xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại học Harvard náo loạn vì tin bị cài bom

L. Thoa (Theo US Today, BBC)

(NLĐO) – Sáng 16-12, trong khi đang chuẩn bị làm bài thi, sinh viên Harvard (TP Cambridge, Massachusetts, Mỹ) nhận được tin sơ tán gấp khỏi bốn tòa nhà do có tin gài bom.

img
Sinh viên Harvard được lệnh sơ tán khi đang làm bài thi
 
Các tòa nhà nhận được lệnh sơ tán gồm ký túc xá cho sinh viên năm nhất Thayer và 3 tòa nhà học tập là Trung tâm khoa học, tòa Sever và hội trường Emerson, đồng thời ngày thi cuối cùng của các sinh viên cũng đã bị hủy bỏ. Chiều cùng ngày, bốn tòa nhà đã mở cửa trở lại cho sinh viên vào học, theo thông tin trên trang web ĐH Harvard .

Trước đó, Ban giám hiệu trường Harvard ban hành cảnh báo vào lúc 9 giờ (giờ địa phương) thông qua trang web, Twitter và e-mail và hệ thống tin nhắn nội bộ với nội dung như sau: “Một nguồn tin chưa được xác định báo rằng có chứa thuốc nổ tại bốn địa điểm trong khuôn viên trường: Trung tâm khoa học, Thayer, Sever và Emerson. Vui lòng sơ tán khỏi các nhà trên ngay bây giờ”.

Trong vài giờ, đội bảo vệ phong tỏa sân trường, nơi được coi là trung tâm lịch sử của Harvard. “Để đảm bảo an toàn, tòa nhà được sơ tán trong lúc chờ xác minh thông tin. Điều cốt yếu là Harvard cố gắng bảo vệ sự an toàn của sinh viên, giảng viên và các nhân viên”, trích thông báo.

Ngay sau đó, cảnh sát Cambridge đã có mặt và phối hợp cùng trường đại học nhằm hỗ trợ công tác điều tra của các quan chức bang và liên bang.  Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama, cựu sinh viên Trường ĐH Harvard, đã được thông báo về tình hình.

Nhà trường sau đó đã thông báo trên mạng xã hội rằng họ đang sắp xếp lại kỳ thi và lên kế hoạch kiểm tra các tòa nhà bị ảnh hưởng. Được biết, đợt thi cuối học kỳ đã diễn ra trong vòng vài ngày nay và ngày thi cuối cùng (16-12) đã bị hủy bỏ.
 
img
 

Sinh viên Alexander Ryjik và Diego Abrahao cho biết giáo sư của họ đã phải giao nộp tập đề thi cho Cảnh sát Giáo dục Mỹ khi nhận được cảnh báo rời khỏi tòa Emerson. “Thật phiền phức vì bây giờ kỳ thi phải hoãn lại”, một sinh viên cho biết.

Harvard là một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới với 6.700 sinh viên đại học và 14.500 sinh viên sau đại học. Jay Harris, trưởng phòng đào tạo trường, cho biết nhiều sinh viên không những không sợ hãi mà còn rất vui khi ngày thi cuối cùng bị hoãn lại. “Sau khi nghe thông báo, các sinh viên bùng lên trong tiếng vỗ tay”, Jay Harris nói. Theo luật ở Mỹ, người tạo ra cảnh báo bom giả có thể đối mặt với án tù 20 năm.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo