xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cạnh tranh gay gắt vào lớp 10 công lập

Đặng Trinh

Năm học 2017-2018, các trường THPT công lập tại TP HCM sẽ tuyển hơn 63.000 chỉ tiêu vào lớp 10

Tại hội nghị phổ biến quy chế tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM tổ chức ngày 4-4, 107 trường THPT công lập ở TP đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh.

Giảm chỉ tiêu

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2017-2018 dự kiến có 81.000 học sinh (HS) tốt nghiệp THCS. Dù số HS chính thức đăng ký thi lớp 10 sẽ giảm mạnh nhưng vẫn tăng nhiều so với năm 2016 (năm 2016 có 62.000 HS).

Thí sinh ở TP HCM trao đổi bài sau một môn thi trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2016 Ảnh: TẤN THẠNH
Thí sinh ở TP HCM trao đổi bài sau một môn thi trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2016 Ảnh: TẤN THẠNH

Dù tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tăng so năm 2016 (khoảng 1.000 chỉ tiêu) nhưng theo ông Đạt, tỉ lệ HS vào lớp 10 sẽ giảm. Trong khi đó, bắt đầu từ năm nay, mỗi năm TP giảm khoảng 3% chỉ tiêu vào lớp 10 công lập để phân luồng HS hiệu quả vào các hệ khác.

Trong số liệu chỉ tiêu tuyển sinh của các trường mà Sở GD-ĐT TP HCM công bố, có những biến động trong chỉ tiêu ở những trường tốp trên, như Trường THPT Bùi Thị Xuân tăng 45 chỉ tiêu so năm 2016 (từ 630 lên 675 chỉ tiêu); Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai giữ nguyên chỉ tiêu 645 HS. Đặc biệt, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm từ 715 chỉ tiêu còn 670.

Các trường THPT tốp giữa như Mạc Đĩnh Chi, Marie Curie, Gia Định, Lê Quý Đôn cũng biến động tương đối về chỉ tiêu. Đơn cử, Trường THPT Lê Quý Đôn giảm từ 480 còn 450 chỉ tiêu, Trường THPT Gia Định giảm từ 1.020 còn 1.000 chỉ tiêu.

Không hạ điểm chuẩn

Sở GD-ĐT TP HCM cho biết năm nay, TP có 2 trường THPT công lập mới tuyển sinh là Phạm Phú Thứ và Lê Trọng Tấn, mỗi trường tuyển 675 chỉ tiêu. Dù vậy, so với số lượng HS tương đối lớn thì không thể không nhờ đến sự giúp sức của các trường THPT ngoài công lập, hệ giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, mỗi năm, hệ giáo dục thường xuyên tuyển khoảng 12.000 chỉ tiêu, các trường ngoài công lập tuyển 21.000 chỉ tiêu và 40.000 chỉ tiêu vào hệ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

Dù có những biến động về chỉ tiêu, kể cả việc chỉ tiêu các trường THPT ngoại thành giảm mạnh (như Trường THPT Dương Văn Dương giảm 90 chỉ tiêu; Trường THPT Tân Túc, Phước Kiển mỗi trường giảm 45 chỉ tiêu) thì TP HCM cũng dứt khoát không hạ điểm chuẩn lớp 10.

Ông Đạt cho biết trong những năm gần đây, số HS có điểm cao nhưng rớt lớp 10 công lập rất ít (năm học trước chỉ khoảng 10 HS nhưng lý do là các em đăng ký NV1 để thử sức, sau đó du học); giáo viên các trường cũng tư vấn kỹ cho HS, các em cũng có sự so sánh điểm chuẩn từng trường để có lựa chọn phù hợp. Ông Đạt lưu ý khi đăng ký nguyện vọng, HS nên chú ý khoảng cách từ nơi cư trú đến chỗ học sao cho thuận tiện, an toàn.

Lý giải nguyên nhân các trường chuyên khu vực ngoại thành giảm chỉ tiêu tuyển sinh, ông Đạt cho biết HS khá giỏi, có khả năng học chuyên tại khu vực ngoại thành vẫn chuộng các trường chuyên ở nội thành. Mặt khác, đội ngũ giáo viên bồi dưỡng HS chuyên ở ngoại thành cũng đang thiếu do các thầy cô về hưu khiến HS hụt hẫng.

Bộ GD-ĐT công bố 2 địa chỉ email: hotrothi2017@moet.edu.vn; hotroxettuyen2017@moet.edu.vn và 2 số điện thoại hỗ trợ thí sinh: 04-32181385; 04-32181386.

Dự thi hết các môn thành phần

Ngày 4-4, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), khẳng định thí sinh (TS) đã đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào thì phải dự thi hết các môn thành phần của bài thi tổ hợp đó. Nếu không dự thi sẽ được coi là bỏ bài thi đã đăng ký để xét tốt nghiệp và sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, TS phải thi 3 bài thi bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ và chọn 1 trong số 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. TS có thể đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp và điểm bài nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Việc cho phép đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp là để khuyến khích TS học toàn diện hơn, tạo nhiều cơ hội trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Quy định này cũng hạn chế tình trạng dự thi phân tán, ôm đồm, tốn sức lực, thời gian mà kết quả không cao.

Y.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo