xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lớp học miền núi có 40/44 học sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT môn văn trên 9

Đức Ngọc

(NLĐO) – Một lớp học ở huyện miền núi tại Nghệ An có 40/44 em học sinh điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 môn văn trên 9 điểm.

Chiều 24-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, cô Hoàng Thùy Dương, giáo viên dạy môn ngữ văn của lớp 12D1, khóa 54, Trường THPT Anh Sơn 1, huyện Anh Sơn, Nghệ An, xác nhận thông tin trên. Theo cô Dương, trong số 44 học sinh lớp 12D1, có 6 em đạt 9,75 điểm môn ngữ văn (Nghệ An không có điểm 10); 11 em đạt 9,5; 9 em đạt 9,25 và 14 em đạt 9 điểm. Trong 4 em còn lại, có 3 em đạt 8,75 và 1 em đạt 8,5 điểm. Tính bình quân điểm môn văn, lớp này đạt 9,25.

Lớp học miền núi có 40/44 học sinh môn văn có điểm thi tốt nghiệp THPT trên 9 - Ảnh 1.

Bảng điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 môn ngữ văn của lớp 12D1, Trường THPT Anh Sơn 1 - Ảnh: NVCC

"Hôm nay, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, các em tra kết quả rồi báo lại cho tôi, thấy nhiều em đạt điểm cao môn ngữ văn do mình dạy tôi rất bất ngờ và vui mừng" - cô Dương chia sẻ. Cũng theo cô Dương, việc các em đạt điểm cao là do năng lực của các em chứ trong quá trình dạy cô không "dạy tủ". 

"Việc các em đạt điểm cao là thành quả học tập của nhiều năm, không có việc các em học trúng tủ nên điểm cao như vậy" - cô Dương khẳng định.

Lớp học miền núi có 40/44 học sinh môn văn có điểm thi tốt nghiệp THPT trên 9 - Ảnh 2.

Tập thể lớp 12D1, Trường THPT Anh Sơn 1 - Ảnh: NVCC

Được biết, trong những năm học THPT, cô Dương từng là học sinh giỏi môn văn của tỉnh Nghệ An 3 năm liền. Cô tốt nghiệp ĐH Sư phạm Vinh năm 1998 rồi về công tác tại Trường THPT Anh Sơn 1 cho đến nay và được đánh giá là người có năng lực tốt trong công tác giảng dạy.

Thầy Nguyễn Cảnh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1, khẳng định thông tin điểm thi môn ngữ văn của các em lớp 12D1 cao là hoàn toàn chính xác vì được thống kê từ kết quả thi tốt nghiệp THPH 2022 do bộ công bố lúc 0 giờ ngày 24-7. 

Cũng theo thầy Tuấn, cô giáo Hoàng Thuy Dương là người công tác tại trường nhiều năm và là người có năng lực. "Cô Dương là tổ trưởng tổ Văn-Ngoại ngữ của trường, rất có năng lực, là một trong những giáo viên cốt cán của Sở GD-ĐT tỉnh, thường xuyên tham gia vào các hoạt động chuyên môn của Bộ GD-ĐT" - thầy Tuấn cho biết thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo