xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Lò" luyện cấp tốc vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Bài và ảnh: NGUYỄN THUẬN

Nắm bắt nhu cầu của phụ huynh học sinh muốn cho con vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, các "lò" luyện thi cấp tốc ở TP HCM thi nhau chiêu sinh, hoạt động hết công suất

UBND TP HCM vừa có văn bản cho phép Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) tổ chức kỳ khảo sát đầu vào lớp 6. Những ngày qua, sau khi biết thông tin trường dự kiến tổ chức kỳ khảo sát vào ngày 12-6, phụ huynh học sinh (HS) đổ xô cho con em vào học những lớp luyện thi cấp tốc.

16 triệu đồng/tháng cho lớp cấp tốc

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là trường trung học công lập duy nhất ở TP HCM được tổ chức kỳ khảo sát đầu vào lớp 6, tất cả trường THCS công lập còn lại đều tuyển sinh qua hình thức xét tuyển.

Ông Trần Ngọc Huy, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 của trường là 525 HS, chia thành 15 lớp. Đầu tháng 5, sẽ có kế hoạch tuyển sinh cụ thể và HS bắt đầu nộp hồ sơ để tham gia kỳ khảo sát đầu vào.

Để được vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, HS phải hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm/môn trở lên của năm học lớp 5. Bên cạnh đó, HS phải thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong 90 phút.

Lò luyện cấp tốc vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa - Ảnh 1.

Học sinh học luyện thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tại một trung tâm ở quận Phú Nhuận, TP HCM

Trước tình hình các cơ sở cấp tập chiêu sinh, quảng cáo luyện thi bảo đảm đậu vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa tỉ lệ cao, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, khẳng định việc này là sai quy định.

Nắm bắt nhu cầu của cha mẹ HS muốn cho con vào ngôi trường mơ ước này, các "lò" luyện thi cấp tốc đang thi nhau mời gọi, hoạt động hết công suất.

19 giờ 30 phút, sau khi đưa con đi học thêm ở một trung tâm, chị Trần Thanh Thủy (quận Gò Vấp) đến trung tâm luyện thi S.H ở quận Phú Nhuận để đăng ký cho con học lớp luyện thi cấp tốc vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Lúc chị Thủy đến, nhiều phụ huynh HS cũng có mặt để nghe tư vấn.

Chị Thủy cho biết không ngại xa xôi đưa con đang học Trường Tiểu học Lê Đức Thọ đến đây học ôn vì được một số phụ huynh HS giới thiệu ôn thi ở trung tâm này có khả năng đậu cao. Chị đăng ký cho con học 2 giờ/buổi; 3 buổi/tuần với học phí 150.000 đồng/giờ cho lớp đại trà 20 HS.

Nhân viên tư vấn ở trung tâm S.H nói với chị Thủy rằng để theo kịp chương trình, chị có thể cho con tham gia lớp học 1 kèm 1 (1 giáo viên - GV - kèm 1 HS), mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ, học phí 16 triệu đồng/tháng. Kèm theo đó là phí in ấn tài liệu 250.000 đồng/tháng. Nhân viên yêu cầu chị Thủy đăng ký sớm để sắp xếp vì GV đã kín lịch.

Nhân viên ở trung tâm S.H còn giới thiệu HS tham gia lớp cấp tốc sẽ bắt đầu luyện giải đề, được thầy cô dạy những từ vựng tiếng Anh học thuật chứ không dạy kiến thức bài học. Hệ thống bài tập sẽ dựa trên hướng ra đề của Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Ngoài ra, đội ngũ GV giảng dạy của trung tâm đến từ Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường ĐH Sư phạm và các trường quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi trường chuyên, nên phụ huynh HS hãy yên tâm về chất lượng đào tạo.

Trung tâm luyện thi M.T, trên đường Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh cũng đang thông báo chiêu sinh những lớp luyện thi cấp tốc với quảng cáo tỉ lệ đậu vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa cao. Phía trung tâm cam kết nếu HS không đậu sẽ hoàn trả 100% học phí luyện thi. Mức học phí của trung tâm này là 250.000 đồng/giờ; 2 giờ/buổi, mỗi lớp có 6 HS.

Ra sức "vét" học sinh

Theo ghi nhận, trung tâm S.H, M.T cũng như nhiều "lò" luyện thi cấp tốc khác đều yêu cầu HS làm bài kiểm tra đầu vào, nếu đạt điểm từ 50-60/100 thì mới nhận vào lớp học thêm.

Tại trung tâm luyện thi Trần Đại Nghĩa T.P (quận Bình Tân), sau khi giới thiệu về những thành tích có được, nhân viên tư vấn quả quyết với kinh nghiệm dạy luyện thi của GV ở đây, HS có khả năng đậu hơn 70%. Nhưng để được nhận vào học, HS phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào, đạt 50/100 điểm với dạng bài tương tự đề thi của Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Nhân viên lý giải vì lượng HS đăng ký rất đông nên trung tâm phải sàng lọc, chỉ nhận những HS có khả năng đậu. Mức học phí được trung tâm này đưa ra là 6 triệu đồng cho 8-9 buổi học 1 kèm 1.

"Chất lượng của trung tâm chúng tôi nằm ở chỗ đề thi thử, tài liệu học, trung tâm tự biên soạn và bám rất sát đề thi thật. Tôi không cần quảng cáo, đi hỏi các nơi khác là biết trung tâm của tôi chất lượng ra sao, thầy cô thấy HS không có khả năng đậu mà vẫn nhận thì tôi cho nghỉ việc ngay" - chủ trung tâm "nói cứng".

Tương tự, trung tâm luyện thi S.P (quận 12) cũng chỉ nhận HS đạt 60/100 điểm trong bài kiểm tra đầu vào. Vì thời điểm này GV "cháy" giờ nên cha mẹ HS muốn cho con học phải tham gia lớp 1 kèm 1 với mức học phí là 550.000 đồng cho 1 giờ rưỡi, mỗi tuần học tối thiểu 3 giờ.

Bất chấp việc không được phép dạy thêm, các trung tâm vẫn mở lớp luyện thi ồ ạt. Thậm chí có nơi còn quảng cáo kết thúc mỗi khóa chiêu sinh sẽ cho HS thi thử 2 đợt, có GV coi thi, nhận số báo danh như kỳ thi thật để HS làm quen. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo