xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM tổ chức kỳ thi thành công trong tình hình dịch bệnh căng thẳng

Đ.Trinh

Tối 8-7, trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TP HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 vừa qua, do một số thí sinh có vấn đề cá nhân nên vắng thi đợt 1, tỉ lệ này khoảng 3%-4%.

Ông Hiếu đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM được tổ chức trong tình hình đặc biệt - dịch bệnh căng thẳng và biến động hằng ngày. Có thể đánh giá, tổ chức kỳ thi đến giờ này là thành công, an toàn, bảo đảm giãn cách, không để phụ huynh tụ tập, thí sinh cũng thực hiện giãn cách, bảo đảm yêu cầu 5K.

TP HCM tổ chức kỳ thi thành công trong tình hình dịch bệnh căng thẳng - Ảnh 1.

Thí sinh thi xong ra về ngày 8-7 tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM (Ảnh: TẤN THẠNH)

Ông Hiếu cũng thông tin là trước kỳ thi, vào ngày 3-7, Sở GD-ĐT TP phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho thí sinh và cán bộ coi thi, những thí sinh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được tham dự kỳ thi. Cũng trong lần xét nghiệm này, có một số mẫu gộp dương tính, khi tổ chức xét nghiệm đơn lại cũng là dương tính nên những thí sinh và cán bộ liên quan không tham gia kỳ thi.

Về tình hình dự thi tại TP HCM, đã chấp hành tốt các quy định về quy chế thi; không có tình trạng để lọt đề thi ra ngoài.

Ông Hiếu cũng cho biết ở một số điểm thi có thí sinh đã được xét nghiệm âm tính ngày 3-7. Chẳng hạn như tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), vào ngày 6-7 em làm thủ tục dự thi thì bình thường, vào môn văn thì sức khỏe có vấn đề. Khi em được đưa vào Bệnh viện quận 3 theo dõi sức khỏe, test Covid-19 thì bị dương tính. Một phó chủ tịch UBND TP đã trực tiếp chỉ đạo đưa thí sinh này vào bệnh viện, phòng thi được khử khuẩn. Phòng thi có thí sinh này tham dự được chia ra để giãn cách cho các thí sinh còn lại thi các môn tiếp theo.

Tại một số điểm thi khác, khi test Covid-19 âm tính nhưng chủ yếu do phụ huynh, như một trường hợp thí sinh trong gia đình có người F0, nên điểm thi đã tách em này ra, phòng thi được khử khuẩn và chia ra thi phòng thi dự phòng. Về phương án cho những thí sinh này, theo ông Hiếu, sở cho các các em lựa chọn có thể thi tiếp hoặc làm đơn bảo lưu, sẽ thi đợt 2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo