xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quán quân Olympia: "Nhà bác học" giỏi Pháp văn

YẾN ANH

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 có tinh thần tự học rất cao và trí nhớ tuyệt vời

Lội ngược dòng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018, bản lĩnh và sự tự tin đã giúp Nguyễn Hoàng Cường (Trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh) xuất sắc bứt phá, trở thành nhà vô địch mới.

Mê hóa học và văn, sử, địa

Theo chia sẻ của gia đình, Nguyễn Hoàng Cường mê chữ ngay từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên một chút, Cường chỉ cần đọc một lần là nhớ, có thể kể lại mọi câu chuyện. Khi nói về bí quyết ghi nhớ của mình, Cường cho hay cách để nhớ nhanh và nhớ lâu là khi học trên lớp luôn lắng nghe lời thầy cô giảng, ghi chép thật kỹ, thấy gì không hiểu là hỏi luôn. Còn khi về nhà thì việc làm bài tập đầy đủ là không thể thiếu và cố gắng đọc trước bài mới từ 1-2 bài.

Quán quân Olympia: Nhà bác học giỏi Pháp văn - Ảnh 1.

Hoàng Cường trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ đều bận (bố là công nhân ngành điện thường phải làm ca, mẹ là nhân viên ngành than) nên Hoàng Cường luôn ý thức được việc phải cố gắng và tự giác học tập. Thầy Nguyễn Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai, đánh giá Hoàng Cường là cậu học trò có khả năng tự học cao, trí nhớ tốt, đọc một cuốn sách có thể nhớ 80%-90%.

Hoàng Cường ham học và học đều các môn nhưng em thích nhất là hóa học và văn, sử, địa. Sở thích có thể hơi khác lạ vì vừa tự nhiên vừa xã hội của Cường khiến không ít người ngạc nhiên. Lý giải điều này, Cường cho hay các môn xã hội giúp em có cơ hội tìm hiểu, khám phá nhiều hơn, lịch sử cho chúng ta biết ta là ai khi nhìn về quá khứ, còn địa lý cho chúng ta biết phong thổ các nước trên địa cầu. Cậu học trò Quảng Ninh cho hay thường dành buổi tối để học, làm những bài mới bên cạnh việc tìm hiểu thêm kiến thức khác trên mạng.

Nhận xét về học trò của mình, cô Bùi Thị Lý, giáo viên chủ nhiệm của Hoàng Cường, chỉ nói ngắn gọn 2 từ "xuất sắc".

Giấc mơ về nước Pháp

Một điều ngạc nhiên nữa là Cường cũng rất giỏi tiếng Pháp và cả tiếng Anh, nhờ sở hữu kho kiến thức phong phú ở nhiều lĩnh vực, cậu được bạn bè cùng lớp 12B5 (chuyên Pháp) đặt cho biệt danh "bác học". Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 học tiếng Pháp từ năm lớp 1 và từng giành nhiều thành tích liên quan đến môn học này. Đó là 3 lần đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh tiếng Pháp và học sinh giỏi quốc gia tiếng Pháp năm lớp 10. Bảng thành tích của Hoàng Cường còn có huy chương đồng kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10, huy chương bạc Olympic Trại hè Hùng Vương 2017 và giải nhất cuộc thi Rung chuông vàng cũng tại trại hè này. Cường là 1 trong 26 tài năng trẻ của tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng năm 2018.

Chia sẻ ngắn ngay sau khi đăng quang, Hoàng Cường cho hay em cảm thấy thực sự bất ngờ khi đã chiến thắng. Nhà leo núi nói em đã chuẩn bị về mọi mặt, từ kiến thức đến tinh thần tốt nhất cho cuộc thi hôm nay. Hoàng Cường cũng bày tỏ từng mơ về vị trí quán quân nhưng không ngờ bản thân có thể làm được tốt như thế. Đặc biệt, Cường cảm thấy hơi sốc vì phần thi Khởi động, em đứng cuối đoàn leo núi nhưng sau đó đã bình tâm lại để tiếp tục thi đấu và đi xa hơn.

Trước khi trở thành nhà vô địch với học bổng 35.000 USD, Trường ĐH Ngoại thương là cái đích cho kỳ tuyển sinh vào đại học sắp tới. Vì theo học tiếng Pháp ngay từ lớp 1 nên trong những ước mơ của mình, nước Pháp cũng là nơi Cường muốn được đặt chân tới. Chính vì thế khi được hỏi có đi Úc học sau khi trở thành nhà vô địch, Cường cho hay em vẫn cân nhắc về điều này.

Lội ngược dòng về đích

Bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, Nguyễn Hoàng Cường phải đối đầu với Nguyễn Hữu Quang Nhật (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Chu Quang Trường (Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM) và Lê Thanh Tân Nhật (Trường THPT Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Nguyễn Hoàng Cường bắt đầu cuộc đua lên đỉnh núi Olympia không thật sự thuận lợi. Cường chỉ được 50 điểm sau phần thi Khởi động, xếp cuối đoàn leo núi, trong khi đó đối thủ Quang Trường được tới 90 điểm. Hoàng Cường chưa kịp thể hiện ở phần thi Vượt chướng ngại vật thì thí sinh Quang Trường đã lật mở được ô chữ từ khóa của phần thi này chỉ sau một gợi ý, gia tăng cách biệt với Hoàng Cường lên tới 100 điểm. Tuy nhiên, kết thúc phần thi Tăng tốc, Hoàng Cường ghi thêm 100 điểm, nâng điểm số của em lên thành 150 điểm, bằng với số điểm của Quang Nhật và Quang Trường.

Ở phần thi Về đích, Hoàng Cường giành thêm 90 điểm bằng việc trả lời 2 câu trả lời sai của Tân Nhật và Quang Trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo