xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thi vào lớp 10 vẫn căng thẳng

Đặng Trinh - Yến Anh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay tại TP HCM sẽ diễn ra ngày 16 và 17-7, TP Hà Nội ngày 17 và 18-7. Kỳ thi lớp 10 hằng năm luôn căng thẳng do 30% thí sinh sẽ phải rớt kỳ thi này

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho biết năm học này, TP có gần 100.000 học sinh (HS) lớp 9, trong đó hơn 82.300 HS đăng ký dự thi vào lớp 10.

Tỉ lệ chọi tăng

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, như các năm trước, năm học 2020-2021, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập khoảng 70% tổng số HS dự thi. Những HS còn lại được hướng dẫn chọn vào các trường phù hợp như trung tâm giáo dục thường xuyên gần nơi cư trú, trường ngoài công lập, trường nghề, trung cấp chuyên nghiệp...

Năm học 2020-2021, các trường THPT công lập tại TP HCM sẽ tuyển 66.520 HS so với số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 82.000, như vậy năm học này sẽ có hơn 15.000 thí sinh bị loại khỏi lớp 10 công lập.

Thi vào lớp 10 vẫn căng thẳng - Ảnh 1.

Học sinh làm thủ tục vào phòng thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM năm 2019.Ảnh: TẤN THẠNH

Theo thống kê đăng ký nguyện vọng mà Sở GD-ĐT TP HCM công bố, số HS đăng ký nguyện vọng 1 tại TP HCM tăng so với năm học trước, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh lại giảm; tỉ lệ chọi lớp 10 vào các trường đều tăng. Dù cấu trúc đề thi không thay đổi nhưng đây cũng là năm mà thời gian học, ôn tập của HS bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ có nhiều biến động, nhất là ở các trường tốp giữa.

Thống kê của Sở GD-ĐT TP Hà Nội cho thấy năm nay những trường nằm trong danh sách nhiều năm có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao lại không có quá đông HS đăng ký. Trường THPT Kim Liên có tỉ lệ chọi 1/2,7, với tổng số đăng ký cả 2 nguyện vọng là 1.656, trong khi chỉ tiêu tuyển là 600; Trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi là 1/2,5, với tổng số đăng ký cả 2 nguyện vọng là 1.870, chỉ tiêu tuyển là 720. Trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đều có tỉ lệ chọi 1/2,2...

Trong khi đó, các trường thuộc tốp 2 của TP Hà Nội lại có tổng số đăng ký tăng vọt nhưng đa số đăng ký nguyện vọng 2. Chẳng hạn, Trường THPT Đoàn kết - Hai Bà Trưng có 3.842 HS đăng ký, trong đó nguyện vọng 2 là 3.058 thí sinh; Trường THPT Thạch Bàn có tổng số đăng ký là 3.056, trong đó riêng nguyện vọng 2 có trên 2.000; Trường THPT Quang Trung - Đống Đa có tổng số đăng ký là 3.263, trong đó nguyện vọng 2 là 3.058 HS...

Huy động hàng chục ngàn giáo viên coi thi

Ngày 14-7, Sở GD-ĐT TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 với sự tham dự của khoảng 660 cán bộ quản lý là hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi của kỳ thi; nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại các điểm thi...

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hà Nội sẽ diễn ra ngày 17 và 18-7. Toàn TP có 172 điểm thi với 88.928 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi. Sở GD-ĐT TP Hà Nội đã huy động 12.000 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và giám sát phòng thi. Ngoài ra, còn có khoảng 1.700 nhân viên phục vụ tại các điểm thi.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hà Nội Phạm Văn Đại đã đề nghị lãnh đạo của 172 điểm thi rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác an ninh, an toàn tại điểm thi. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho thí sinh trong thời tiết nắng nóng như quạt mát, nước uống, điều hòa nhiệt độ...

Sở GD-ĐT TP Hà Nội cũng cho hay đã thành lập 15 đoàn thanh tra đi kiểm tra 172 điểm thi tại 30 quận, huyện, thị xã. Theo bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra sở, về cơ bản, các điểm thi đều được vệ sinh sạch sẽ, đủ bàn, ghế và các thiết bị cần thiết, có phòng thi dự phòng và có phương án bố trí nhân viên y tế trực. Tuy nhiên, một số điểm thi vẫn chưa hoàn thiện các điều kiện tổ chức thi như nhà vệ sinh hỏng, phòng thi nhỏ, chưa có camera lắp đặt tại phòng chứa đề thi, bài thi... Sở đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục tồn tại để bàn giao cho các trưởng điểm thi.

Tại TP HCM sẽ có 135 điểm thi (10 điểm thi chuyên, 125 điểm thi thường) với 3.191 phòng thi. Để phục vụ cho công tác thi, TP huy động gần 11.500 giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia coi thi và 3.430 cán bộ chấm thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-7, HS sẽ trải qua 3 môn thi là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn thi chuyên (nếu HS đăng ký thi chuyên). HS được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 trường công lập và không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển. 

Học đến đâu thi đến đó

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, trong nhiều năm qua, Sở GD-ĐT TP HCM đã thống nhất ngay từ đầu mỗi năm học về định hướng đổi mới đề thi theo hướng vận dụng năng lực, kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn. Các giáo viên dạy THCS đã quen với định hướng và tổ chức dạy học. HS cũng không bỡ ngỡ với đề thi mở, sử dụng kiến thức liên môn.

Dù được làm quen với các dạng đề mở nhưng đây là năm học bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhiều HS không khỏi lo lắng khi thời gian ôn tập gấp gáp liệu có đủ kiến thức cho kỳ thi. Về việc này, ông Hiếu cho rằng quan điểm của sở là HS học đến đâu thi đến đó, thí sinh không nên quá lo lắng trước kỳ thi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo