xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trường THCS Nam Đà - chặng đường 31 năm xây dựng và phát triển

Bảo An

(NLĐO) - Sau 31 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Nam Đà - một ngôi trường vùng xa của tỉnh Đắk Nông - đã đào tạo ra nhiều thế hệ học trò thành đạt, góp phần xây dựng quê hương.

Ngày 12-11, Trường THCS Nam Đà (xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam với chủ đề Trường THCS Nam Đà - 31 năm xây dựng và phát triển (1991-2022).

Trường THCS Nam Đà - chặng đường 31 năm xây dựng và phát triển - Ảnh 1.

3 giáo viên của nhà trường vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy

Ôn lại truyền thống tốt đẹp của nhà trường, thầy Bạch Đức Như, hiệu trưởng nhà trường, xúc động chia sẻ trên mảnh đất Nam Đà yêu dấu này, có bề dày truyền thống hiếu học, ngay trên mái trường này đã có nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Cũng chính nơi đây, có rất nhiều học sinh thành đạt trên nhiều lĩnh vực. 

Đáng tự hào hơn, thế hệ học trò cũ luôn dành tình cảm sâu sắc hướng về trường bằng tấm lòng đầy ý nghĩa. Các em đã huy động và xây dựng tặng nhà trường 1 phòng học đa năng và nhiều phần quà có giá trị nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và 31 năm trường xây dựng và phát triển.

"Chúng tôi - các thế hệ nhà giáo vô cùng tự hào vì đã và đang được giảng dạy, công tác tại xã nhà, tại mảnh đất có truyền thống hiếu học. Cũng chính vì niềm tự hào ấy mà từng ngày, từng giờ học mỗi nhà giáo chúng tôi nỗ lực không ngừng để xứng với sự quan tâm, kỳ vọng của các cấp, các ngành và xứng với truyền thống của quê hương…" - thầy Bạch Đức Như nhấn mạnh.

Trường THCS Nam Đà - chặng đường 31 năm xây dựng và phát triển - Ảnh 2.

Tập thể giáo viên Trường THCS Nam Đà

Trường THCS Nam Đà được thành lập vào ngày 1-8-1991, tiền thân là Trường cấp II Nam Đà. 

Thời kỳ đầu thành lập, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với sự cố gắng của thầy và trò, sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT huyện đã tiếp thêm động lực để nhà trường vượt qua bao khó khăn, trở ngại vươn lên. 

Sau 31 năm xây dựng và phát triển, hiện nhà trường đã xây dựng 3 dãy phòng học cao tầng khang trang, rộng rãi, đáp ứng đủ cho nhu cầu học tập và giảng dạy của gần 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 800 học sinh.

Nhân dịp này, có 3 giáo viên của nhà trường gồm: Thầy Trần Văn Bách, thầy Hà Xuân Mạnh và cô Lê Thị Tây Thi vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Trong đó, cô Lê Thị Tây Thi cũng đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen vì có đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2020 - 2021.

Thầy Bạch Đức Như - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Đà, phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày 12-11

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo