xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gay cấn cuối đợt xét tuyển

Bài và ảnh: Huy Lân

Đúng như dự đoán, hàng ngàn thí sinh phải xếp hàng dài tại các trường ĐH để rút, nộp hồ sơ khiến tình hình xét tuyển nguyện vọng 1 càng khó lường

Sáng 17-8, có khoảng 1.000 thí sinh (TS), phụ huynh đến Trường ĐH Công nghiệp TP HCM để rút, nộp hồ sơ xét tuyển. Ở hành lang và sân trường thuộc khu vực tuyển sinh, TS  chen nhau xếp thành hàng dài đợi đến lượt. PGS-TS Nguyễn Đức Minh, trưởng Phòng Đào tạo của trường, cho biết tính từ ngày xét tuyển, đây là ngày đầu tiên TS đến rút, nộp hồ sơ đông nhất. Có thể do 2 ngày cuối tuần trường không làm việc nên TS dồn về ngày đầu tuần, cũng có thể đây là những ngày xét tuyển cuối cùng của đợt 1 nên TS không thể chờ thêm. Trường đã huy động hết lực lượng để việc rút, nộp hồ sơ được giải quyết trong ngày.

Tấp nập kẻ nộp, người rút

Lẫn trong cả ngàn TS, Trần Ngọc Phú (quê Tiền Giang) cho biết ngày 3-8 đã nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành công nghệ kỹ thuật dệt ở Trường ĐH Công nghiệp TP HCM với mức điểm 3 môn là 17. Theo dõi thông tin cập nhật về điểm số, Phú thấy mức điểm trúng tuyển tạm thời đã là 17,5 nên rút hồ sơ để nộp vào Trường CĐ Cao Thắng.

Cũng ở đây, TS Nguyễn Thái Hòa (quê Tây Ninh) đến nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành khoa học máy tính sau khi đã rút hồ sơ ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Hòa cho biết thi khối A được 19,5 điểm nên sớm quyết định nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Mấy ngày gần đây, điểm xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin tăng liên tục khiến mức điểm của em không có khả năng đậu.

Ông Minh cho biết trường luôn cập nhật số lượng TS nộp hồ sơ và mức điểm chuẩn trúng tuyển tạm thời nên những ai thấy không có cơ hội trúng tuyển sẽ phải rút hồ sơ. Những TS nộp hồ sơ vào thường có mức điểm cách biệt từ 1 trở lên so với điểm chuẩn tạm thời trường công bố mỗi ngày.

Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM, số TS đến rút hồ sơ cũng được xem là đông nhất, tính từ đầu mùa xét tuyển. ThS Lê Văn Lai, phó Phòng Đào tạo của trường, cho biết từ sáng đến gần 15 giờ cùng ngày có gần 500 TS nộp hồ sơ xét tuyển thì có hơn 200 TS rút hồ sơ do không có khả năng trúng tuyển.

Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, tính đến 15 giờ đã có 470 TS nộp hồ sơ xét tuyển và cũng chừng đó TS rút hồ sơ. PGS-TS Lê Hiếu Giang, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết thống kê trong vài ngày gần đây, điểm chuẩn vào các ngành của trường liên tục nhích lên nên những TS rơi vào diện nguy cơ rớt buộc phải rút hồ sơ và TS nộp hồ sơ vào cũng thường phải có cách biệt 1 điểm trở lên so với điểm chuẩn tạm thời trường công bố mỗi ngày.

Nhiều chuyên gia cho rằng với quy định được nộp, rút hồ sơ đến hết ngày 20-8 thì những TS có điểm bằng điểm chuẩn dự kiến sẽ là đối tượng rất có nguy cơ bị rớt bởi vào giờ chót, những TS điểm cao hơn nộp vào sẽ làm điểm chuẩn tăng lên nên không kịp trở tay để nộp sang trường khác cũng như không còn cơ hội để xét vào trường công lập ở nguyện vọng bổ sung bởi hầu như các trường công lập sẽ lấy hết chỉ tiêu ở nguyện vọng 1.

 

Thí sinh chen nhau rút hồ sơ tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, sáng 17-8
Thí sinh chen nhau rút hồ sơ tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, sáng 17-8

 

Cánh cửa nguyện vọng bổ sung rất hẹp

Thống kê hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 hệ ĐH tính đến 17 giờ ngày 13-8 của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM cho thấy mức điểm chuẩn tạm thời ở các ngành dao động từ 15 đến 19,75. Ông Minh cho biết mức điểm đã có sự tăng nhẹ (khoảng 0,25 điểm) ở những ngành có điểm chuẩn tạm thời cao nhưng lại tăng từ 1 đến 1,5 điểm ở nhóm ngành có điểm chuẩn tạm thời ở tốp giữa. Có thể tới đây, các ngành thuộc tốp giữa hoặc cuối sẽ tăng mạnh. Với đà tăng điểm này, trường dự kiến sẽ lấy đủ chỉ tiêu ở nguyện vọng 1 chứ không xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Ông Lai cũng cho biết năm nay, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM tuyển 3.450 chỉ tiêu trong khi lượng TS nộp hồ sơ xét tuyển đã hơn 3.600 thì trường sẽ lấy đủ chỉ tiêu ở ngay đợt xét tuyển này. Việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung không chắc có tuyển được TS có điểm cao nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo của trường.

Tương tự, ông Giang cho biết Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sẽ không xét tuyển nguyện vọng bổ sung bởi đợt xét tuyển nguyện vọng 1 đã dư nguồn tuyển và điểm số của TS rất tốt.

Theo ThS Mỵ Giang Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, tổng số hồ sơ trường nhận được đến hết ngày 17-8 là 13.462. Ở các ngành đào tạo, số hồ sơ nộp vào đã dư chỉ tiêu nên trường sẽ không xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Thông tin từ nhiều trường khác như Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM,  Trường ĐH Sư phạm TP HCM… cũng cho biết sẽ không tuyển nguyện vọng bổ sung.

 

Sẽ “trụ” ở Hà Nội

Tại Hà Nội, khu vực rút hồ sơ của Trường ĐH Bách khoa sáng 17-8 chật như nêm. Lãnh đạo trường cho biết từ ngày 13-8 đến nay, lúc nào cũng đông như vậy. Sau khi trường công bố điểm trúng tuyển tạm thời, đã có trên 3.000 TS đến rút hồ sơ để nộp vào trường khác.

Tương tự, số TS và phụ huynh đến rút hồ sơ ở Trường ĐH Công nghiệp và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng lên đến hàng ngàn người. Để giải quyết việc rút hồ sơ một cách nhanh nhất, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã bố trí một loạt máy tính làm công tác nhập điểm, thay đổi nguyện vọng, trả hồ sơ. Trường ĐH Công nghiệp cũng bố trí 3 khu vực để TS rút hồ sơ, chuyển nguyện vọng và nộp hồ sơ.

Nhiều phụ huynh và TS cho hay sẽ “trụ” ở Hà Nội đến hết ngày 20-8 để tiện cho việc nộp hồ sơ xét tuyển.

Y.Anh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo