xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khai phá sức trẻ

Nguyễn Đào Thùy Dương

Các câu lạc bộ (CLB) sinh viên không chỉ đem đến niềm vui mà còn là điểm hẹn lành mạnh để bạn trẻ bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm không có trên giảng đường, trong sách vở

Hoạt động của các CLB trường học ngày càng đa dạng, trải đều trên nhiều lĩnh vực đã góp phần khai phá hết tiềm năng của các bạn trẻ.

Học mà chơi, chơi mà học

Võ Ngọc Yến Xuân (sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM), thành viên CLB Đại sứ Bách khoa - BKAM, tâm sự bản thân không có khả năng tập trung cao, rất khó để học suốt ngày. Tham gia CLB đã giúp Xuân không chỉ giải tỏa áp lực mà còn học được các kỹ năng như phân công công việc trên Google Sheet, Google Docs; kỹ năng thiết kế trên AI; sáng tạo nội dung; xử lý tình huống. Theo Xuân, những điều trên rất thiết thực cho ngành học của bản thân bởi đã giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao hiệu quả làm việc nhóm và nghiên cứu.

Khai phá sức trẻ - Ảnh 1.

Thành viên CLB Đại sứ Bách khoa hào hứng trong ngày hội quân. Ảnh: BKAM

Không chỉ vậy, các CLB còn là cánh cổng mở, tạo cơ hội cho bạn trẻ giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Trần Kim Phụng (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM) tham gia CLB TEDx HCMUS (thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM) để thêm dạn dĩ, mở rộng kết nối xã hội. Phụng hài lòng với lựa chọn này: "Tôi được khám phá những góc nhìn mới, biết cách thể hiện quan điểm và đặc biệt là trau dồi tiếng Anh vì đây là môi trường song ngữ".

Với các sinh viên yêu thích vận động thì các CLB bóng đá, bóng bàn, võ thuật... là "bạn đồng hành" lý tưởng để rèn luyện thể lực, gặp gỡ bạn mới. Điều đáng mừng là hiện nay, nhiều trường đã mạnh tay đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các cuộc thi, sự kiện để các CLB có dịp "trổ tài", mời chuyên gia trong các lĩnh vực để hướng dẫn, hỗ trợ, nâng chất hoạt động CLB.

Tiếp lửa đam mê, chắp cánh sáng tạo

Đầu tháng 11, trên nhiều diễn đàn dành cho giới trẻ có đăng đoạn clip ghi lại cảnh vài trăm sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) hòa đàn và hòa giọng theo một bài hát đang dẫn đầu xu hướng. Hình ảnh các bạn trẻ ôm guitar ngồi thành một vòng tròn lớn, những túi đàn chất cao ở vị trí trung tâm như ngọn lửa đêm trại đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đoạn clip nhận trên 1 triệu lượt xem cùng những bình luận khen ngợi. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và cảm thấy được truyền cảm hứng tích cực khi thưởng thức tiết mục biểu diễn tập thể của những tâm hồn thanh xuân đầy cảm xúc này.

Khai phá sức trẻ - Ảnh 2.

CLB Guitar HUTECH tạo được tiếng vang trong cộng đồng sinh viên. Ảnh: HUTECH

ThS Huỳnh Ngọc Anh, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên HUTECH, kể cách đây 6 năm, khi nhà trường thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật thì có một nhóm khoảng 10 sinh viên yêu đàn guitar, đề xuất thành lập CLB. Qua thời gian hoạt động, tuyển chọn thành viên, giới thiệu thông tin thì CLB ngày càng đông với 320 thành viên thường trực, 1.100 thành viên không thường trực.

HUTECH là một trong những trường ĐH dành sự quan tâm lớn cho các hoạt động ngoại khóa của sinh viên với 60 CLB. Đa số đều có kế hoạch, phương thức vận hành hiệu quả, thu hút đông đảo thành viên. Theo ThS Huỳnh Ngọc Anh, điều đáng tự hào là các bạn luôn biết đoàn kết, hỗ trợ nhau tập luyện và thể hiện được tính chuyên nghiệp thông qua các buổi biểu diễn. Các CLB không chỉ là cầu nối gắn kết những bạn trẻ có sự đồng điệu về sở thích mà còn góp phần đáng kể trong quá trình trưởng thành, phát triển bản thân, giúp họ có khoảng thời gian đáng nhớ trong thời sinh viên, tránh xa cạm bẫy xã hội.

Khai phá sức trẻ - Ảnh 3.

Chơi nhạc cụ cũng là cách làm giàu cảm xúc, rèn sự tập trung, khéo léo. Ảnh: HUTECH

Bùi Kim Quỳnh Giang (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM) đã chọn CLB Sân khấu và Điện ảnh (trực thuộc Khoa Văn học) là không gian lui tới quen thuộc. CLB có sự dìu dắt, cố vấn của các giảng viên nên có nền tảng vững vàng về chuyên môn cùng các hoạt động phong phú: trao đổi kỹ năng phân tích phim, viết kịch bản, bổ sung kiến thức về điện ảnh và sân khấu…

Giang tâm tình: "Tôi cảm nhận được hai điều đáng quý khi tham gia CLB thời sinh viên. Thứ nhất, những trải nghiệm giúp tôi trở nên cởi mở, chủ động khai phá bản thân nhiều hơn. Thứ hai, được tiếp xúc và làm việc với những người có cùng hướng đi với mình, hình thành nên những mối quan hệ ý nghĩa, cùng nhau tiến bộ".

Dù có sự nâng đỡ, định hướng từ nhà trường và các đoàn thể nhưng chính sự trẻ trung nhiệt huyết, tinh thần năng động sáng tạo của sinh viên đóng vai trò quan trọng tạo nên sức sống và sự thành công cho các CLB.

“Để CLB thật sự lành mạnh, bổ ích và hấp dẫn thì cần có: lực lượng Ban chủ nhiệm tâm huyết, đầu tư và hướng dẫn tận tình; tạo điều kiện cho các thành viên ngày càng tự tin, tiến bộ; tìm nơi để thành viên thể hiện, khẳng định năng khiếu và đam mê; sinh hoạt định kỳ thường xuyên” - ThS Huỳnh Ngọc Anh nhấn mạnh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo