóng cửa

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 18.

Các sĩ tử chuẩn bị đồ lễ

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 19.

Thắp hương thành tâm

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 20.

Trong đồ lễ còn có cả vở học sinh

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 21.

Phụ huynh và thí sinh vái vọng trước cổng Văn Miếu

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 22.

Một lòng thành kính

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 23.

Mong làm bài thật tốt trước kỳ thi quan trọng

Cận cảnh các sĩ tử đội mưa to vái vọng ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 24.

Những bó hoa, nén hương được cài ở hàng rào khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo