xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Siết tuyển sinh trái tuyến

ĐẶNG TRINH

Năm học 2016-2017, để tránh tình trạng phụ huynh chạy vào trường điểm, nhiều quận, huyện tại TP HCM sẽ kiểm tra kỹ hộ khẩu hoặc tạm trú hợp lệ

UBND quận 5 vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017. Theo đó, những trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể, mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú (KT3) tại quận 5 kể từ tháng 1-2016, ban chỉ đạo tuyển sinh của quận sẽ xem xét kỹ, phân bổ trường học tùy tình hình cụ thể. Nếu tạm trú KT3 phải có hộ khẩu gốc ở tỉnh để đối chiếu. Như vậy, dù có hộ khẩu đúng tuyến cũng chưa chắc sẽ được nhận vào trường điểm.

Xác minh kỹ hộ khẩu tập thể

Không chỉ ở quận 5, nhiều quận, huyện khác cũng cho biết sẽ siết chặt việc tuyển sinh trái tuyến để bảo đảm công bằng trong tuyển sinh đầu cấp. Ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Tân Bình, cho hay chỉ tiêu tuyển sinh, địa bàn phân tuyến ra sao, thời gian tuyển sinh của từng trường… đều sẽ công khai. Bên cạnh đó, hội đồng tuyển sinh của quận sẽ xét duyệt, đối chiếu từng trường hợp để hạn chế tiêu cực trong tuyển sinh. Năm nay tại quận Tân Bình, trong hồ sơ nhập học của học sinh phải có bản sao hộ khẩu hoặc sổ KT3 hợp lệ, nếu không có sổ KT3 thì phải có giấy xác nhận của công an phường chứng minh thuộc diện tạm trú thực tế tại địa phương.

Thông tin tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM sẽ được công khai, minh bạch Ảnh: TẤN THẠNH
Thông tin tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM sẽ được công khai, minh bạch Ảnh: TẤN THẠNH

Đặc thù của tuyển sinh các lớp đầu cấp tại TP HCM là tuyển sinh theo hình thức phân tuyến theo từng địa bàn, trừ một số trường THCS là trường tiên tiến sẽ có những yêu cầu tuyển sinh riêng. Việc tuyển sinh này căn cứ theo hộ khẩu thường trú hoặc KT3 của học sinh. Chính vì thế, để lọt được vào các trường điểm, nhiều phụ huynh đã tìm cách chạy hộ khẩu, KT3 cho con.

Nguyên trưởng phòng GD-ĐT một quận cho biết cứ vào mùa tuyển sinh đầu cấp, số học sinh mới nhập hộ khẩu hoặc KT3 vào quận lại tăng đột biến, có khi hội đồng tuyển sinh của quận phát hiện hơn 10 trường hợp học sinh có cùng hộ khẩu để vào một trường tiểu học điểm trong quận. “Với những trường hợp hộ khẩu tập thể thế này, hội đồng tuyển sinh buộc phải nhờ cơ quan chức năng xác minh và đối chiếu, yêu cầu phải có quan hệ huyết thống với chủ hộ mới được chấp nhận” - vị này cho biết.

Vực dậy trường yếu

Theo ông Trần Minh Ngôn, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 4, hiện phòng đang trình kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học mới lên UBND quận để chờ phê duyệt nhưng nhìn chung yêu cầu tuyển sinh năm nay không có gì đột biến so với những năm trước, kể cả việc tuyển sinh vào 2 trường điểm tại quận là Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và THCS Bến Vân Đồn.

ThS Lê Ngọc Điệp, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT TP HCM, cho rằng hiện các gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con nên ai cũng muốn đầu tư những gì tốt nhất cho con mình, đặc biệt là chỗ học vì vậy mới nảy sinh chuyện chạy trường. Tuy nhiên, ThS Điệp cho rằng chất lượng giáo viên bậc tiểu học ở TP HCM rất đồng đều. Ở những trường ít học sinh, giáo viên càng có điều kiện chăm sóc học sinh hơn.

Trong khi đó, một chuyên gia giáo dục nhận định ở độ tuổi tiểu học, phụ huynh không nên đặt nặng vấn đề học tập lên trẻ. Ngoài học tập, trẻ cần được vui chơi để phát triển thể chất, năng khiếu. Thế nhưng, dường như hiện nay có sự lệch lạc trong quan niệm về trường tốt ở phụ huynh.

Đơn cử như phụ huynh chạy trường vì giáo viên thì không nên vì các trường chưa hẳn có tên tuổi lại có nhiều giáo viên giỏi. Phụ huynh chỉ chăm chú vào các tiêu chí trường ở khu vực trung tâm, tiện đường đưa đón mà bỏ qua những yếu tố khác như cơ sở vật chất, điều kiện vui chơi… cho trẻ. Rõ ràng, những trường ở khu vực trung tâm thường chật chội do quỹ đất hạn hẹp, sĩ số học sinh lại đông; có trường phải chia nhỏ đến 2-3 cơ sở khác nhau. Không có sân chơi, giờ ra chơi, trẻ chỉ quanh quẩn ở hành lang hoặc ngồi ngay tại lớp… Đó là những bất cập phụ huynh nên cân nhắc.

“Về lâu dài, cần có biện pháp khắc phục tình trạng chạy trường. Đó là “chiếc bánh” ngân sách do nhà nước đầu tư cần phải thay đổi. Bởi lẽ, hiện nay có thực trạng trường tốt lại nằm ở khu vực phụ huynh có điều kiện kinh tế, đưa đến nghịch lý là có nhiều trường “sống” được mà không cần ngân sách nhà nước, trường khác thì lại rất cần. Do đó, phải tập trung đầu tư và vực dậy những trường yếu trong thời gian nhất định” - chuyên gia này cho biết.

Không làm khó phụ huynh

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết các trường phải thực hiện tuyển sinh công khai, minh bạch, chu đáo, chặt chẽ. Nhân viên làm công tác tuyển sinh phải hướng dẫn tận tình, giao tiếp cởi mở và văn minh với phụ huynh. Các trường tuyệt đối không kết hợp tuyển sinh với kêu gọi, vận động đóng góp từ phụ huynh. Đối với trường điểm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, xếp hàng từ đêm làm mất lòng dân, gây bức xúc dư luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo