xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lò luyện thi có nguy cơ giải thể

Bài và ảnh: Huy Lân

Nhiều trung tâm luyện thi ĐH đang rơi vào tình trạng ế ẩm, nơi nào tuyển tốt nhất cũng chỉ vài trăm học viên

Ông Phạm Hồng Danh, Giám đốc Trung tâm Luyện thi ĐH Vĩnh Viễn (TP HCM), cho biết kết quả của 2 đợt chiêu sinh tháng 10-2015 và tháng 3 vừa qua, trung tâm chỉ tuyển được khoảng 400 học viên. Nếu so với những năm trước, con số này giảm mạnh.

Cảnh chợ chiều

Ông Danh cho biết học viên đang luyện thi tại trung tâm chủ yếu là những em đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước để nhắm vào những trường xét tuyển từ trên 20 điểm. Trung tâm vẫn đang tổ chức ôn thi đủ 8 môn nhưng môn sử và địa chỉ có vài chục học viên, đa số các em luyện thi khối A truyền thống: toán, lý, hóa.

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi ĐH của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM hiện đang chiêu sinh khóa luyện thi cấp tốc dự kiến được tổ chức từ ngày 23-5 đến 27-6. Một đại diện của trung tâm cho biết học phí môn toán là 1,5 triệu đồng, các môn khác cùng mức 1,2 triệu đồng/khóa. Học viên học suốt các ngày trong tuần. Vị đại diện này cho biết khóa chiêu sinh tháng 3 cũng có vài chục học viên đăng ký luyện thi.

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM vắng bóng học viên
Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM vắng bóng học viên

Ở Trung tâm Luyện thi của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tính đến thời điểm này cũng chỉ có vài chục học viên đăng ký. Ông Bùi Văn Học, giám đốc trung tâm luyện thi, cho biết trường chỉ tổ chức luyện thi 4 môn: toán, lý, hóa và tiếng Anh. Ở kỳ chiêu sinh tháng 3 vừa qua, số lượng học viên đăng ký chưa đủ một lớp (mỗi lớp chừng 50 học viên) nhưng trường vẫn cố gắng tổ chức vì các em đã đăng ký. Trước mắt, còn kỳ chiêu sinh lớp luyện thi cấp tốc nhưng trường không đặt hy vọng vì năm ngoái không có học viên nào đăng ký đợt này.

Tình hình cũng tương tự tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM. PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết số lượng học viên đến ghi danh luyện thi hầu như không đáng kể.

Học sinh muốn luyện thi với giáo viên của mình

Đại diện các trung tâm luyện thi ĐH lý giải về thực trạng đìu hiu trên là do con đường vào ĐH hiện nay đã quá dễ dàng. Ngoài ra, học sinh có xu hướng luyện thi với chính giáo viên của mình thay vì đến trung tâm như trước đây.

Ông Bùi Văn Học cho rằng cứ 10 thí sinh đi thi thì 8 em đã trúng tuyển. Thí sinh có thể không trúng tuyển bằng cách xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia thì vẫn có thể trúng tuyển bằng việc xét kết quả học bạ. Ông Học cũng cho rằng với việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, học sinh muốn thi vào một trường ĐH ở TP HCM không cần phải lên tận TP HCM để thi mà dùng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vì thế số lượng học viên luyện thi giảm mạnh.

Giám đốc trung tâm luyện thi của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho rằng tới đây, trường sẽ xem xét có nên cho tồn tại trung tâm luyện thi hay đóng cửa.

Trong thực tế, nhu cầu học thêm, luyện thi để vào những trường ĐH tốp cao vẫn còn nhưng thay vì tìm đến các trung tâm luyện thi như trước đây, đa phần học sinh tìm đến các thầy cô giáo của mình để học thêm. Bà Phạm Thị Tố Uyên, Hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp, TP HCM), cho rằng học sinh đang có xu hướng luyện thi, học nâng cao với giáo viên của mình hoặc những giáo viên có tiếng tăm theo hình thức từng nhóm học sinh học chung với nhau.

Ông Nguyễn Phạm Đại, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình (quận Tân Phú, TP HCM), cho biết trường sẽ vận động phụ huynh đăng ký cho học sinh ôn tập tại trường, đặc biệt là học sinh yếu. Bởi lẽ, học ở trường thì mức học phí thấp hơn bên ngoài và nhà trường quản lý về giờ giấc... Với những học sinh khá, giỏi vẫn có thể học bên ngoài nhưng thường thì các em không đến học ở các trung tâm luyện thi mà sẽ học ở nhà thầy cô của mình cho đến tận ngày thi.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng Phòng Quản lý trường ngoài công lập Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết trong một năm trở lại đây, số lượng các trung tâm luyện thi ĐH nộp đơn xin giải thể rất nhiều bởi không có học viên ghi danh luyện thi.

“Nguyên nhân của tình trạng này là do Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới thi cử, ghép 2 kỳ thi làm một và học sinh học thêm ở nhà thầy cô hoặc tự học là đủ đậu ĐH” - ông Khoa nhận định.

Không luyện thi theo kiểu học tủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động phối hợp với giáo viên dạy các môn thi để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức, theo các môn thi tự chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không giới hạn nội dung chương trình, luyện thi theo kiểu học tủ, học lệch.

Bộ cũng nhấn mạnh đến việc nghiêm cấm các đơn vị tổ chức phát hành, ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo nói chung, các bộ sách ôn tập kỳ thi THPT quốc gia nói riêng. Việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt là bảo đảm tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học. Bộ đề nghị các trường, tùy theo điều kiện thực tế, cho phép các thí sinh tự do (đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp) được tham dự ôn tập.

Y.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo