xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn

Nhóm phóng viên; ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO)- Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai và tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động.

“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 1.

Các học sinh đến tham gia chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2022" tại Đồng Nai

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2022" do Báo Người Lao Động tổ chức bước sang năm thứ 21 với nhiều đổi mới. Năm nay, chương trình tổ chức trực tiếp tại 4 địa phương, trong đó Đồng Nai là nơi mở màn.

Ban tư vấn chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2022" tại Đồng Nai gồm có:

- TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT;

- TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng nghề nghiệp;

- TS Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai;

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing;

- PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM;

- TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM;

- ThS Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM;

- PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

- ThS Lê Phan Quốc, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP HCM;

- Đại diện Trường Cao đẳng Nova (Nova College).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai và tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động vào lúc 8 giờ.

“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 3.
“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 4.
“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 5.
“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 6.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm học sinh (HS) các trường THPT trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã có mặt đông đủ tại hội trường Trường ĐH Đồng Nai để tham dự chương trình tư vấn

“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 7.

Các em háo hức tìm đọc thông tin trên Báo Người Lao Động

Nhiều HS lớp 12 Trường THPT Trấn Biên còn chủ động tìm đến các thành viên Ban tư vấn để hỏi thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ trong thời gian sắp tới.

Chương trình trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh. 

“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 8.
“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 9.

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT và TS Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai trao học bổng cho học sinh

TS Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, bày tỏ Trường ĐH Đồng Nai vui mừng và vinh dự được đón HS đến từ các trường THPT, đồng thời trân trọng cảm ơn Ban tư vấn có mặt trong chương trình tư vấn hôm nay. 

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, đánh giá cao chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do báo Người Lao Động tổ chức trong suốt hơn 20 năm qua. Đây là chương trình thật sự có ý nghĩa khi các em sắp kết thúc giai đoạn phổ thông để bước vào giai đoạn mới với nhu cầu chọn nghề, chọn ngành, chọn trường để học tập. Chương trình hôm nay sẽ giúp các em học sinh tương tác trực tiếp với các trường để có thêm thông tin.

“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 10.

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, thông tin những nét mới trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2022

TS Phạm Như Nghệ cho biết năm nay, Bộ GD-ĐT có một số điều chỉnh kỹ thuật. Cụ thể:

Thứ nhất, việc đăng ký hoàn toàn trực tuyến (không đăng ký phiếu giấy). 

Thứ 2, tất cả nguyện vọng của các em bằng tất cả các phương thức xét tuyển đều thực hiện trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. 

Thứ 3, tất cả nguyện vọng của thí sinh đều được sắp xếp, lọc ảo để các em trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất. 

Thứ 4, Bộ GD-ĐT chỉ đạo các địa phương, các trường rà soát dữ liệu học phổ thông của học sinh, cập nhật dữ liệu để đối chiếu, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng. 

Thứ 5, các trường ĐH phải giải thích được việc sử dụng các phương thức, chỉ tiêu từng ngành.

Thứ 6, điểm ưu tiên khu vực chỉ áp dụng cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay (không áp dụng các năm trước).

 “Những điểm mới nêu trên nhằm tạo thuận lợi cho các trường, công bằng cho thí sinh” -  TS Phạm Như Nghệ nói.

“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 11.
“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai: Nhiều câu hỏi được gởi đến Ban tư vấn - Ảnh 12.

Các em học sinh trao đổi, đặt thêm câu hỏi với thầy cô giáo đến từ các trường ĐH

Đến 10 giờ, chương trình trực tiếp trên sóng ĐN1 kết thúc. Tuy nhiên, các em  vẫn tiếp tục đặt câu hỏi đến từng trường để được tư vấn chuyên sâu.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2022" nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Thời đại (Sun Group); Trường CĐ Nova (Nova College); Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM và Công ty Cổ phần Uniben.

Tiêu điểm sự kiện

    10:27 ngày 16/04/2022

    HS đặt câu hỏi: Hiện nay, ngành nghề nào cũng cần kỹ năng mềm nhưng đây cũng là lĩnh vực mênh mông. Vậy phải tập trung như thế nào? Với ngành Digital Marketing thì chương trình đào tạo như thế nào, thưa cô giáo?

    undefined - Ảnh 1.

    Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, trả lời: Digital Marketing là ngành sử dụng các phương tiện điện tử (kỹ thuật số) và nền tảng internet để truyền tải, quảng bá, trao đổi thông tin của doanh nghiệp để đo lường sự tiếp cận của chúng đến với khách hàng. Từ đó, tìm ra phương pháp tiếp thị phù hợp với nhận thức và hành vi mua hàng của khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Điều này góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp cao hơn, tiếp cận đến nhiều khách hàng tiềm năng, tạo ra nhiều kế hoạch và chiến lược marketing mới dựa trên những dữ liệu đã phân tích… trong thời đại số hóa.

    undefined - Ảnh 2.

    Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng trả lời câu hỏi

    Hiện nay, kỹ năng mềm là yêu cầu trong chuẩn đầu ra của các trường ĐH, trong các chương trình học thì có kỹ năng mềm cần thiết đi kèm. Chúng ta học kỹ năng mềm không phải chỉ là trong ngành đó mà có thể tham gia nhiều hoạt động khác do nhà trường tổ chức, như kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng quản lý thời gian.

    Sinh viên phải biết các bạn yếu kỹ năng nào thì bổ sung, rèn luyện kỹ năng đó. Kỹ năng phải rèn luyện từ khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường.

    10:24 ngày 16/04/2022

    Câu hỏi: Cho em hỏi ngành Game ở Việt Nam học ở đâu? 

    undefined - Ảnh 1.

    PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa, trả lời: Hướng thứ nhất là các em có thể học nhóm ngành Công nghệ thông tin một cách thuần tuý. Trong khi học, các em có học theo đuổi những công trình, nghiên cứu về game. 

    Hướng thứ 2 là các em học chuyên ngành về game nhưng ở Việt Nam hầu như chưa có. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, em nên theo một ngành nào đó cụ thể liên quan đến khoa học máy tính, như blockchain.

    10:12 ngày 16/04/2022

    HS Gia Phong, lớp 12A1 Trường THPT Trấn Biên, hỏi: Chương trình CLC tiếng Anh và đại trà khác nhau như thế nào? 

    PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM, trả lời: 

    CLC có nhiều chương trình. Một là học theo chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hai là tăng cường một số môn học bằng tiếng Anh. Ba là học bằng tiếng Việt và có chuyên gia nước ngoài hướng dẫn.

    undefined - Ảnh 1.

    PGS-TS Bùi Hoài Thắng

    Hầu hết các trường có chương trình CLC giống hệt chương trình đại trà. Học phí chương trình CLC cao hơn nhiều so với đại trà (72 triệu đồng/năm). Sinh viên học hoàn toàn bằng tiếng Anh và sắp tới đây có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy. Thí sinh cần cân nhắc trước khi quyết định.

    10:09 ngày 16/04/2022

    Câu hỏi: Em có nguyện vọng theo học ngành Dược ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng học phí quá cao. Em cần thông tin học bổng, cho vay học tập…?

    PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trả lời: Từ năm 2021 trở về trước, học phí tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thấp nhất cả nước, 14.800.000 đồng/năm. Mức học phí này không thể đủ chi phí đào tạo.

    undefined - Ảnh 1.

    Học sinh đặt câu hỏi tại chương trình "Đưa trường học đến thi sinh 2022"

    Năm 2022, học phí khoảng 40.000.000 đồng/năm đối với sinh viên Y khoa. Trường đã kết nối với các ngân hàng để hỗ trợ khi sinh viên có nhu cầu vay. Trường cũng kết nối với các địa phương để hỗ trợ học phí cho các em.

    PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trường ĐH Bách khoa TP HCM, bổ sung: Cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa TP HCM có quỹ 15 tỉ  đồng để cho sinh viên mượn tiền đi học.

    10:04 ngày 16/04/2022

    Câu hỏi: Em đang quan tâm đến ngành Thương mại điện tử của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM. Thầy cô vui lòng cung cấp thông tin nhiều hơn về ngành này?

    TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, trả lời: Trường ĐH Công nghiệp TP HCM là trường đầu tiên trong các nhóm trường ĐH phía Nam đào tạo ngành Thương mại điện tử và bắt đầu mở ngành này vào năm 2012. So với các nước khu vực và thế giới, thương mại điện tử ở Việt Nam còn rất hạn chế, vì vậy, cần rất nhiều đóng góp về nhân lực của ngành này.

    undefined - Ảnh 1.

    TS Nguyễn Trung Nhân giải đáp câu hỏi của các em học sinh

    Thương mại điện tử là ngành giao thoa giữa quản trị, quản lý marketing, công nghệ số… Sinh viên học ngành này không cần nhiều kỹ năng mềm như giao tiếp hay yêu cầu về ngoại hình mà chỉ cần kiến thức về thương mại điện tử là có thể phát triển sự triển sự nghiệp và thành công trong tương lai.

    10:02 ngày 16/04/2022

    Câu hỏi: Ngoài học tập, còn hoạt động ngoại khóa nào tại Trường ĐH Đồng Nai? Trường có xét tuyển học bạ không? Làm sao để được ở KTX của trường? 

    TS Lê Anh Đức trả lời: Năm nay, trường vẫn tiếp tục 2 phương thức xét tuyển chính là thi tốt nghiệp và xét học bạ. Đối với chuyên ngành ngoại ngữ, tiếng Anh, có thêm phần thi sát hạch để xếp lớp, hỗ trợ các em trong quá trình học tập. 


    undefined - Ảnh 1.

    Về các hoạt động ngoại khoá, trường có phong trào hoạt động cộng đồng có thành tích cao tại tỉnh Đồng Nai. Trường mời các doanh nghiệp đến trao đổi về văn hóa doanh nghiệp, kết hợp nhiều doanh nghiệp đến trường đề giúp sinh viên hiểu được các kỹ năng mềm. Trường có trung tâm phát triển văn hóa điếc - trung tâm hiếm hoi trên thế giới. 

    Để vào KTX của trường, chỉ cần là sinh viên của trường. Hiện trường có 3 cơ sở KTX. Trong đó, cơ sở 1 có sức chứa 1.800 sinh viên. 

    10:00 ngày 16/04/2022

    Câu hỏi: Em rất băn khoăn về năng lực phát triển ngành y tế trong tương lai khi đọc thông tin thấy nhiều nhân viên y tế nghỉ việc. Nếu đăng ký vào nhóm ngành liên quan đến sức khỏe thì khả năng về việc làm, tiền lương sau này như thế nào?

    PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trả lời: 

    Trong suốt 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở y tế gồng mình đối phó với dịch. Các bệnh viện lớn chịu áp lực nhiều hơn các trạm y tế phường, xã… và chưa có sự dàn trải giữa các tuyến y tế. Chính vì vậy, các nhân viên y tế chịu nhiều áp lực, quá tải, dẫn đến tình trạng xin nghỉ việc và nghỉ việc. 

    Hiện nay, HĐND TP HCM chủ trương hỗ trợ kinh phí đưa các bác sỹ về thực tập tại trạm y tế cơ sở, sau đó đưa về thực tập tại các bệnh viện trong vòng 18 tháng. Các nhân viên y tế sẽ được cấp chứng chỉ và tạo điều kiện việc làm sau đó. Vì vậy, các em có quyền hy vọng về tương lai tươi sáng hơn về ngành y và vấn đề việc làm, tiền lương sau này.

    Theo TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT,  ngành đào tạo thuộc nhóm ngành sức khỏe do Bộ GD-DT quy định. Vai trò của nhân viên y tế vô cùng quan trọng trong đại dịch, cùng cả nước dập dịch và được xã hội tôn vinh. Con số nhân viên y tế nghỉ rất nhỏ, còn lại rất nhiều nhân viên y tế đã cùng cả nước gồng mình chống dịch. 

    Khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, dư luận cho rằng điểm chuẩn của các ngành đào tạo về y tế năm 2020 sẽ giảm nhưng trên thực tế, Bộ GD-ĐT quy định điểm chuẩn cao hơn. Điều này có nghĩa là khi tình hình dịch bệnh càng căng thẳng thì yêu cầu về chất lượng đào tạo lại càng phải cao để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe của người dân và cộng đồng.

    09:57 ngày 16/04/2022

    HS Bảo Như: Em quan tâm ngành quản trị nhân lực và marketing. Em có thể học ở đâu? 

    undefined - Ảnh 1.

    Ths Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing, trả lời: 

    Ngành marketing hiện có rất nhiều trường đào tạo, như Trường ĐH Kinh tế TP HCM, Trường ĐH Mở TP HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng...

    Ở nhiều trường, marketing chỉ là chuyên ngành trong ngành quản trị kinh doanh. Thí sinh quan tâm các ngành trên cần tìm hiểu thông tin ở những trường có đào tạo.

    Với ngành đào tạo quản trị nhân lực, cũng có nhiều trường đào tạo, thí sinh cần theo dõi thông tin cụ thể của từng trường.

    09:54 ngày 16/04/2022

    HS Trịnh Thị Thùy Trang hỏi: Sau khi thi tốt nghiệp THPT, em có thể thay đổi nguyện vọng không? 

    TS Nguyễn Đức Nghĩa trả lời: Theo quy chế tuyển sinh, đới với phương thức xét tuyển dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT thì thí sinh chỉ đăng ký 1 lần và không thay đổi nguyện vọng. Vậy nên, thí sinh cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đăng ký.

    TS Phạm Như Nghệ bổ sung: Năm nay xét tuyển ĐH có sự điều chỉnh. Năm 2021, có thể đăng ký xét tuyển cùng với thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, Bộ GD-ĐT điều chỉnh lại. Lúc thi tốt nghiệp, thí sinh không quan tâm đến xét tuyển, thi xong mới quan tâm xét tuyển ĐH. Thí sinh được đăng ký một đợt, trong thời gian này, thí sinh đổi bao nhiêu lần cũng được, miễn đến ngày chốt thì các em phải chốt nguyện vọng. Điều chỉnh như này sẽ có lợi cho thí sinh.

    09:46 ngày 16/04/2022

    Câu hỏi: Học ngành dịch vụ thương mại hàng không ở Trường CĐ Nova thì sinh viên ra trường làm việc ở đâu? Cơ hội việc làm ngành này có nhiều không ạ?

    ThS Đồng Văn Cường, Trưởng phòng cao cấp Truyền thông và tuyển sinh, Trường Cao đẳng Nova (Nova College), trả lời: 

    Hiện nay, hàng không là một trong các nhóm ngành đào tạo cốt lõi của Trường CĐ Nova. Khi học tại đây, sinh viên được bảo đảm cơ hội việc làm khi tốt nghiệp. Hiện các cơ sở thực hành đều đáp ứng tiêu chuẩn. Khi tốt nghiệp sinh, viên làm việc tại Vietstar Airlines. 

    Nhà trường xét tuyển liên tục trong năm. Thí sinh quan tâm có thể tìm hiểu thông tin tại novacollege.edu.vn. 

    09:43 ngày 16/04/2022

    Em Phạm Nguyệt Minh Hoàng hỏi: Trường ĐH Bách khoa TP HCM dùng nhiều phương thức xét tuyển thì kết quả có được công bố trước không?

    Đại diện Trường ĐH Bách khoa TP HCM trả lời: Nhà trường đang thử nghiệm tuyển sinh bằng nhiều tiêu chí kết hợp nhằm phát huy hết năng lực của người học, trong đó có đánh giá năng lực. Công thức tuyển sinh cuối cùng sẽ được công bố sớm nhất.

    Nhưng dù tuyển sinh theo phương thức nào thì chương trình đào tạo của trường nhắm đến đào tạo ra lực lượng để đóng góp sâu rộng cho xã hội. Trong những năm vừa qua, sinh viên nhà trường vừa học tập vừa tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng. 

    Thời điểm này, rất khó để nói tiêu chí nào có lợi trong xét tuyển bởi vì tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau. Một số bạn có thêm các tiêu chí như nghiên cứu khoa học kỹ thuật… thì ưu tiên hơn một chút đỉnh, trong khi trường vẫn dành tỉ trọng lớn cho kết quả đánh giá năng lực.

    PGS-TS Phạm Như Nghệ thông tin các trường xét tuyển riêng có thể công bố trước danh sách HS trúng tuyển vào trường với điều kiện có kết quả tốt nghiệp THPT nhưng không được gọi trước cho thí sinh. 

    09:43 ngày 16/04/2022

    Câu hỏi: Em muốn theo học chương trình liên kết quốc tế thì cần chỉ tiêu gì (visa, IELTS…)? Đối với sinh viên hoàn thành chương trình học ở nước ngoài thì cơ hội học tập và làm việc có khả quan không?

    TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, trả lời: Hiện nay, nhà trường có 8 ngành có chương trình liên kết quốc tế theo mô hình 2 năm học ở Trường ĐH Công nghiệp, sau đó ra nước ngoài học tập 1.5 năm theo chương trình liên kết. 

    Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên có thêm 1 năm học chương trình nâng cao hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm. Chương trình liên kết quốc tế sẽ hỗ trợ thủ tục về visa trong thời gian này để sinh viên thuận tiện trong việc học tập và làm việc tại quốc gia đó.

    Yêu cầu về IELTS: Sinh viên khi đăng ký học chương trình liên kết phải đáp ứng điều kiện ban đầu là IELTS 6.0 nên không cần phải bổ sung chỉ tiêu này.

    Yêu cầu về điểm CPA: Tối thiểu 2.5. Qua kinh nghiệm của trường ĐH Công nghiệp thì chỉ tiêu này không khó để đạt được.

    09:43 ngày 16/04/2022

    HS Thái Thuỳ Linh, Trường THPT Trấn Biên, hỏi: Em nghe nói đề thi THPT năm nay sẽ dễ hơn các năm trước do thí sinh phải học online trong thời gian dài vì dịch Covid-19?

    TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, trả lời: Năm nay không phải năm đầu tiên thí sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và cũng không có cơ sở nói chất lượng học tập kém hơn năm trước. Đề thi của Bộ GD-DT phù hợp với việc tổ chức học tập của các địa phương dựa trên nội dung đã học tập. 


    undefined - Ảnh 1.

    TS Phạm Như Nghệ

    Dù đề thi dễ hay khó thì chỉ tiêu của các trường ĐH cũng chỉ tăng 5-6% so với năm trước. Năm nay các trường xét khoảng 540.000- 550.000 trong số khoảng gần 1 triệu thí sinh dự thi. Có khoảng 750.000 thí sinh (trong số gần 1 triệu thí sinh dự thi) có nguyện vọng vào ĐH. Các trường cố gắng tuyển đủ nhưng cũng chưa bao giờ các trường tuyển đủ chỉ tiêu.

    09:29 ngày 16/04/2022

    Học sư phạm tại ĐH Đồng Nai, ra trường sẽ có việc làm

    Một học sinh đặt câu hỏi: Em muốn học ngành sư phạm Hoá tại ĐH Đồng Nai. Sau khi tốt nghiệp, em có được sắp xếp công việc tại Đồng Nai hay em phải tự đi xin việc?

    TS Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, trả lời: Ngành sư phạm Hoá tại trường đang thực hiện theo đơn đặt hàng của tỉnh Đồng Nai nên sau khi tốt nghiệp, các em có việc làm.

    Vấn đề của các em là cố gắng để trau dồi kiến thức, kỹ năng. Tỉnh Đồng Nai hiện đang phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ nên rất cần nhân lực chất lượng cao. Khi chọn nghề, các em nên chọn theo đam mê, khả năng, nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Nếu 3 yếu tố này kết hợp được với nhau thì khả năng thành công rất lớn. 


    undefined - Ảnh 1.

    TS Lê Anh Đức - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai

    Theo TS Phạm Như Nghệ, để thu hút được thí sinh giỏi, năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị định 116 để hỗ trợ sinh viên sư phạm. Khi trở thành sinh viên sư phạm, các em được miễn sinh hoạt phí, hỗ trợ sinh hoạt phí (khoảng 3,5 triệu/tháng; 10 tháng/năm). Các tỉnh đặt hàng đào tạo ngành sư phạm phải có trách nhiệm sắp xếp việc làm cho các em. Sau khi nghị định 116 có hiệu lực (năm 2021), tuyển sinh ngành sư phạm rất tốt, chưa bao giờ ngành sư phạm tuyển đạt 90%.

    09:24 ngày 16/04/2022

    Câu hỏi: Nếu muốn trở thành một bác sỹ thần kinh tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và muốn học ngành tâm lý tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM để trở thành một chuyên gia tâm lý thì có thể học 2 trường không? 

    PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đánh giá đây là câu hỏi khá thú vị. 


    undefined - Ảnh 1.

    Ông Liêm cũng cho biết tâm lý không thuộc hoàn toàn về ngành thần kinh; trong ngành thần kinh có ngoại thần kinh, ngoại thần kinh, mỗi ngành có chương trình đào tạo khác nhau. 

    Trong tương lai, BS tâm lý cần rất nhiều trong khi số lượng bác sỹ tâm lý đào tạo chính quy hiện nay tại Việt Nam khá ít ỏi. Muốn trở thành bác sỹ tâm lý thì thí sinh phải học ngành y, đào tạo 6 năm đa khoa, sau 6 năm thì bắt đầu đào tạo chuyên ngành cần ít nhất thêm 5 năm nữa, trong đó có ngành BS tâm lý. 

    ThS Trần Nam, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, bổ sung: Để học cùng lúc 2 trường, trước hết các em sẽ gặp xung đột thời gian. Điều này rất khó với các em. Học hai ngành ở hai trường là không khả thi, nhất là hai ngành hỏi đỏi hỏi khối lượng nghiên cứu và kỹ năng thực hành rất nhiều. Đặc biệt, ngành tâm lý học đào tạo ra những chuyên gia thực hiện công tác tham vấn, tư vấn tâm lý có lộ trình đào tạo rất nghiêm khắc. 

    09:21 ngày 16/04/2022

    Thắc mắc về ngành có môn năng khiếu

    Một học sinh hỏi: Em đăng ký xét tuyển vào các ngành có môn năng khiếu, em đăng ký thi năng khiếu ra sao? 

    ThS Lê Phan Quốc, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP HCM, trả lời: ĐHSP có 2 ngành là giáo dục mầm non và giáo dục thể chất có thi môn năng khiếu. Hiện nay, trường đang chuẩn bị và sẽ có thông tin vào tháng 5 trên website của trường. 

    undefined - Ảnh 1.

    Thi năng khiếu môn nào thì nội dung thiên về môn đó, chẳng hạn giáo dục thể chất thì thi thể chất; giáo dục mầm non thì thi năng khiếu kể chuyện, hát. Thi năng khiếu chỉ để đảm bảo các em có năng khiếu chứ không yêu cầu cao.

    09:20 ngày 16/04/2022

    Học phí, cơ hội việc làm ngành quản trị khách sạn

    Một HS hỏi về học phí, cơ hội việc làm ngành quản trị khách sạn Trường CĐ Nova. 

    undefined - Ảnh 1.

    Đại diện Trường CĐ Nova cho biết ngành quản trị khách sạn là ngành cốt lõi của nhà trường. Với nhóm ngành này, các em sẽ được thực hành, thực tập ngay từ năm nhất và hưởng lương của tập đoàn, bảo đảm 100% cơ hội việc làm trong các công ty thành viên của tập đoàn. 

    undefined - Ảnh 2.

    Theo thông tin từ đại diện nhà trường, đến năm 2025, Nova Group cần khoảng 100.000 nnhân lực cho khoảng 300 công ty thành viên. “Thời gian đào tạo ngắn, cơ hội việc làm cao, tạo điều kiện cho thí sinh. Về mức học phí vào khoảng 9,6 triệu/học kỳ, học 6 học kỳ, nhưng thí sinh chỉ đóng học phí 5 học kỳ” - đại diện nhà trường nhấn mạnh.

    09:20 ngày 16/04/2022

    Cơ hội việc làm với ngành truyền thông - marketing

    Một học sinh đặt câu hỏi: Lĩnh vực truyền thông em rất yêu thích nhưng em băn khoăn cơ hội việc làm?

    ThS Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, trả lời: Truyền thông là nơi cung cấp, trao đổi thông tin trong xã hội được áp dụng ở nhiều lĩnh vực. Hiện nay, với sự phát triển chung của nền kinh tế, thế giới thì có nhu cầu về thông tin, nhu cầu nguồn nhân lực rất cao. Nhưng người làm truyền thông cần được đào tạo bài bản chứ không thể tay ngang. 

    undefined - Ảnh 1.

    Đây là ngành có tăng trưởng rất tốt về nhu cầu tuyển dụng. Các em hoàn toàn có thể tự tin đặt mình vào thế giới nghề nghiệp này trong tương lai. Ở ĐHKHXH-NV, có ngành báo chí và thông đa phương tiện. 

    Khi học ngành này, các em phải thật sự nghiêm túc để sớm thích nghi thị trường lao động chứ không quan trọng trường công, trường tư. 


    undefined - Ảnh 2.

    ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, bổ sung: Tại Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM), các em vẫn có thể học ngành marketing để tham gia lĩnh vực truyền thông. Ở ngành marketing, các bạn được yêu cầu xây dựng chiến lược, quản trị chiến lược giá, sản phẩm, xúc tiến tổng hợp… để gắn kết sản phẩm với khách hàng. Truyền thông là dạng kết nối khách hàng với doanh nghiệp.

    08:43 ngày 16/04/2022

    Cách đăng ký dự thi đánh giá năng lực

    Một học sinh hỏi: Thưa thầy, làm sao để đăng ký dự thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường không thuộc ĐHQG TP HCM?

    undefined - Ảnh 1.

    Nữ sinh đặt câu hỏi với Ban tư vấn chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2022

    TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng nghề nghiệp - trả lời: Năm nay, các kỳ thi đánh giá năng lực do các trường ĐH tổ chức thu hút gấp 3 lần thí sinh so với năm 2021 và trở thành phương thức quan trọng.

    undefined - Ảnh 2.

    TS Nguyễn Đức Nghĩa

    Kỳ thi giá năng lực của ĐHQG TP HCM có trên 80.000 thí sinh tham gia (Đồng Nai hơn 5.500 thí sinh) và có nhiều trường ĐH sử dụng kết quả để xét tuyển.

    Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực đã xong, đợt 2 đang mở cổng cho thí sinh đăng ký (trực tuyến). Các em được quyền đăng ký trên hệ thống của ĐHQG hoặc đăng ký trực tiếp tại các trường không sử dụng chung hệ thống.

    Tại Đồng Nai, Trường THPT Trấn Biên có đông thí sinh dự thi đánh giá năng lực nhất.

    HS Hà Vy, Trường THPT Trấn Biên hỏi: Phương thức xét tuyển đánh giá năng lực chuyên biệt tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM năm nay như thế nào, thưa thầy? Thí sinh muốn đăng ký tham gia nhiều phương thức đánh giá năng lực có được không?

    undefined - Ảnh 3.

    ThS Lê Phan Quốc

    ThS Lê Phan Quốc, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, trả lời: Đây là phương thức mới của nhà trường. Theo dự thảo quy chế tuyển sinh mới đây, đây là kỳ thi bổ trợ của nhà trường, dùng kết quả này cùng với kết quả tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

    Nội dung bài thi gắn liền với chương trình phổ thông, đề thi minh họa đã được đăng trên website của nhà trường. Mỗi bài thi chỉ có một môn và kết quả này chỉ được xét một số ngành phù hợp, có liên quan đến môn đó. Nếu thí sinh xét tuyển vào nhiều ngành thì có thể đăng ký nhiều môn thi. Nhà trường cũng bố trí những bài thi không trùng nhau để tiện cho thí sinh

    Về lộ trình, dự kiến cuối tháng 4 này sẽ có thông tin đăng ký; tháng 6 tới, các em sẽ dự thi. Thí sinh vẫn thi trực tiếp trên máy tính, trường sẽ bố trí các điểm thi phù hợp.

    Bài thi theo hình thức trắc nghiệm, chỉ riêng môn ngữ văn là hình thức tự luận.

    Điều kiện tham dự thi: Dự kiến, HS lớp 12 chắc chắn tham gia,;HS lớp 11 cũng có thể tham gia, các em bảo lưu kết quả để xét tuyển vào năm sau nếu kết quả tốt hoặc coi như một lần va chạm để làm quen với kỳ thi. 

    Ngoài tham gia phương thức này, nhà trường vẫn duy trì các phương thức như các năm trước. Thí sinh bảo đảm phương thức nào thì đăng ký phương thức đó, sao cho có lợi nhất cho mình.

    TS Phạm Như Nghệ bổ sung: Việc các trường ĐH có thêm các kỳ thi, nhất là 2 ĐHQG tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, là tạo thêm cơ hội cho các em, bởi vì các trường ĐH xét tuyển đều căn cứ vào phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT.

    "Nếu tham gia kỳ thi đánh giá năng lực thì có thêm cơ hội xét tuyển. Nếu sử dụng cả hai dữ liệu để xét tuyển thì trước hết các em phải tham dự kỳ thi, tham khảo trường xét tuyển có xét tuyển trên phương thức đó không? Phải tìm hiểu kỹ thông tin của trường các em xét tuyển" - ông Nghệ lưu ý và cho  thêm từ 2021 trở về trước, 90% HS trên cả nước trúng tuyển vào ĐH căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.

    Lên trên
    Lên đầu Top

    Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Thanh toán mua bài thành công

    Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

    • Tặng bằng link
    • Tặng bạn đọc thành viên
    Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

    Chọn phương thức thanh toán

    Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

      Chọn phương thức thanh toán

      Chọn một trong số các hình thức sau

      Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

      Thông báo