xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đưa trường học đến thí sinh": Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM?

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" 2021 của Báo Người Lao Động đã diễn ra tại Trường THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Báo Người Lao Động, Đài PT-TH Bến Tre tường thuật trực tiếp.

13 giờ 30 ngày 3-4, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần 20- năm 2021 đã chính thức diễn ra tại Trường THPT chuyên Bến Tre. Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi 4 chương trình trực tiếp tại 4 địa phương: Bến Tre, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 2.

Hơn 1.000 thí sinh tham dự chương trình

Tham gia chương trình có hơn 1.000 học sinh các trường THPT chuyên Bến Tre, Trường THPT Võ Trường Toản, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner. 


Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 3.
Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 4.
Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 5.
Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 6.
Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 7.

Học bổng Báo Người Lao Động được trao tại Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" 2021 ở Trường THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre:

z2414908357618_a7a025afaa8c1a49296092bafeadd4f8

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và Công ty CP Bất động sản Bắc Miền Tây trao 20 suất (1 triệu đồng/suất).

2

5

3

4

6


Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 15.
Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 16.
Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 17.
Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 18.
Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 19.
Đưa trường học đến thí sinh: Điều kiện để học sinh 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào ĐHQG TP HCM? - Ảnh 20.


Tiêu điểm sự kiện

    15:33 ngày 03/04/2021

    Chọn ngành học yêu thích, đừng chạy theo bạn bè

    *Học sinh Đặng Tiểu Bình, lớp 12/2 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, hỏi: Em có nguyện vọng học ngành kỹ thuật tự động và điều khiển của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, có liên quan đến robot? Khi đậu có được lựa chọn ngành thiết kế bảo trì, sửa chữa không? Cơ hội việc làm ra sao? 

    undefined - Ảnh 1.

    PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Phó trưởng Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

    - PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ - Phó trưởng Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM - trả lời: Tự động hóa và điều khiển phù hợp với chuyển đổi số. Học ngành này sử dụng kỹ thuật điều khiển, kết nối vạn vật. Cơ hội việc làm rất cao.

    *Học sinh Trường THPT Herman Gmeiner hỏi: Thất nghiệp là do bản thân hay do ngành học? 

    - TS Nguyễn Chí Thắng, Trưởng Khoa Cơ bản Trường ĐH Nam Cần Thơ, trả lời: Ở trường hằng năm có 5% sinh viên xin thôi học. Vì vậy các em nên lựa chọn ngành mình thích để học. 

    Thất nghiệp là do cả yếu tố khách quan và chủ quan. Nên căn cứ vào yếu tố bản thân để lựa chọn ngành học, không chạy theo bạn bè, vì khi đậu vào học nhưng năng lực không đạt được sẽ rất khó. Học bất cứ hệ nào cũng khó như nhau, chỉ học những thứ chúng ta thích mới dễ dàng vượt qua. Khi ra trường dễ thích ứng vị trí công việc ở những nơi tuyển dụng.

    Sau hơn 90 phút truyền hình trực tiếp, ban tư vấn nhận được và trả lời gần 100 câu hỏi của học sinh. Sau phần tư vấn trực tiếp, thí sinh đã đến gặp trực tiếp đại diện của từng trường để được tư vấn chuyên sâu.

    undefined - Ảnh 2.
    undefined - Ảnh 3.

    Các học sinh gặp các đại diện các trường hỏi thêm sau buổi tư vấn

    undefined - Ảnh 4.

    Đại diện thành viên ban tổ chức, ban tư vấn chụp ảnh cùng các học sinh tỉnh Bến Tre

    15:05 ngày 03/04/2021

    Ngành nào có cơ hội việc làm cao?

    Thí sinh đặt câu hỏi tại chương trình "Đưa trường học đến thí sinh"

    * Một học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Trường Toản hỏi: Ngành thú y của Trường ĐH Nông Lâm có cơ hội việc làm cao không, thực tập ra sao? 

    undefined - Ảnh 2.

    TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Nông lâm TP HCM

    - TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Nông lâm TP HCM, trả lời: Đây là ngành hot nhất của trường. Trước khi lựa chọn, học sinh nên xem bản chất của ngành học, có phù hợp với định hướng của mình. Ngành này trường đào tạo 5 năm, kỹ năng thực hành chuyên sâu, có chương trình đào tạo tiên tiến 100% bằng tiếng Anh. Khi học đến năm 4, năm 5 sinh viên kiểm tra lại 1 lần nữa có phù hợp với bệnh viện thú cưng hay không.

    undefined - Ảnh 3.

    * Ngành cơ khí ô tô của Trường ĐH Cần Thơ có được thực tập nhiều hay không? Khi tốt nghiệp, trường có giới thiệu việc làm không?

    undefined - Ảnh 4.

    Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Cần Thơ

    - Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Cần Thơ, trả lời: Trường chủ trương đào tạo cơ khí ô tô trong chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, nguyên lý hoạt động máy ô tô, khung gầm. Trong quá trình học sẽ được thực tập nhiều, 60% thực hành, 40% lý thuyết. Trường liên kết nhiều doanh nghiệp để các em được thực tập. Trường sẽ kết nối với các nhà tuyển dụng để tìm cơ hội việc làm. Một năm trường tổ chức 2 lần ngày hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp.

    *Em nên học ngành nào để bắt kịp chuyển đổi số? 

    undefined - Ảnh 5.

    TS Nguyễn Trọng Tuấn, Trưởng Cơ sở An Phú Đông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

    - TS Nguyễn Trọng Tuấn, Trưởng Cơ sở An Phú Đông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trả lời: Ngành nào cũng cần để chuyển đổi số. Hiện nay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có đào tạo thêm 5 ngành theo hướng liên ngành: du lịch số, kinh tế số, công nghệ tài chính, tin sinh học, quản trị công nghệ sinh học. Đây là các ngành được đào tạo cả kiến thức hai ngành.

    * Một học sinh Trường THPT chuyên Bến Tre hỏi: Chương trình thực tập của Trường CĐ Nova như thế nào? 

    undefined - Ảnh 6.

    TS Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường CĐ Nova

    - TS Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường CĐ Nova, trả lời: Chương trình Intership tại Nhật, có mức phí là 32 triệu đồng, thực tập từ 10 đến 11 tháng, sau đó quay lại học tập tiếp tại trường Nova. 

    Sau khi học xong, em muốn qua Nhật làm thì trường miễn phí làm visa. Các em nên tìm hiểu thêm tại website của trường.

    undefined - Ảnh 7.

    Ngoài việc đặt các câu hỏi trực tiếp, các học sinh tỉnh Bến Tre cũng tham khảo thêm thông tin giới thiệu về các trường tại chương trình

    14:19 ngày 03/04/2021

    Ban tư vấn giải đáp cặn kẽ các câu hỏi của thí sinh

    undefined - Ảnh 1.

    * Học sinh Trường THPT Võ Trường Toản hỏi: Năm ngoái, phân hiệu ĐHQG TP HCM tại tỉnh Bến Tre 2020 lấy thấp hơn 1 điểm so với cơ sở ở TP HCM. Vậy năm nay có còn giữ lấy thấp hơn như vậy không? 

    undefined - Ảnh 2.

    TS Ngô Tấn Phong, Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHQG TP HCM tại Bến Tre

    - TS Ngô Tấn Phong, Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHQG TP HCM tại Bến Tre, trả lời: Các em đừng lo điểm chuẩn của trường sẽ bằng các cơ sở khác của ĐHQG TP HCM vì điểm chuẩn phân hiệu là do phân hiệu quyết định.

    *Học quan hệ công chúng, marketing có dễ xin việc sau này? Nên chọn trường nào? 

    undefined - Ảnh 3.

    ThS Huỳnh Thế Nguyễn, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Tài chính – Marketing

    - ThS Huỳnh Thế Nguyễn, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Tài chính – Marketing, trả lời: Hiện nay có nhiều trường đào tạo ngành marketing và quan hệ công chúng. Ngành marketing là ngành phù hợp, tương thích công nghệ 4.0, vị trí việc làm, cơ hội việc làm rất rộng mở. 

    Trong dịch Covid-19, ngành marketing làm việc gián tiếp, phù hợp sự vận động của xã hội. Còn nên chọn trường nào, học sinh nên xét đến các yếu tố: phù hợp học phí, điều kiện gia đình, định hướng đào tạo của trường phù hợp với mình. Trường ĐH Tài chính – Marketing là trường đầu tiên đào tạo độc lập ngành này, điểm chuẩn rất cao. Mong các em có kỳ thi thành công!

    undefined - Ảnh 4.

    Một thí sinh đặt câu hỏi tại chương trình

    *Học sinh Phạm Thành Lợi, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu hỏi: 149 trường được xét tuyển ưu tiên vào các trường thành viên ĐHQG TP HCM, vậy cho em hỏi xét tuyển như thế nào? 

    - TS Lê Thị Thanh Mai trả lời: Thí sinh phải bảo đảm 3 điều kiện: 3 năm học sinh giỏi hoặc 5 học kỳ là học sinh giỏi, có một số trường sẽ yêu cầu viết bài luận về lựa chọn nghề. Học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng của trường thành viên. 

    Muốn biết rõ hơn các em lên trang web ĐHQG và các trường thành viên để xem cụ thể điều kiện xét tuyển của từng trường. Lưu ý, những ngành “hot”, thì cạnh tranh theo phương thức này cũng cao, các em nên có phương án dự phòng. Mỗi phương thức đều có cơ hội nhận học bổng. Ngoài ra, các em nên lựa chọn xét tuyển bằng các phương thức cùng một ngành, không nên lựa chọn mỗi phương thức một ngành.

    *Em Nguyễn Kim Ngân, Trường THPT Võ Trường Toản, hỏi: Kỹ thuật xét nghiệm y học sẽ làm gì, ở đâu? Ưu điểm của trường là gì? 

    undefined - Ảnh 5.

    TS Nguyễn Trọng Tuấn, Trưởng Cơ sở An Phú Đông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

    - TS Nguyễn Trọng Tuấn, Trưởng Cơ sở An Phú Đông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trả lời: Đây là ngành trang bị kiến thức y khoa, sau này làm phân tích mẫu bệnh phẩm để bác sĩ có hướng chẩn đoán. Ra trường có thể làm ở các bệnh viện, trung tâm chẩn đoán y khoa. 

    Trong quá trình học tại trường sẽ học các kiến thức chuyên sâu và thực tập tại các phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng khám của trường. 300-400 sinh viên tham gia.

    Thí sinh đặt câu hỏi với thành viên ban tư vấn chương trình


    *Em Lê Thị Thùy Dương, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, hỏi: Em có nguyện vọng ngành quan hệ quốc tế, không biết chọn trường nào? Phân vân giữa ngành kinh doanh quốc tế và ngôn ngữ Anh, nên lựa chọn ngành nào để phù hợp.

    - ThS Huỳnh Thế Nguyễn, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Trường ĐH Tài chính – Marketing, trả lời: Ngành quan hệ quốc tế có rất nhiều trường đào tạo, nên lên trang web để xem chương trình đào tạo. Ngành ngôn ngữ Anh của trường đào tạo theo hướng kinh doanh quốc tế, tức là trong xuất nhập khẩu, khi bạn học có kiến thức năng lực 2 lĩnh vực cùng một lúc, có kiến thức ngôn ngữ Anh và xuất khẩu để làm việc trong doanh nghiệp toàn cầu. Còn ngành kinh doanh quốc tế là đưa ra những phương án xuất khẩu làm sao có lợi nhất.

    - TS Nguyễn Thúy Nga, Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Mở TP HCM, trả lời: Học kinh doanh quốc tế là học nghiệp vụ, tiếng Anh được sử dụng trong công việc. Còn ngành ngôn ngữ Anh đào tạo theo 3 định hướng: giảng dạy tiếng Anh, biên phiên dịch tiếng Anh, tiếng Anh thương mại.

    Đối với định hướng tiếng Anh thương mại, học sinh cũng học những môn học như quản trị học, marketing, các môn học chuyên sâu về xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh, khi tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc nhiều ở các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu.

    14:11 ngày 03/04/2021

    TS Lê Thị Thanh Mai khuyên thí sinh cân nhắc khi chọn trường

    Tư vấn cho các thí sinh tại chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại tỉnh Bến Tre


    Thông tin tại chương trình, TS Lê Thị Thanh Mai cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi kết thúc 12 năm đèn sách để nhận bằng tốt nghiệp THPT. Kỳ thi năm 2021 ổn định. 

    Để xét tốt nghiệp phải thi toán - văn - ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp tự chọn (KHTN hoặc KHXH). Những năm qua, tỉ lệ thí sinh nhận chọn bài thi KHTN của cả nước dưới 50% nhưng học sinh Bến Tre lại hơn 50%. 

    Kỳ thi được lấy kết quả xét tốt nghiệp và nhiều trường dùng kết quả xét ĐH. Khi làm hồ sơ dự thi, thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH luôn và không giới hạn số lượng nguyện vọng. Trong các nguyện vọng này bình đẳng như nhau, khi sắp xếp thứ tự nguyện vọng thì yêu thích nhất lên đầu và giảm dần. 

    undefined - Ảnh 2.

    TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG TP HCM

    Năm nay, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần, được đăng ký xét tuyển trực tuyến cùng với đăng ký bằng phiếu; thí sinh điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến. Trong các môn thi tốt nghiệp THPT những năm qua, học sinh Bến Tre có môn tiếng Anh, lịch sử thấp hơn cả nước. Năm nay, phương thức xét tuyển học bạ được nhiều trường sử dụng với những điều kiện khác nhau. ĐHQG TP HCM đã công bố 149 trường THPT được ưu tiên tuyển thẳng. Ngoài ra, thí sinh còn có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức được 70 trường ĐH, CĐ sử dụng xét tuyển. 

     TS Lê Thị Thanh Mai khuyên thí sinh hết sức cân nhắc khi chọn nghề, chọn ngành, chọn trường phù hợp.

    14:06 ngày 03/04/2021

    Đội ngũ ban tư vấn của chương trình

    Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại tỉnh Bến Tre


    undefined - Ảnh 2.

    Thành viên ban tư vấn của chương trình tại Bến Tre

    Ban Tư vấn của chương trình tại Bến Tre là các chuyên gia, đại diện các trường ĐH, CĐ có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh, gồm:

    - TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG TP HCM;

    - TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM;

    - TS Ngô Tấn Phong, Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHQG TP HCM tại Bến Tre;

    - Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Cần Thơ;

    - TS Huỳnh Thế Nguyễn, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Tài chính – Marketing;

    - PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Phó trưởng khoa Cơ khi chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM;

    - TS Nguyễn Trọng Tuấn, Trưởng Cơ sở An Phú Đông (quận 12), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

    - TS Nguyễn Thuý Nga, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Mở TP HCM.

    - TS Nguyễn Chí Thắng, Trưởng Khoa Cơ bản, Trường ĐH Nam Cần Thơ;

    - TS Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng thường trực, Trường CĐ Nova.

    14:01 ngày 03/04/2021

    Ông Võ Văn Luyến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre, phát biểu

    undefined - Ảnh 1.

    Ông Võ Văn Luyến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre, phát biểu: Báo Người Lao Động những năm qua thường xuyên đăng tin văn hóa, giáo dục, kinh tế… của tỉnh. Báo còn được biết đến thông qua việc tổ các chương trình mang ý nghĩa nhân văn, có tính cộng đồng như: Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển, Mai Vàng nhân ái. 

    Được sự đồng ý của UBND tỉnh, sở đã phối hợp với các trường và Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Đưa trường học đến thí sinh", giúp học sinh nắm bắt thông tin, tư vấn theo nguyện vọng, chọn trường phù hợp, từ đó chọn trường phù hợp, xét tuyển. 

    Trong dịp này, nhiều học sinh cũng nhận được học bổng, đây là sự động viên học sinh tiếp bước đến trường. Ông Võ Văn Luyến cảm ơn ban lãnh đạo báo, các trường đã mang chương trình ý nghĩa đến với tỉnh Bến Tre.

    13:47 ngày 03/04/2021

    Về phía tỉnh Bến Tre có sự hiện diện của: Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; ông Võ Văn Luyến, Phó GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre; ông Phan Song Toàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre; ông Huỳnh Hiếu Thảo, Phó giám đốc Điện lực TP Bến Tre; đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Bến Tre.

    undefined - Ảnh 1.

    Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại chương trình

    undefined - Ảnh 2.

    Các đại biểu tham dự chương trình

    Đại diện các đơn vị tài trợ, hỗ trợ gồm có: Ông Nguyễn Anh Khoa - Đại diện Cty CP Phân bón Bình Điền; ông Ngô Phát Đạt - Thành viên HĐQT Công ty CP Xe khách Phương Trang - Futa Busline; TS Trần Mạnh Thành - Phó hiệu trưởng thường trực Trường Cao đẳng Nova - thành viên ban tư vấn; TS Nguyễn Trọng Tuấn, Trưởng Cơ sở An Phú Đông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành- thành viên ban tư vấn.

    undefined - Ảnh 3.
    undefined - Ảnh 4.
    undefined - Ảnh 5.



    Lên trên
    Lên đầu Top

    Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Thanh toán mua bài thành công

    Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

    • Tặng bằng link
    • Tặng bạn đọc thành viên
    Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

    Chọn phương thức thanh toán

    Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

      Chọn phương thức thanh toán

      Chọn một trong số các hình thức sau

      Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

      Thông báo