xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển sinh lớp 10 Tại TP HCM: Giảm mạnh nguyện vọng vào trường tốp đầu

ĐẶNG TRINH

Thí sinh thận trọng với trường tốp đầu, dồn đăng ký vào trường tốp giữa khiến nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tiếp tục biến động

Sáng 2-5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chính thức công bố thống kê ban đầu về nguyện vọng (NV) đăng ký vào lớp 10. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh điều chỉnh NV từ ngày 2 đến 8-5.

Số lượng nguyện vọng giảm ở nhiều trường

Thống kê ban đầu cho thấy các trường tốp đầu năm nay giảm số NV đáng kể so với năm 2018 cho dù chỉ tiêu tuyển sinh vẫn giữ như năm ngoái. Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tăng 45 chỉ tiêu nhưng lại giảm từ 1.720 NV (năm 2018) xuống còn 1.293 NV năm 2019. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai giữ nguyên chỉ tiêu là 645, trong khi giảm hơn 200 NV, từ 1.630 NV (năm 2018) xuống còn 1.424 năm 2019. Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng giảm hơn 200 số NV đăng ký. Tình hình tương tự ở các Trường THPT Trưng Vương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hữu Huân. Ngay cả Trường THPT Gia Định, cũng giảm số NV đáng kể, từ 2.084 NV năm 2018 xuống còn 1.712 NV năm 2019.

Trong khi các trường tốp đầu có xu hướng giảm đều số NV thì ở các trường tốp giữa lại có biến động tăng, giảm tùy từng trường. Đơn cử, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2018 là 90 thí sinh nhưng số NV đăng ký lại giảm, chỉ có 1.643 NV, trong khi năm 2018 là 2.089 NV. Tương tự, Trường THPT Phú Nhuận giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh là 810, nhưng số NV giảm từ 1.782 xuống còn 1.477. Trường THPT Marie Curie cũng tăng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng số NV lại giảm đáng kể, từ 1.350 xuống còn 1.196 NV. Trong nhóm trường tốp giữa, chỉ có Trường THPT Nguyễn Du tăng số NV so với năm 2018 dù giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Cụ thể, trường này giảm từ 570 chỉ tiêu năm 2018 xuống còn 480 năm 2019 nhưng số NV lại tăng 70 NV.

Tuyển sinh lớp 10 Tại TP HCM: Giảm mạnh nguyện vọng vào trường tốp đầu - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 ôn thi cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM. Ảnh: TẤN THẠNH

Cạnh tranh mạnh ở trường tốp giữa

Chỉ tiêu tuyển sinh giữ nguyên nhưng số NV đăng ký lại giảm, đồng nghĩa tỉ lệ chọi ở các trường tốp đầu và giữa cũng vì thế giảm theo. Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm tỉ lệ chọi từ 3,96 năm 2018 xuống còn 2,62 năm 2019. Năm 2018, tỉ lệ chọi tại Trường THPT Gia Định là 3,34 thì năm 2019 giảm còn 2,72. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm từ 2,53 xuống còn 2,21. Tỉ lệ chọi cũng giảm so với năm 2018 ở các trường tốp giữa. Đơn cử, năm 2018, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi có tỉ lệ chọi là 2,92 thì năm 2019 giảm còn 2,03. Trường THPT Nguyễn Công Trứ giảm từ 2,12 xuống còn 1,33. Trường THPT Hoàng Hoa Thám giảm từ 1,79 xuống còn 1,35.

Theo ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), để trúng tuyển vào trường THPT công lập không phải do điểm thi cao hay thấp mà do tổng điểm tuyển sinh của thí sinh có đáp ứng được điểm chuẩn của một trong các trường mà mình chọn hay không. Trước hết, học sinh phải đánh giá được thực lực của mình có thể đạt được bao nhiêu điểm trong kỳ thi, sau đó đối chiếu thực lực của mình với điểm chuẩn các NV của các trường. Do điểm chuẩn các trường chỉ được xác định sau khi có kết quả thi tuyển sinh nên thí sinh phải tham khảo điểm chuẩn các trường THPT các năm học trước xem khả năng mình tương ứng với trường nào. Khi đã có NV tương ứng với trường nào rồi thì yếu tố cần tham khảo thêm là chỉ tiêu tuyển sinh của trường đó năm nay tăng hay giảm (sẽ ảnh hưởng đến điểm chuẩn năm nay). Riêng năm 2019, nhiều trường giảm chỉ tiêu do nhiều quận, huyện mở thêm trường mới. Và một yếu tố quan trọng là xem tỉ lệ chọi ở từng trường.

Tỉ lệ chọi giảm, tuy nhiên năm nay nhiều trường THPT giảm mạnh chỉ tiêu tuyển sinh, nhất là các trường nằm ở tốp giữa, cuối. Chính vì thế tính cạnh tranh gay gắt, theo các chuyên gia tuyển sinh, sẽ đổ dồn về tốp giữa (tốp cuối chỉ là lựa chọn cuối cùng).

Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, năm học 2019 có tới 53 trường THPT công lập giảm chỉ tiêu tuyển sinh, có những trường giảm mạnh như THPT Trần Khai Nguyên (quận 5), THPT Hiệp Bình (quận Thủ Đức).

Cạnh tranh sẽ càng khốc liệt khi trong cùng một quận, huyện, cả hai trường sẽ cùng giảm chỉ tiêu, chẳng hạn như Trường THPT Nguyễn Trãi, Nguyễn Hữu Thọ cùng ở quận 4, cùng giảm khoảng 130 chỉ tiêu. Tuy nhiên, 2 trường này những năm trước còn có học sinh ở các quận lân cận như quận 7, 8 cùng đăng ký NV vào trường.

Trường chuyên không giảm "nhiệt"

Theo thống kê ban đầu, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục dẫn đầu số NV đăng ký khi có tới 2.812 NV, trong khi chỉ tiêu là 740 học sinh, tương đương tỉ lệ chọi là 3,8 ; giảm so với năm 2018 là 4,39. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có tỉ lệ chọi năm 2019 là 2,28, trong khi năm 2018 là 2,20. Dù tỉ lệ chọi ở những trường chuyên tăng, giảm không đáng kể, tuy nhiên, sức cạnh tranh vào những trường này không hề giảm nhiệt do rất nhiều trường ĐH có quy định tuyển thẳng học sinh trường chuyên nên nhiều thí sinh tìm cơ hội ở các trường này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo