xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quận Tân Bình công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

Đ. Trinh

(NLĐO) - Sáng 30-5, UBND Quận Tân Bình công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015.

Bậc mầm non

 

img

Đối với trẻ từ 6-18 tháng tuổi: Năm học 2014-2015, các trường mầm non xây dựng kế hoạch và chuẩn bị thực hiện đề án 02/ĐA – UBND.

Đối với trẻ từ 19 đến 36 tháng tuổi và trẻ 3 tuổi, 4 tuổi: Tùy theo khả năng tiếp nhận của từng trường.

Đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi: Đảm bảo tiếp nhận 100% trẻ sinh năm 2009 đang cư trú trên địa bàn quận vào trường mầm non công lập và ngoài công lập (các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải thực hiện chương trình mầm non theo quy định) nhằm tiếp tục hoàn thành kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non

Từ 1-7 đến 14-72014: Tổ chức tiếp nhận đơn xin học của phụ huynh. Từ 15-7 đến 20-7-2014: Xét duyệt hồ sơ. Cần ưu tiên các đối tượng con em gia đình chính sách, các cháu có anh chị đang học trong trường, các cháu có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Từ 22-7 đến 31-7: Thông báo danh sách các cháu được nhận vào học tại trường.

Tuyển sinh đầu cấp lớp 1

 

img

 

img

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong tuyến: Từ 10-7 đến 22-7. Từ ngày 26-7 đến ngày 31-7: Các trường tiểu học công bố danh sách trẻ 6 tuổi được phân tuyến vào lớp 1 năm học 2014-2015. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, nếu số trẻ 6 tuổi vào nhiều trường tiểu học khác nhau thì hội đồng giáo dục phường phân chia trẻ theo khu vực, khu phố, tổ dân phố cụ thể, tránh tình trạng sắp xếp theo cảm tính, tình cảm cá nhân, hình thức bốc thăm gây dư luận không tốt trong phụ huynh học sinh. Không để tình trạng phụ huynh học sinh đã nhận giấy gọi trẻ ra lớp mà không đến đăng ký nhập học theo đúng thời gian qui định.

Tuyển sinh lớp 1 chương trình tiếng Anh tăng cường - tiếng Anh thí điểm, như sau:

- Tiếp tục thực hiện chương trình lớp 1 tiếng Anh tăng cường tại 15 trường tiểu học: Lê Văn Sĩ (Phường 1), Nguyễn Thanh Tuyền (Phường 2), Hoàng Văn Thụ (Phường 4), Tân Sơn Nhất (Phường 4), Bạch Đằng (Phường 6), Đống Đa (Phường 6), Bành Văn Trân (Phường 7), Lê Thị Hồng Gấm (Phường 10), Nguyễn Văn Trỗi (Phường 11), Nguyễn Khuyến (Phường 12), Trần Quốc Tuấn (Phường 12), Sơn Cang (Phường 13), Yên Thế (Phường 13), Tân Trụ (Phường 15), Nguyễn Văn Kịp (Phường 15).

- Tiếp tục thực hiện chương trình tiếng Anh thí điểm theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tại 13 trường tiểu học: Bình Giã (Phường 3), Bạch Đằng (Phường 6), Chi Lăng (Phường 6), Lê Anh Xuân (Phường 7), Trần Văn Ơn (Phường 8), Lý Thường Kiệt I (Phường 9), Ngọc Hồi (Phường 9), Phú Thọ Hòa (Phường 10), Lê Thị Hồng Gấm (Phường 10), Cách Mạng Tháng 8 (Phường 12), Yên Thế (Phường 13), Trần Quốc Toản (Phường 14), Nguyễn Văn Kịp (Phường 15).

Tiếp nhận học sinh chuyển trường từ 4-8 đến 11-8. Từ ngày 4-8, Hiệu trưởng chỉ nhận học sinh ở các khối lớp khi có giấy giới thiệu của phòng GD-ĐT.

Tuyển sinh đầu cấp lớp 6

 

img

 

img

 

Kết hợp xét tuyển theo nguyện vọng của học sinh với phân tuyến của phòng GD-ĐT Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 16-6 và công bố vào ngày 15-7.

Xét tuyển theo nguyện vọng: Học sinh nộp hồ sơ dự xét tuyển theo nguyện vọng tại trường THCS từ ngày 16- 6 đến 16 giờ ngày 25-6. Đối với lớp 6 tăng cường tiếng Anh: Học sinh đủ điều kiện vào lớp 6 chương trình tiếng Anh tăng cường và đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền và diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Được xét tuyển theo nguyện vọng vào các trường THCS có mở lớp tiếng Anh tăng cường (không tham gia xét tuyển tại các lớp thường). Hội đồng tuyển sinh trường THCS xét tuyển với số lượng không quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2014 - 2015 do Phòng GD-ĐT giao.

Trường THCS Ngô Sĩ Liên tuyển 2 lớp tiếng Pháp tăng cường.

Xét tuyển vào lớp 6 tiếng Anh tăng cường như sau:

 

 

TT

 

 

TRƯỜNG THCS

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

 

1

 

 

Ngô Sĩ Liên

 

 

Lê Văn Sĩ

 

 

2

 

 

Âu Lạc

 

 

Hoàng Văn Thụ

 

 

3

 

 

Nguyễn Gia Thiều

 

 

Đống Đa

 

 

4

 

 

Trần Văn Đang

 

 

Bạch Đằng

 

 

5

 

 

Tân Bình

 

 

Bành Văn Trân, Nguyễn Văn Trỗi

 

 

6

 

 

Võ Văn Tần

 

 

Lê Thị Hồng Gấm

 

 

7

 

 

Ngô Quyền

 

 

Nguyễn Khuyến, Tân Trụ

 

 

8

 

 

Trường Chinh

 

 

Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền

 

 

9

 

 

Hoàng Hoa Thám

 

 

Yên Thế, Sơn Cang, Tân Sơn Nhất

 

 

Phân tuyến theo địa bàn trường tiểu học: Phòng GD-ĐT phân bổ tuyến và chỉ tiêu (kèm theo danh sách học sinh) vào từng trường THCS công lập và trường tiểu học ngày 14-7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo