xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CEO chỉ ra 3 kênh để kiếm tiền và giữ được tiền

Huy Lân

(NLĐO) - Việc kết hợp cả 3 kênh sẽ tạo thế kiềng ba chân giúp bạn tự chủ tài chính và gia tăng tài chính của mình.

Ngày 18-12, Trường ĐH Công nghệ TP HCM tổ chức chương trình đối thoại cùng CEO, chủ đề "Độc lập tài chính- tự chủ cuộc đời" với sự tham gia của 2 diễn giả cùng 5.000 sinh viên qua nền tảng zoom và mạng xã hội.

TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP HCM, cho rằng "Độc lập tài chính – Tự chủ cuộc đời" là chủ đề rất thiết thực không chỉ cho sinh viên mà còn cho tất cả mọi người bởi độc lập tài chính là câu chuyện muôn thưở trong việc quản trị tài chính. 

Với văn hoá phương Đông, các bạn sinh viên thường phụ thuộc vào gia đình, dựa vào ba mẹ, ông bà. Riêng ở các nước phát triển thường sẽ theo văn hóa phương Tây, các bạn trẻ từ rất sớm đã không còn phụ thuộc vào gia đình, các bạn tự vay tiền để trả học phí, trả tiền sinh hoạt…Và các bạn tìm thêm những công việc, để vừa học vừa làm và sau khi ra trường tìm thêm những công việc, tăng thu nhập để có thể trả những khoản vay đó.

TS Loan Lê, Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Tư vấn TP HCM, Chủ tịch Công ty Loan Lê cho rằng có "tự chủ cuộc đời" mới "độc lập tài chính", yếu tố tiên quyết, gốc rễ là tự chủ bản thân. 

Quản lý tài chính cá nhân hợp lý, đầu tiên phải tự chủ bản thân, không chạy theo ham muốn quá đà, cần phân biệt cái bạn muốn hay bạn cần, kiểm soát chi tiêu hợp lý và cố gắng tìm thêm các công việc khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân.

CEO chỉ ra 3 kênh để kiếm tiền và giữ được tiền - Ảnh 1.

Bà Loan Lê, Chủ tịch Công ty Loan Lê

"Cần phải có điểm dừng trong đầu tư, cần biết điểm rơi, thời điểm nào đưa ra quyết định đầu tư và chi tiêu hợp lý" - TS Loan Lê, chia sẻ.

Theo thạc sĩ Mã Thanh Loan, Phó Chủ tịch thường trực CLB Doanh nghiệp Tư vấn TP HCM, Tổng Giám đốc Auxesia Holding, tự chủ bản thân là tự tạo ra nguồn thu nhập, tự lo được cho cuộc sống, không phụ thuộc vào người khác, mọi quyết định đều phải dựa vào chính bản thân mình. 

Độc lập tài chính là được tự do quyết định về các khoản chi tiêu, đầu tư theo ý muốn của mình. Theo quan điểm của bà Loan, độc lập tài chính chưa hẳn là tự chủ cuộc đời, mà cần tự chủ cả về tài chính, tự chủ về suy nghĩ và tự chủ cảm xúc thì sẽ tự chủ bản thân.

Bà Mã Thanh Loan chỉ ra 3 kênh để kiếm tiền và giữ được tiền, gồm: Công việc kinh doanh tạo ra dòng tiền; Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu gia tăng tiền; Đầu tư vào Bất động sản để giữ tiền và gia tăng tiền. Kết hợp cả 3 kênh sẽ tạo thế kiềng ba chân giúp bạn tự chủ tài chính và gia tăng tài chính của mình.

Bà Loan khuyên sinh viên muốn đầu tư thành công tạo ra dòng tiền thì nên học hỏi từ những người thành công, kết nối với bạn bè, đồng nghiệp, để được nghe những chia sẻ từ các kênh đầu tư xung quanh; trang bị những kiến thức từ sách vở; tìm những người thầy, người sếp, người thành công trong lĩnh vực đó để giảm thiểu rủi ro, thất bại…

Trích dẫn câu nói của Warren Buffett: "Chúng ta phải luôn có sẵn cái súng trong tay, để con voi đi ngang thì chúng ta bắn", bà Loan nhắn nhủ các bạn trẻ luôn phải trang bị những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ "cây súng" để nắm bắt cơ hội vì sẽ có những cơ hội lớn "con voi" có thể thay đổi cả cuộc đời.

Trao đổi với phóng viên, PGS- TS Trần Văn Tùng, Trưởng Khoa Tài chính- Thương mại, Trường ĐH Công nghệ TP HCM, cho rằng chương trình đối thoại cùng CEO, chủ đề "Độc lập tài chính – Tự chủ cuộc đời" là cơ hội rất tốt để sinh viên có thể chia sẻ, đối thoại trực tiếp với các diễn giả để có thêm những thông tin hữu ích liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán và kinh doanh để có thể bổ sung vào hành trang kiến thức và kỹ năng của mình trong quá trình học tập, rèn luyện. 

Từ đó, các em có thêm sự tự tin và sẵn sàng có những cơ hội việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường và khi tốt nghiệp ra trường có việc làm và có thể làm ngay, góp phần vào sự thành công trong việc lập thân, lập nghiệp sau này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo