xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của nhiều thí sinh Đà Nẵng

B.Vân - Q.Luật - Tr. Thường

(NLĐO) - Nhiều thí sinh ở Đà Nẵng cho hay, đề thi văn đợt 2 có cấu trúc đề tương đương với đề đợt 1. Tuy nhiên, phần thi về tác phẩm Việt Bắc lại nằm ngoài dự đoán của nhiều thí sinh.

Sáng 3-9, gần 11.000 thí sinh TP Đà Nẵng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 với môn thi ngữ văn. Trong phần đọc hiểu, đề văn đợt 2 đưa đoạn trích trong tác phẩm Dám nghĩ lớn của David J.Schwartz, Ph.D, NXB Tổng hợp TP HCM. 

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của  nhiều thí sinh Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn đợt 2

Phần làm văn yêu cầu thí sinh viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải có niềm tin trong cuộc sống. Câu 2 phần làm văn yêu cầu phân tích cảnh hùng tráng của  Việt Bắc trong kháng chiến được nhà thơ Tố Hữu thể hiện trong 1 đoạn trích.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của  nhiều thí sinh Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại HĐT Trường THPT Thái Phiên - Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Nhiều thí sinh ở Đà Nẵng cho hay, đề thi văn đợt 2 có cấu trúc đề tương đương với đề đợt 1. Tuy nhiên, phần thi về tác phẩm Việt Bắc lại nằm ngoài dự đoán của nhiều thí sinh. Thí sinh Bảo Châu, Trường THPT Thái Phiên cho hay đề thi văn đợt 2 về mức độ tương tự với đợt 1. Thí sinh này cho biết do tác phẩm Việt Bắc không "trúng tủ" nên em thực hiện bài thi không tốt. "Nếu được thi như đề đợt 1 thì em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn. Các bạn của em cũng thế" - thí sinh Bảo Châu nói.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của  nhiều thí sinh Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thí sinh Đà Nẵng nhận định đề thi đợt 2 có cấu trúc tương đương đợt 1. Ảnh: Bích Vân

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho hay, trong buổi thi môn ngữ văn sáng cùng ngày, có 99 thí sinh vắng/ tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn này. Ngoài ra, tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, có 1 thí sinh bị đau bất ngờ phải đi cấp cứu, không tiếp tục tam gia dự thi.

Tại HĐT Trường THPT Võ Chí Công - Đà Nẵng là điểm thi bố trí cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 và thuộc các khu cách ly y tế. Cán bộ coi thi làm nhiệm vụ tại điểm thi này mặc đồ bảo hộ suốt quá trình làm việc. Ghi nhận trong buổi thi môn ngữ văn, tại điểm thi này vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không xảy ra sự cố.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của  nhiều thí sinh Đà Nẵng - Ảnh 4.

Thí sinh dự thi tại HĐT Trường THPT Võ Chí Công. Ảnh: Quang Luật

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của  nhiều thí sinh Đà Nẵng - Ảnh 5.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại HĐT này phải mặc đồ bảo hộ suốt quá trình làm việc. Ảnh: Quang Luật

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của  nhiều thí sinh Đà Nẵng - Ảnh 6.

Thí sinh dự thi tại HĐT này phải đảm bảo giãn cách 2m để phòng dịch. Ảnh: Quang Luật

Tại tỉnh Quảng Nam, 10 giờ sáng 3-9, hơn 9.000 TS tỉnh này dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 đã hoàn thành môn thi ngữ văn. Nhiều TS nhận định đề thi môn ngữ văn vừa sức. Theo ghi nhận, dù thời tiết ở Quảng Nam mấy hôm nay nắng nóng gay gắt nhưng tại các hội đồng thi, cán bộ, giám thị vẫn làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. An ninh trật tự tại 28 điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đảm bảo. 

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của  nhiều thí sinh Đà Nẵng - Ảnh 7.

Thí sinh tại điểm thi 26 (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Ảnh: Phan Văn Đức

Tại HĐT Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nhiều tình nguyện viên có mặt từ sớm để hướng dẫn các em TS thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi bước vào phòng thi. 

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của  nhiều thí sinh Đà Nẵng - Ảnh 8.

Thí sinh Quảng Nam dự thi môn ngữ văn sáng 3-9. Ảnh: Phan Văn Đức

Trong sáng 3-9, PGS.TS Mai Văn Trinh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ông Mai Văn Trinh đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đợt 2 này. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, trong môn thi ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 vào sáng 3-9, tại tỉnh này có 79 TS vắng thi.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Phần thi tác phẩm Việt Bắc nằm ngoài dự đoán của  nhiều thí sinh Đà Nẵng - Ảnh 9.

Có 79 thí sinh Quảng Nam vắng thi môn ngữ văn. Ảnh: Phan Văn Đức


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo