xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi dã ngoại được cộng 10 điểm cho môn chính khóa !?

Đặng Trinh

(NLĐO) - Năm học 2017-2018 là năm thứ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chính thức triển khai chương trình tiết học ngoài nhà trường, còn gọi là ngoại khóa ở bậc THCS và THPT. Nhưng đến nay, hoạt động này đang bị lạm dụng khiến nhiều phụ huynh bức xúc

Chị T. Nguyễn, một phụ huynh lớp 10 Trường THPT Tân Bình (quận Tân Phú) phản ánh, đầu năm giáo viên chủ nhiệm lớp của con thông báo chương trình ngoại khóa môn văn tại Bến Tre, em nào đi thì được điểm 10, không đi thì…ráng chịu. Qua tìm hiểu của chúng tôi, đó cũng là bức xúc chung của nhiều phụ huynh khi triển khai chương trình mang tính tự nguyện nhưng lại đánh giá bằng điểm số.

Không có quy định chấm điểm 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Sĩ Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình cho biết, năm nay khối lớp 10 của trường của khoảng hơn 600 học sinh, nhưng chuyến học tại Bến Tre chỉ có hơn 300 em đăng ký. Về phản ánh chuyện đi ngoại khóa mới được điểm 10 môn văn, ông Đạt cho hay sẽ kiểm tra làm rõ, nhưng tinh thần là không có, nếu giáo viên nào nói vậy là sai.

Theo chủ trương của Sở GD-ĐT TP HCM, tiết học ngoài nhà trường là hình thức học tập thoát khỏi lớp học truyền thống, học sinh được ra ngoài trải nghiệm thực tế tùy theo từng chủ đề, từng bộ môn. Đây là hoạt động tổ chức theo hình thức xã hội hóa, mang tính tự nguyện nhưng sở khuyến khích các trường thực hiện.

Vì là hình thức tự nguyện, nên cho đến nay không có quy định cách chấm điểm cụ thể như thế nào cho những tiết học này. Tùy vào cách làm của từng trường, có trường lấy điểm thay thế kiểm tra miệng hoặc 1 tiết. Nếu triển khai đề tài lớn thì lấy điểm 1 tiết. Ở một số trường nếu tổ chức theo hình thức liên môn thì môn chính lấy điểm 1 tiết, môn phụ 15 phút. Theo giáo viên một trường THPT, theo nguyên tắc thì những học sinh đăng ký mới thực hiện bài kiểm tra theo các nội dung trong chuyến đi, những em không tham gia thì có bài kiểm tra riêng. Nhưng như một "quy luật ngầm", chẳng có em nào muốn bài kiểm tra riêng, cũng không có học sinh nào đủ can đảm khi giáo viên đã mở lời.

Chi phí trên trời!

Một hình thức học tập trải nghiệm có lợi cho học sinh, góp phần thay đổi cách dạy và học truyền thống tại sao lại khiến nhiều phụ huynh bức xúc đến vậy? Một phụ huynh Trường THCS- THPT Ngô Thời Nhiệm cho biết, không hiểu sao năm nào trường cũng tổ chức ngoại khóa ở Đà Lạt với chi phí gần 1 triệu đồng. "Không biết qua chuyến đi học sinh học được cái gì nhưng chúng tôi thắc mắc tại sao muốn học ngoại khóa lại cứ nhất định phải là Đà Lạt. Ngoại khóa có thể ở nhiều nơi, nhiều hình thức. Có những em đã đi Đà Lạt chán với gia đình vẫn phải đi thêm cùng với nhà trường"- phụ huynh này cho biết.

Đi dã ngoại được cộng 10 điểm cho môn chính khóa !? - Ảnh 1.

Hoạt động ngoại khóa cho học sinh hiện còn nhiều bức xúc

Nhiều vấn đề bất cập khi triển khai tiết học ngoài nhà trường cũng đã khiến nhiều giáo viên lên tiếng. Tại hội nghị sơ kết chương trình tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên hồi cuối tháng 7, giáo viên tổ sinh-công nghệ Trường THPT Nguyễn Hiền từng kiến nghị chi phí của tiết học quá cao, cần phải xem xét lại để bớt gánh nặng cho phụ huynh. Trong khi đó, đại diện phòng GD-ĐT quận 8 nêu ý kiến, tuy là học tại Thảo Cầm Viên nhưng số lượng hướng dẫn viên còn ít, không bao quát hết học sinh trong một nhóm, ban tổ chức cũng không bổ sung đủ hướng dẫn viên tại các trạm như đã cam kết 10 học sinh/1 kiểm soát viên. Học sinh được thực hành còn quá ít, vẫn phải thị phạm nhiều hơn, chẳng hạn ép mẫu vật nhưng chỉ khoảng 5,6 học sinh được thực hiện và chỉnh sửa.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất khiến phụ huynh bức xúc là chi phí ngoại khóa bị đội lên quá cao so với giá thực tế chính là. Một phụ huynh Trường THPT V (quận 5) tính toán, nhà trường thu mỗi em 500.000 đồng cho chuyến đi Củ Chi, Cần Giờ là quá đắt. Mỗi lần chỉ đi 1 buổi, kèm ăn trưa, nước uống, kể cả dùng kinh phí đó trừ các khoản tiền thuê xe, thuê hướng dẫn thì cũng vẫn còn dư. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đóng tiền cho con tham gia.

Có hay không chuyện độc quyền ngoại khóa?

Trước thông tin Sở GD-ĐT TP HCM muốn độc quyền hoạt động ngoại khóa bằng hình thức chỉ định cụ thể một vài đơn vị lữ hành phối hợp với nhà trường tổ chức, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cho rằng, thông tin không chính xác và không đầy đủ, các trường có thể tự chủ động thực hiện hay phối hợp với công ty nào tùy trường và thỏa thuận với phụ huynh. Thế nhưng trong công văn hướng dẫn thực hiện tiết học ngoài nhà trường, sở nhấn mạnh các trường THCS, THPT và các đơn vị lữ hành muốn thực hiện riêng các chương trình tiết học ngoài nhà trường, các hoạt động trải nghiệm có nội dung liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và có xây dựng phương án kiểm tra đánh giá phải gửi toàn bộ chương trình, kế hoạch thực hiện, nội dung hoạt động và lực lượng tham gia và bài kiểm tra đánh giá về phòng trung học trước 30 ngày làm việc. Như vậy, theo hiệu trưởng một trường THPT, các trường đã không còn tính tự chủ khi thực hiện. Để xây dựng 1 kế hoạch phải chờ cả tháng mới duyệt, hay thông qua thì những kế hoạch khác ở nhà trường sẽ bị đảo lộn lên hết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo