xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vinh danh 50 giáo viên có nhiều sáng kiến dạy học trong dịch Covid-19

Bài và ảnh: Thái An

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cho biết chương trình năm nay tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai, lũ lụt, dịch Covid-19 ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19. Đặc biệt, chương trình ưu tiên tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng tạo trong áp dụng công nghệ vào việc truyền tải kiến thức, đổi mới mô hình lớp học truyền thống trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

Vinh danh 50 giáo viên có nhiều sáng kiến dạy học trong dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Một giáo viên được vinh danh nhận bằng khen

Trong 50 thầy giáo, cô giáo được tuyên dương, cô giáo công tác trong ngành nhiều nhất là gần 35 năm, cô giáo trẻ tuổi nhất có hơn 3 năm kinh nghiệm. "Chặng đường phấn đấu để trở thành thầy giáo, cô giáo của 50 thầy cô có thể rất khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh nhưng tất cả đều chung một tình yêu con trẻ, sự tận tụy, say mê và sáng tạo với nghề "gieo chữ"; nỗ lực phấn đấu vượt qua gian khó, tất cả vì học sinh thân yêu. Các thầy cô chính là tấm gương sáng để các thế hệ học trò noi theo..." - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương khẳng định.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cũng đã có buổi gặp gỡ các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Thứ trưởng Ngô Thị Minh gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc với các thầy cô giáo đang ngày đêm vất vả, không chỉ việc dạy học, truyền đạt kiến thức mà gửi gắm tất cả tâm huyết và tình cảm dành cho các học sinh thân yêu.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đánh giá cao sự cố gắng to lớn của các thầy cô giáo khi đã vượt qua rất nhiều khó khăn, rào cản trong công việc, cuộc sống. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các thầy cô tiếp tục cố gắng, chủ động và bản lĩnh để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tại vùng khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thứ trưởng Ngô Thị Minh thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao bằng khen cho 50 thầy cô.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo