xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển sinh ĐH 2020: Bộ GD-ĐT gỡ khó cho các trường

Yến Anh

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết sẽ sớm hoàn thiện quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh chậm nhất ngày 10-5

Chiều 27-4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, chủ trì cuộc họp với Bộ GD-ĐT, tiếp tục bàn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020.

Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng dư luận xã hội hiện băn khoăn với việc thí sinh đã học và ôn từ đầu theo hướng như kỳ thi năm 2019. Nhiều trường ĐH cũng bày tỏ mong muốn năm nay vẫn giữ nguyên 3 đầu điểm đối với bài thi tổ hợp để thuận tiện cho việc tuyển sinh. Trên thực tế, để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều trường dự định vẫn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT xét tuyển. Tuy nhiên, khó khăn của các trường là chưa biết sẽ xét tuyển thế nào vì theo Bộ GD-ĐT, mỗi bài thi tổ hợp chỉ có đầu điểm duy nhất, không còn điểm của các môn thành phần như những kỳ thi năm trước.

TS Nguyễn Hải Ninh - Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược Hải Phòng - cho rằng nếu chỉ có đầu điểm một môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội thì các trường có muốn sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển cũng rất khó. Nhiều trường sẽ không biết làm thế nào để lấy được điểm thành phần xét tuyển các tổ hợp theo khối thi truyền thống. Một chuyên gia tuyển sinh phân tích, nếu các trường xét tuyển dựa theo đầu điểm bài thi khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội thì áp lực sẽ dồn lên thí sinh. Các em sẽ phải dồn sức để học đều cả 5 môn thay vì 3 môn thi để cạnh tranh suất vào ĐH, trong khi thời gian không còn nhiều.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã quyết định bài thi các môn tổ hợp sẽ vẫn lấy điểm 3 môn thành phần chứ không gộp thành một điểm như dự kiến ban đầu. Thời gian làm bài sẽ được tính toán để bảo đảm năng lực của học sinh ở từng môn thành phần. Đề thi dễ hơn nhưng vẫn bảo đảm mức độ phân hóa phù hợp để đánh giá được năng lực của học sinh. Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết sẽ sớm hoàn thiện quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh chậm nhất ngày 10-5. Đề thi tham khảo cũng sẽ sớm được công bố.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện và sớm ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh và đề thi tham khảo. Bảo đảm kỳ thi an toàn, chất lượng, không quá phức tạp và bảo đảm công tác xét tuyển diễn ra thuận lợi nhất cho các học sinh, nhà trường và các trường ĐH. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo