xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giao lưu trực tuyến: Thông tin mới nhất về xét tuyển nhóm

NLĐO

9 giờ sáng nay (11-5), Báo Người Lao Động tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề “Vì sao phải xét tuyển chung theo nhóm?”. Mời bạn đọc đặt câu hỏi ở khung phía dưới.

Trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2017", Báo Người Lao Động tổ chức buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề "Vì sao phải xét tuyển chung theo nhóm?" vào lúc 9 giờ ngày 11-5 với sự tham gia của đại diện các trường ĐH tại TP HCM, cũng là các chuyên gia tuyển sinh, hướng nghiệp giàu kinh nghiệm.

Giao lưu trực tuyến: Thông tin mới nhất về xét tuyển nhóm - Ảnh 1.

Các chuyên gia đang trả lời câu hỏi trực tiếp qua www.nld.com.vn

Khách mời của chương trình gồm:

- TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM

- PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

- ThS Huỳnh Tổ Hạp, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn

- TS Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP HCM

- TS Tăng Hữu Tân, Trưởng Ban tuyển sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Hiện nay đã có trên 60 trường ĐH phía Nam tham gia nhóm xét tuyển chung. Thí sinh và phụ huynh sẽ được các chuyên gia tư vấn về cách thức xét tuyển chung theo nhóm; cơ hội trúng tuyển đúng nguyện vọng khi tham gia xét tuyển nhóm; những lưu ý khi đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ cũng như thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ 2017. 

Mời bạn đọc đặt câu hỏi trực tuyến ở phía dưới và xem trực tiếp:

Chương trình do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền,Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Thời Đại (SunGroup) tài trợ, được tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động Online, tường thuật trực tiếp truyền hình qua fanpage Báo Người Lao Động tại địa chỉ https://www.facebook.com/nguoilaodong và phát sóng trên Người Lao Động Media tại địa chỉ http://tv.nld.com.vn .

Tài trợ chính:

Giao lưu trực tuyến: Thông tin mới nhất về xét tuyển nhóm - Ảnh 4.

Tài trợ phụ

Giao lưu trực tuyến: Thông tin mới nhất về xét tuyển nhóm - Ảnh 5.

Giao lưu trực tuyến: Thông tin mới nhất về xét tuyển nhóm - Ảnh 6.

Trịnh Văn Viên

  09:21 ngày 11/05/2017

Năm nay em chỉ đăng ký 3 nguyện vọng xét tuyển vào những trường hàng năm có điểm khá cao, trong đó có ngành toán ở ĐH Sư phạm TP HCM. Em định tới đây khi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng thì em sẽ điều chỉnh lại. Trong trường hợp, lỡ em rớt cả 3 nguyện vọng đã đăng ký thì phải chăng em không còn cơ hội xét tuyển trong năm nay?

TS Dương Thị Hồng Hiếu

Theo quy chế tuyển sinh năm nay, nếu em không đạt được nguyện vọng nào trong đợt xét tuyển thứ nhất thì em vẫn có thể xét tuyển trong đợt bổ sung sau đó. Tuy nhiên, em cũng cần cân nhắc vì nếu các trường em yêu thích đã tuyển đủ chỉ tiêu trong lần xét tuyển thứ nhất thì có thể không xét tuyển bổ sung nữa.

Lê Thị Hương

  09:24 ngày 11/05/2017

Em đã đăng ký xét tuyển ngành giáo dục mầm non ở Trường ĐH Sài Gòn, xin cho em hỏi liệu cơ hội việc làm của ngành này như thế nào? Nhiều bạn nói với em rằng chế độ lương bổng của giáo viên mầm non thấp lắm và không có cơ hội cải thiện như các bậc học khác. Em đang băn khoăn liệu có nên thay đổi nguyện vọng? Mong thầy đại diện Trường ĐH Sài Gòn cho em lời khuyên

ThS Huỳnh Tổ Hạp

Cấp học Mầm non vẫn có nhu cầu rất lớn nên cơ hội việc làm cũng sẽ rất tốt.

Bên cạnh đó một yếu tố mà thí sinh cần cân nhắc bên cạnh yếu tố lương bổng là thí sinh có sẵn sàng theo đuổi ngành Mầm non với đặc thù khá vất vả, cần lòng yêu nghề, yêu trẻ. Em hãy cân nhắc thật kỹ và có sự lựa chọn cho riêng mình

 

Lê Vân Anh

  09:35 ngày 11/05/2017

Em được biết sinh viên nữ nếu học khối kỹ thuật ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thì được giảm học phí. Vừa qua em đã đăng ký xét tuyển vào ngành ô tô, xin thầy Dũng tư vấn rằng liệu nữ có phù hợp với ngành này?

PGS-TS Đỗ Văn Dũng

Trường giảm 50% học phí cho nữ SV vào 9 ngành: Chế tạo máy, KT CN, Cơ điện tử, CNKT Cơ khí, CNCB gỗ, Ô tô, CNKT Nhiệt, CNKT XD, CNKT XD CTGT.

Nữ học ngành ô tô khá phù hợp vì hiện nay ô tô có rất nhiều thiết bị tự động và quản lý công việc liên quan đến ô tô nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Quản lý bán xe, quản lý dịch vụ, quản lý xưởng, quản lý phụ tùng, hải quan, đăng kiểm... là các công việc của ngành ô tô rất phù hợp với các tố chất của nữ kỹ sư.

Trần Nhật Lam

  09:35 ngày 11/05/2017

Em đăng ký xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non của ĐH Sài Gòn. Ngành này có phần thi năng khiếu. Vậy trường có thuộc nhóm xét tuyển chung không khi cách thi khác với các trường còn lại?

ThS Huỳnh Tổ Hạp

Việc tham gia nhóm xét tuyển chung chỉ với mục đích trao đổi thông tin giúp cho việc giảm bớt yếu tố ảo. Còn riêng các ngành năng khiếu như ngành Mầm non, do các trường sẽ tổ chức thi riêng, với đề riêng nên sẽ không có khả năng sử dụng chung kết quả thi năng khiếu để xét tuyển.

Đặng Kiên

  09:36 ngày 11/05/2017

Em thấy các ngành sư phạm của Trường ĐH Sư phạm TP HCM vẫn tuyển sinh bình thường trong khi giờ cử nhân ra trường thất nghiệp nhiều. Em cũng thích sư phạm nhưng vì thất nghiệp nên em đã đăng ký NV1 vào trường ĐH Mở ngành kế toán, nếu em rớt em có thể đăng ký NV2 vào ngành sư phạm toán không? Dù sao sư phạm vẫn là mơ ước của em.

TS Dương Thị Hồng Hiếu

Chào em,

Năm nay em có thể đăng ký nhiều nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Vì thế, em cứ đăng ký nguyện vọng 01 vào ngành, trường nào em mong muốn vào học nhất. Các ưu tiên còn lại là các nguyện vọng tiếp theo. Do vậy, nếu em mong học ngành Sư phạm Toán nhất thì nên đặt ngành này ở nguyện vọng 1 còn nếu em muốn học ngành kế toán hơn thì đặt ngành này là nguyện vọng 1 em nhé. Vì xét tuyển từ trên xuống dưới nên em đã đậu nguyện vọng 1 rồi thì sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng còn lại. Em nên đăng kí các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên ngay trong đợt xét tuyển thứ nhất. Không nên đợi kết quả rồi lại nộp đơn xét tuyển bổ sung sau.

Trần Đông Quân

  09:51 ngày 11/05/2017

Thưa các thầy, em được biết xét tuyển theo nhóm giúp các trường giảm tỉ lệ thí sinh ảo. Vậy lợi ích của thí sinh cụ thể là gì, em vẫn chưa rõ ạ?

PGS-TS Đỗ Văn Dũng

Các trường tham gia nhóm sẽ nhận kết quả từ phần mềm lọc ảo chung cho nhóm để biết ngoài đăng ký NV vào trường của mình, thí sinh còn đăng ở bao nhiêu trường khác, ở NV nào, từ đó các trường sẽ đưa ra điểm chuẩn phù hợp nhất. Lợi ích rõ ràng nhất của thí sinh là tăng khả năng trúng tuyển của các em. Ví dụ, năm 2016, một số trường đưa ra điểm chuẩn cao quá nên chỉ tuyển được 40-80%. Với việc tham khảo số liệu phần mềm lọc ảo chung của nhóm, các trường sẽ đưa ra điểm chuẩn phù hợp và điều này cũng giúp thí sinh không bị rớt oan.

Nguyễn Văn Giang

  09:51 ngày 11/05/2017

Theo em được biết, ngành công nghệ ô tô ở trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sinh viên ra trường dễ tìm được việc làm. Cho em hỏi, tới đây em có thể điều chỉnh nguyện vọng từ trường khác về được không. Sức học của em chừng 23 điểm (3 môn) liệu có cơ hội trúng tuyển NV 1 không ạ?

PGS-TS Đỗ Văn Dũng

Năm nay dự báo điểm chuẩn ngành ô tô sẽ không dưới 23 do ngành ô tô của ĐH SPKT TP HCM là ngành ô tô duy nhất của VN đạt chuẩn khu vực và chất lượng đào tạo rất tốt vì có cơ sở vật chất tôt nên có rất nhiều em đăng ký. Từ 15/7 đến 23/7 em có thể điều chỉnh nguyện vọng (có thể chuyển NV từ trường khác về) nhưng thầy khuyên em chỉ nên đăng ký vào hệ chất lượng cao vì cơ hội trúng tuyển cao hơn còn hệ đại trà thì rất khó vào.

Trần Thị Tâm Anh

  09:51 ngày 11/05/2017

Khi đăng ký vào các trường xét tuyển theo nhóm, thí sinh như chúng em cần lưu ý gì? Những trường nào trong nhóm miền Nam ạ? Có Trường ĐH Sư phạm TP HCM và ĐH Sài Gòn không?

ThS Huỳnh Tổ Hạp

HIện tại chưa có thông tin chính thức về nhóm trường xét tuyển ở phía Nam. Nếu việc tham gia vào nhóm xét tuyển sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho thí sinh cũng như tạo thuận lợi cho các trường thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ĐH Sài Gòn sẵn sàng tham gia.

Việc tham gia này cũng phải đảm bảo quy chế tuyển sinh. Việc này chỉ tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội trúng tuyển cao hơn cho thí sinh, không ảnh hưởng gì đến việc đăng kí xét tuyển của thí sinh.

Bùi Thị Vân

  09:51 ngày 11/05/2017

Năm 2017, các trường khối quân đội ra điều kiện chỉ xét tuyển NV1. Xin được hỏi, nếu năm sau, các trường ĐH như: Ngoại thương, Bách khoa, Y dược cũng ra điều kiện tương tự được không?

PGS-TS Đỗ Văn Dũng

Các trường khối QĐ, CA là các trường đặc thù. Quy chế không cho phép các trường khác đặt ra điều kiện để hạn chế quyền đăng ký NV của thí sinh và nếu làm như thế cũng không công bằng.

Nguyễn Lộc

  09:51 ngày 11/05/2017

Việc lập nhóm xét tuyển chung theo tôi hiểu là cách kết nối để các trường có thông tin chung để đưa ra quyết định điểm xét tuyển. Trong trường hợp một số trường tốp 1 đến phút chót mới đưa ra quyết định và thậm chí có điều chỉnh thì các trường tiếp theo thuộc các nguyện vọng tiếp theo có ảnh hưởng như thế nào? Xin các thầy cô cho biết.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng

Sắp tới các trường tham gia nhóm xét tuyển sẽ phải ký cam kết không được điều chỉnh vào giờ chót để tránh những tác động dây chuyền đến các trường

Nguyễn Thị Vân

  09:51 ngày 11/05/2017

Năm nay em vừa đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP HCM, vừa đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn. Trong trường hợp em đủ điểm để trúng tuyển cả 2 trường thì em có được lựa chọn trường hay phải thi thứ tự nguyện vọng?

TS Dương Thị Hồng Hiếu

Chào em,

Năm nay em được đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng chỉ được xét trúng tuyển 1 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 trở đi. Do vậy, em phải cân nhắc và nên đặt nguyện vọng 1 vào trường, ngành em yêu thích nhất. Nguyện vọng 2,3 ... vào các ưu tiên sau của em. Như vậy, nếu em đậu cả 2 trường thì em chỉ được học trường em đặt thứ tự ưu tiên cao hơn.

Ngô Văn Linh

  09:51 ngày 11/05/2017

Em có đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Cho em hỏi ngành này hiện nay nhiều trường đào tạo liệu em có khó xin việc khi ra trường? Chi phí 1 học kỳ khoảng bao nhiêu? Em nghe các anh chị bảo học sinh phải mặc đồng phục, mang cặp của trường, vậy sinh viên có tốn kém quá nhiều khoản không?

TS Tăng Hữu Tân

Chào em.

Đối với Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ngành Ngôn ngữ Anh là 1 trong những ngành học được nhà trường xây dựng theo chương trình các trường thuộc Top 100 các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo Hệ thống đánh giá QS Stars. Với định hướng này Chương trình không chỉ cung cấp cho sinh viên khối lượng kiến thức chuyên môn của ngành học mà còn xây dựng cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cũng như các khả năng ứng dụng thực hành thực tế do sinh viên đã tích lũy trong suốt quá trình đào tạo. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp hiện nay của Nhà trường đạt 98,15% là một minh chứng thiết thực.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường ĐH công lập nên học phí của Nhà trường được thực hiện theo Quy định dành cho các Trường công lập trong Nghị định 86 của Chính phủ. Học phí được tính trên số tín chỉ sinh viên đăng ký tại từng Học kỳ, và mức bình quân 1 năm học 2017-2018 của ngành Ngôn ngữ Anh là khoảng 17,5 triệu/năm học.

Cũng như các Trường khác sinh viên sẽ có 2 ngày/tuần và các ngày Lễ trong năm sẽ mặc trang phục truyền thống (Nam sinh mặc quần tây áo trắng và nữ sinh mặc áo dài) . Theo Thầy việc này không làm cho sinh viên mất nhiều chi phí.Việc mang cặp của trường là tự nguyện của sinh viên em à

Thân chào và chúc em thành công với những lựa chọn của mình

 

Quốc Dũng

  09:55 ngày 11/05/2017

Trong đợt đăng ký xét tuyển vừa qua, con tôi chỉ đăng ký xét tuyển vào 3 trường ĐH. Tới đây, sau khi có điểm thi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng. Xin hỏi, lúc này cháu có thể đăng ký xét tuyển thêm vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng được không hay là chỉ điều chỉnh ngành trong trường đã đăng ký. Việc điều chỉnh được thực hiện như thế nào?

TS Tăng Hữu Tân

Chào quý phụ huynh.

Các thí sinh được điều chỉnh (trực tuyến) từ 15/7-21/7.

Đăng ký thêm hoặc giảm nguyện vọng từ 15/7-23/7

Việc điều chỉnh được thực hiện : nộp phiếu đăng ký thêm nguyện vọng tại điểm tiếp nhận hồ sơ (tại trường phổ thông, hoặc sở giáo dục )

Chúc em may mắn

Tố Bình

  10:00 ngày 11/05/2017

Em xin hỏi đăng ký xét tuyển theo nhóm làm tăng lợi ích cho các trường vậy có giảm quyền lợi thí sinh không? Các trường trong nhóm này, có trường nào xét tuyển bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức dựa trên học bạ không?

TS Nguyễn Đức Nghĩa

Thật ra nên gọi các nhóm xét tuyển chung là nhóm tiền lọc ảo, vì trên nguyên tắc việc xét tuyển vẫn do chính trường thành viên của nhóm thực hiện, còn khi tham gia nhóm lọc ảo này thì trường sẽ có thông tin về các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường mình đã trúng tuyển hay chưa trúng tuyển vào các trường khác trong cùng một nhóm . Như vậy cũng không thể nói là thí sinh có cơ hội tăng lên hay giảm đi khi các trường tham gia nhóm "tiền lọc ảo". Việc tiền lọc ảo ở các nhóm giúp giảm bớt thời gian rà soát khi bộ lọc cuối cùng là hệ thống thông tin dữ liệu của Bộ GDĐT vào ngày cuối cùng của đợt xét tuyển (ngày 30/7) sẽ xác định được mỗi thí sinh chỉ có thể trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất theo đúng quy định của quy chế tuyển sinh. Tẩt nhiên đối với số thí sinh được xét trúng tuyển theo phương thức xét học bạ THPT sẽ không nằm trong diện lọc ảo này. Riêng đối với các diện xét tuyển khác (ngoài diện xét tuyển bằng kết quả thi THPTQG) như các thí sinh được tuyển thẳng, các thí sinh được ưu tiên xét tuyển từ các trường chuyên, các trường thuộc top 100 hoặc 200 thì thống nhất là thí sinh được xét trúng tuyển theo diện này phải xác nhận nhập học trước ngày 20/7, nghĩa là các thí sinh này cũng thuộc diệm được lọc ảo.

Lê Anh Mãi

  10:04 ngày 11/05/2017

Em được biết nhóm xét tuyển phía Nam do trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM chủ trì. Vậy em đăng ký thi vào trường thì có những ưu tiên nào so với các trường khác không? Nếu rớt NV1 tại trường, các NV bổ sung của em có được tiếp tục xét tuyển theo nhóm không?

PGS-TS Đỗ Văn Dũng

Nhóm xét tuyển phía nam do ĐH QG TP HCM và ĐH SPKT TP HCM đồng chủ trì. Mục tiêu của nhóm là để chống ảo. Tất cả các trường trong nhóm đều được lợi như nhau chứ không riêng gì SPKT. Tất nhiên là nếu em rớt NV 1 em sẽ được xét tiếp vào các NV tiếp theo của các trường em đã đăng ký trong nhóm.

Hoàng Triều

  10:19 ngày 11/05/2017

Em đã đăng ký xét tuyển vào ngành dược tại 1 trường ĐH lớn ở TP HCM nhưng giờ lại sợ rớt do sức học có hạn. Em có thể điều chỉnh nguyện vọng sang 1 trường khác tốp trung. Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2017 này tuyển sinh năm ngành dược bao nhiêu chỉ tiêu? Cơ hội việc làm ngành này như thế nào ạ?

TS Tăng Hữu Tân

 

Chào em. Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2017 tuyển sinh năm ngành dược có khoảng trên dưới 80 chỉ tiêu? Cơ hội việc làm ngành này : sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể nghiên cứu giảng dạy tại các trường, viện khoa học, làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp sản xuất kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, quản lý các đơn vị y tế, kinh doanh phân phối thuốc....

Chúc em may mắn

Thu Hằng

  10:19 ngày 11/05/2017

Em thấy nhóm xét tuyển chung đã có hầu hết các trường ở phía Nam nhưng sao em không thấy Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2) hay ĐH Y dược TP HCM tham gia nhóm? Khi nhóm mà không có sự tham gia đầy đủ của các trường thì liệu có đạt được mục tiêu giảm ảo?

PGS-TS Đỗ Văn Dũng

Việc đăng ký tham gia nhóm là hoàn toàn tự nguyện. Tất nhiên khi 1 số trường, đặc biệt là các trường top trên không tham gia nhóm thì việc chống ảo sẽ khó hơn đối với một số nhóm ngành.

Nguyễn Xuân Hoàng

  10:19 ngày 11/05/2017

Ví dụ, trong đợt xét tuyển đầu tiên, em đăng ký vào Trường ĐH Bách khoa- ĐHQG TP HCM và được xét tuyển theo nhóm, vậy nếu rớt nv1, nguyện vọng bổ sung em có được tiếp tục nộp hồ sơ ở các trường cùng nhóm nữa không?

TS Nguyễn Đức Nghĩa

Trong đợt xét tuyển đầu tiên, các trường sẽ thực hiện việc xét tuyển từ ngày 28 đến 30/7/2017. Lưu ý rằng trong đợt xét tuyển đầu tiên này mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển nhiều nguyện vọng (NV), nhưng chỉ được xét trúng tuyển theo một nguyện vọng duy nhất. Do vậy nếu như em không trúng tuyển theo NV1 thì em vẫn còn cơ hội được xét tiếp ở các NV tiếp theo vì trên nguyên tắc các NV trong đợt xét tuyển đầu tiên được xét bình đẳng như nhau. Chỉ khi nào em "rớt" tất cả các NV đã đăng ký trong đợt xét tuyển đâu tiên này (sẽ được công bố kết quả trước ngày 1/8) thì em mới phải tham gia các đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo.

Trần Hữu Lợi

  10:19 ngày 11/05/2017

Thưa các thầy, nếu đăng ký các trường trong nhóm miền Nam, con tôi sẽ được đăng ký tối đa 4 ngành thuộc 4 trường khác nhau, đúng không ạ? Vậy làm sao phát hiện để ngăn chặn những thí sinh khác nếu muốn ăn gian vừa đăng ký các trường trong nhóm, vừa đăng ký trường ngoài để đảm bảo công bằng?

PGS-TS Đỗ Văn Dũng

Năm nay thí sinh có thể đăng ký vô số nguyện vọng ở vô số trường chứ không giới hạn như các năm trước. Cơ sở dữ liệu chung của Bộ cũng sẽ cung cấp thông tin các NV của thí sinh đã đăng ký của các trường trong và ngoài nhóm nên không có chuyện "ăn gian" ở đây!

vũ hà phong

  10:19 ngày 11/05/2017

Tại sao không lập nhóm xét tuyển sớm từ trước mà đến khi gần đến kỳ xét tuyển mới lập? đến bây giờ cháu cũng chưa hiểu xét tuyển chung là gì và có ảnh hưởng gì đến việc xét tuyển của cháu không? Cháu đã đăng ký vào ngành toán ứng dụng của trường ĐH Tôn Đức Thắng, nếu cháu không đậu NV này thì cháu có thể đăng ký xét tuyển NV vào trường nào cùng nhóm?

TS Tăng Hữu Tân

Việc thành lập nhóm xét tuyển chung hay không thì không ảnh hướng gì đối với thí sinh mà làm tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Chúc e may mắn

vũ viết

  10:19 ngày 11/05/2017

Năm nay trường ĐH sư phạm TP HCM có chính sách ưu tiền gì hay không? Điều kiện ở ký túc xá ra sao? Em ở Long An em xin cảm ơn

TS Dương Thị Hồng Hiếu

Chào em,

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có hai nhóm ngành. Nếu em đăng kí học nhóm ngành sư phạm thì em không phải đóng học phí. Ngoài ra, trường cũng có chế độ xét tuyển thẳng riêng ngoài chế độ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ. Em vào tham khảo chi tiết trong website tuyensinh.hcmup.edu.vn nhé.

Trường cũng có kí túc xá với khá nhiều phòng. Tuy nhiên, trường ưu tiên cho các em ở vùng sâu, vùng xa và các em thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo.

long an

  10:19 ngày 11/05/2017

Em đã đăng ký nv 1 vào ngành sư phạm lịch sử của Trường ĐH sài gòn, Bây giờ nếu em không trung tuyển nv1 vào Trương ĐH Sài Gòn, em có thể xét tuyển nv bổ sung vào trường này mà ngành khác ở NV tiếp theo không?

ThS Huỳnh Tổ Hạp

Thí sinh cần phân biệt rõ Đợt xét tuyển và nguyện vọng xét tuyển.

Hiện tại thí sinh vừa thực hiện xong việc đăng kí xét tuyển Đợt 1. Trong đợt xét tuyển này thí sinh có thể đăng kí nhiều nguyện vọng với thứ tự ưu tiên. Việc xét tuyển sẽ đảm bảo thí sinh sẽ được xét trúng tuyển với nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất (nếu thí sinh đủ điểm xét tuyển). Như vậy nếu thí sinh đã đăng kí NV thứ nhất vào ngành SP lịch sử của ĐH Sài Gòn, nếu không trúng tuyển thí sinh sẽ được tự động xét tuyển theo các nguyện vọng còn lại.

Chỉ khi nào thí sinh không trúng tuyển ở bất kì nguyện vọng nào hoặc trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học ở đợt 1, thì thí sinh mới có thể tham gia đợt xét tuyển bổ sung (sau đợt 1)

Tố Uyên

  10:19 ngày 11/05/2017

Em nghe thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói nếu đăng ký xét tuyển ĐH các trường trong nhóm, thí sinh không bị trượt oan. Các thầy lý giải điều này giúp em được không ạ?

TS Nguyễn Đức Nghĩa

Trong đợt xét tuyển đầu tiên, nếu không liên kết thành một nhóm để trao đổi thông tin với nhau thì mỗi trường chỉ "thấy" được thông tin của thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường mình, nhưng không biết thí sinh này đã trúng tuyển hay chưa trúng tuyển ở những trường khác. Do vậy, với một mức điểm chuẩn được dự kiến, trường phải "thấy" và biết thí sinh dù đăng ký theo các NV2, NV3,... vào trường mình đã trúng tuyển hay chưa trúng tuyển theo NV1 ở trường khác, vì trên nguyên tắc, các NV đã đăng ký xét tuyển của thí sinh vào một trường là bình đẳng như nhau, dù thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo NV1, NV2 hay NV thứ N. Do vậy, ví dụ nếu một thí sinh X đăng ký vào trường A theo NV3, nếu thí sinh này vẫn chưa trúng tuyển ở trường nào khác theo NV1, NV2 và nếu trường A vẫn không gọi trúng tuyển thí sinh X dù thí sinh đạt được điểm chuẩn trúng tuyển thì khi đó thí sinh bị trượt oan. Ngược lại, nếu thí sinh X đã được xét trúng tuyển ở một trường khác theo NV2 chẳng hạn mà trường A vẫn gọi trúng tuyển thì xem như thí sinh X bị trúng tuyển ảo (trúng tuyển ở nhiều trường khác nhau, trái với quy chế tuyển sinh)

Tuyết Hương

  10:19 ngày 11/05/2017

Ngành sư phạm hiện nay rất khó xin việc, em nghe nói sư phạm giảm chỉ tiêu nhưng vừa rồi trường ĐHSP TP HCM vẫn tuyển với chỉ tiêu gần như năm trước. Vậy cơ hội trúng tuyển vào các ngành sư phạm có dễ hơn mọi năm hay không? Cụ thể em hỏi là ngành sư phạm mầm non, khói D chừng bao nhiêu điểm là có thể đăng ký vào được ạ?

TS Dương Thị Hồng Hiếu

Chào em,

Ngành Giáo dục Mầm non thì hiện vẫn còn thiếu khá nhiều giáo viên nên khả năng xin việc sẽ không quá khó em ạ. Về điểm trúng tuyển thì khó nói chính xác vì còn tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng kí và điểm thi THPTQG năm nay. Em có thể tham khảo điểm trúng tuyển của ngành này trong hai năm trước đây bằng cách vào xem thông tin trong website của trường (tuyensinh.hcmup.edu.vn phần thống kê số liệu tuyển sinh năm 2015 và 2016) em nhé.

Thanh Minh

  10:19 ngày 11/05/2017

Cho em hỏi nếu em thi đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và tốt nghiệp thì có phải bằng tốt nghiệp của em là hai bằng vừa là kỹ sư vừa là sư phạm không ạ?

PGS-TS Đỗ Văn Dũng

Trường ĐH SPKT TP HCM hiện nay đào tạo kỹ sư, cử nhân là chính vì trong số 4.200 chỉ tiêu của trường năm nay chỉ có 360 chỉ tiêu đào tạo hệ Sư phạm Kỹ thuật (được miễn 100% học phí). Đa số các em đỗ vào trường sẽ nhận bằng Kỹ sư (hoặc cử nhân nếu học các ngành về ngôn ngữ và kinh tế) chỉ có những em được nhận học bổng (360 suất, xét tuyển từ số các em đã đậu vào trường) của 12 chương trình SPKT khi ra trường mới có 2 bằng: vừa kỹ sư vừa sư phạm. Các em được miễn học phí nhưng sẽ học 4.5 năm.

Ngọc Dung

  10:22 ngày 11/05/2017

Thi môn năng khiếu khối M là thi như thế nào ạ? Thi kể chuyện hay hát? Tại Trường ĐH Sài Gòn thi khối M cụ thể ra sao?

ThS Huỳnh Tổ Hạp

Nội dung thi năng khiếu, thông báo đăng kí thi năng khiếu (thời gian nộp đơn, hình thức nộp đơn, thời gian thi, ...), thông báo ôn thi năng khiếu đã được đăng đầy đủ tại web Trường Đại học Sài Gòn (www.sgu.edu.vn) chuyên mục "Thông tin tuyển sinh chính quy năm 2017". Thí sinh theo dõi để kịp thời đăng kí thi môn năng khiếu nếu muốn xét tuyển vào các ngành năng khiếu (trong đó có ngành GD Mầm non, khối M). Hiện đã có khá nhiều thí sinh đăng kí dự thi năng khiếu, đặc biệt là năng khiếu ngành GD Mầm non, thí sinh khẩn trương đăng kí thi và nên tham gia các lớp ôn tập để có thể đạt kết quả tốt nhất khi tham gia thi năng khiếu.

Về tổng quát, nội dung thi năng khiếu ngành GDMN sẽ gồm 2 phần: Hát - Nhạc; Đọc kể diễn cảm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo