xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nộp học phí chậm 1 ngày, phải đóng hơn 11 triệu đồng tiền học lại

Ca Linh

(NLĐO)-Phụ huynh chỉ chậm đóng tiền học phí 1 ngày nhưng phải đóng thêm hơn 11 triệu đồng để con mình học lại. Sự việc đang gây xôn xao dư luận, xảy ra tại Trường ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang).

Trong đơn gửi tới Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (BCĐTNB), ông H.T.S (ngụ An Giang) phản ánh về việc con ông đang học ngành Dược tại Trường ĐH Võ Trường Toản , chỉ vì chậm đóng học phí 1 ngày mà phải đóng thêm hơn 11 triệu đồng mới được thi.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông S. nêu: “Nhà trường thông báo hạn chót nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 vào ngày 15-4-2015. Do tôi đi công tác và định cư xa tận bên Campuchia nên nộp học phí trễ 1 ngày. Cụ thể, đến 8 giờ ngày 16-4 , tôi mới đóng học phí cho con thông qua chuyển khoản ngân hàng 19.250.000 đồng. Dù vậy, nhà trường vẫn quyết định kỷ luật con tôi bằng hình thức cấm thi đợt 1 học kỳ 2 với 5 môn đang học”.

 

Trường ĐH Võ Trường Toản.

Trường ĐH Võ Trường Toản

Theo quy định của Trường ĐH Võ Trường Toản, nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì phải đăng ký học phần học lại rồi mới được thi. Vì vậy, ông S. đã đóng thêm cho con 5 môn đang học để học lại với chi phí như sau: giải phẫu (3 tín chỉ, 3.225.000 đồng), hoá lý dược (3 tín chỉ, 3.285.000 đồng), hoá hữu cơ 2 (2 tín chỉ, 2.190.000 đồng), sinh lý (2 tín chỉ, 2.190.000 đồng), toán thống kê y dược (560.000 đồng). Tổng cộng tiền mà ông S. đóng cho 5 môn học là 11.450.000 đồng.

“Tôi biết nộp học phí trễ mình phải chịu phạt nhưng chỉ trễ có 1 ngày mà nhà trường không thông cảm. Sau khi đóng số tiền trên xong thì trường lại không công nhận và hủy số điểm thi giữa kỳ mà con tôi đạt được trước đó gồm các môn: toán thống kê y dược, giải phẫu, hoá hữu cơ 2” - ông S. bức xúc.

Trong văn bản trả lời báo chí, bà Hồ Nhật Mai Trâm, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Trường ĐH Võ Trường Toản, cho biết ngày 13-2, nhà trường đã thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014 -2015. Theo đó, thời hạn sinh viên nộp học phí kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 15-4-2015. Nhà trường đã thông báo đến sinh viên trước khi hết hạn nộp học phí là 2 tháng. Ngày 19-3, nhà trường tiếp tục thông báo nhắc nhở lần 2 đến sinh viên trước khi hết hạn nộp học phí. Theo phản ánh của phụ huynh nói trên thì sinh viên đã vi phạm về thời gian nộp học phí.

Theo ông S., sau khi đóng thêm tiền, con của ông đã thi được 3 môn của học kỳ 2, còn 2 môn vẫn chưa thi. “Trong khi đó đã gần vô năm học mới, 2 môn còn lại nhà trường chưa tổ chức thi, họ cũng trễ thì ai phạt họ?” - ông S. đặt vấn đề.

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, trường hợp sinh viên của trường chưa hoàn thành học phí, nhà trường vẫn tạo điều kiện cho các em thi, việc đóng học phí sẽ hoàn thành sau đó. Nếu sinh viên nợ học phí, không chịu nộp hoặc bỏ học thì nhà trường mới xóa học phần. “Theo tôi, việc sinh viên nộp trễ học phí mà bị chế tài bằng hình thức cấm thi thì Bộ GD-ĐT không có chủ trương. Việc cấm thi có thể là do các trường đặt ra” - ông Trí nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo